Man United: Đã đến lúc cầu viện Kagawa

25/09/2013 12:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa đến giờ, tiền vệ Shinji Kagawa mới ra sân vỏn vẹn 70 phút trong trận đấu với Leverkusen. Nhưng đã đến lúc, Man United phải cầu viện sự sáng tạo của anh.

Tất nhiên, việc David Moyes cho đến lúc này vẫn chưa biết cách sử dụng Kagawa như thế nào là điều có thể hiểu được. Trong 11 năm dẫn dắt Everton, chiến lược gia người Scotland chủ yếu trọng dụng những cầu thủ tuyến giữa cơ bắp, giàu sức chiến đấu như Thomas Gravesen hay Lee Carsley. Hiếm hoi mới thấy một cầu thủ kỹ thuật và sáng tạo được David Moyes trọng dụng, ví dụ như Mikel Arteta.

Moyes & Hệ thống không sáng tạo

Cựu tiền vệ Barca đã đóng góp 35 bàn thắng, 41 đường kiến tạo trong 209 trận khoác áo đội chủ sân Goodison Park. Nhưng xét cho cùng, anh cũng không phải là một cầu thủ hộ công đúng nghĩa: Arteta vẫn thiên về cầm nhịp và điều tiết lối chơi, hơn là một tiền vệ có thể bùng nổ trong 30 mét cuối cùng. Nhưng đó lại là cầu thủ sáng tạo nhất mà Moyes từng sử dụng. Everton do Arteta cầm trịch là một đội bóng rất khó chịu, nhưng xơ cứng và không hề đẹp mắt.

Thói quen ưa dùng những cầu thủ sức mạnh đã theo Moyes đến với sân Old Trafford. Từ đầu mùa đến giờ, cặp tiền vệ trung tâm mà HLV 50 tuổi thường sử dụng là Michael Carrick – Tom Cleverley. Cả hai đều có xu hướng đánh chặn nhiều hơn là mẫu cầu thủ sáng tạo.


Man United rất cần một cầu thủ sáng tạo và bùng nổ như Kagawa

Cũng tương tự như vậy với trường hợp của tân binh Marouane Fellaini. Trong trận đấu gặp Liverpool vừa qua, Fellaini thường xuyên có xu hướng đá ngang hàng với Carrick, hoạt động khắp mặt sân và chủ yếu tham gia vào các tình huống tranh chấp tay đôi. Theo thống kê từ trang Whoscored.com, tiền vệ người Bỉ đã thắng 5 trong 7 tình huống tranh chấp với các cầu thủ Liverpool.

Tuy vậy, giữa Man United và Everton có sự khác biệt rõ ràng về cách tiếp cận trận đấu. Everton, với lối đá phòng ngự phản công, có thể sử dụng nhiều cầu thủ thiên về sức mạnh để tạo nên bất ngờ. Trong khi đó, Man United, với không ít những ngôi sao như Robin Van Persie hay Wayne Rooney, không thể nào thiếu những chân chuyền giàu sức sáng tạo.

Man United cần một người như Nasri

Hai trận thua trước Liverpool và mới đây là Man City chỉ ra Man United đang thiếu một tiền vệ có khả năng cung cấp những ý tưởng đột phá. Trong chuyến làm khách ở Anfield hồi đầu tháng, chân sút Robin Van Persie hoàn toàn đói bóng.

Tương tự như vậy, đến trận derby Manchester, khi Van Persie bất ngờ vắng mặt vì chấn thương háng, một mình Rooney tả xung hữu đột cũng chỉ đem về bàn thắng danh dự. Sự khác biệt giữa hai đội bóng thành Manchester đơn giản nằm ở sức sáng tạo nơi tuyến giữa. Khi không có Silva, Man City vẫn có một nguồn sáng tạo : Samir Nasri.    

Người hâm mộ Man United có quyền tự hỏi vì sao Shinji Kagawa không xuất hiện trong những trận cầu như thế. Mùa trước, trong trận gặp Liverpool hồi tháng 9/2012, Kagawa từng có một đường chuyền tuyệt đẹp để Rafael gỡ hoà 1-1 trước khi Van Persie đem về 3 điểm với một cú đá phạt đền thành công. Con số 6 bàn thắng, 5 đường kiến tạo qua 26 trận góp mặt ở mùa giải 2012-2013 là thành tích không hề tồi với Kagawa, trong mùa đầu tiên chơi bóng ở Premier League.

Đêm nay, trong lần đối đầu thứ hai với Liverpool, hẳn David Moyes sẽ phải rút ra kinh nghiệm từ thất bại trước đó. Tin xấu cho chiến lược gia người Scotland: Robin Van Persie không kịp bình phục chấn thương. Rooney, vì thế, lại phải đơn thương độc mã gánh vác nhiệm vụ cho hàng công của Man United. Thế nên, việc tung Kagawa vào sân ngay từ đầu có thể là một phương án gây bất ngờ của David Moyes. Hàng phòng ngự của Liverpool, với phần lớn các vị trí đều có sở trường là trung vệ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một cầu thủ khéo léo, thông minh như Kagawa. Cơ hội phục thù, vì thế, sẽ lớn hơn cho Man United.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm