Man United chưa hoàn hảo nhưng Mourinho tuyệt hay

04/01/2017 06:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã thực sự trở lại đúng với hình ảnh của quyền lực số 1 Premier League bao năm dưới thời Sir Alex Ferguson chưa? Trả lời: Chưa. Nhưng thật khó chê trách Mourinho điểm gì lúc này.


Có thể United không vô địch giải Ngoại hạng mùa này. Có thể trong đội hình thi đấu hiện nay vẫn có những mắt xích lúc này lúc khác chơi không tốt. Nhưng Mourinho đã cải tạo, sửa sai và giải quyết được rất nhiều vấn đề để từng bước đưa Man United trở lại với thói quen chiến thắng quen thuộc.

Về chiến dịch chuyển nhượng, tất cả 4 tân binh Mourinho chiêu mộ trong mùa Hè qua là Eric Bailly, Mkhitaryan, Ibrahimovic và Paul Pogba đều đã chứng tỏ được phẩm chất và giá trị của họ vào thời điểm này.

Mourinho: 'Man United là nhà vô địch của những quyết định sai lầm từ trọng tài'

Mourinho: 'Man United là nhà vô địch của những quyết định sai lầm từ trọng tài'

Mourinho đã mô tả Man United như là ‘nhà vô địch của những quyết định sai lầm’ dù đội bóng của ông đã được hưởng rất nhiều lợi thế từ những quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong trận gặp West Ham vừa qua

Khởi đầu của mỗi người mỗi khác. Có người thuận lợi, có người khó khăn nhưng tất cả đều đã bắt nhịp tốt vào thời điểm này. Điều đó cho thấy Mourinho đã chọn đúng người cần chọn, đáng đồng tiền bát gạo. Đó là những sự bổ sung cần thiết, kịp thời. Những tân binh nói trên đã góp phần quan trọng giúp Man United mạnh lên nhiều.

Về lối chơi, sau khi dùng sơ đồ 4-2-3-1 không thực sự thành công, Mourinho đã cho United chuyển sang đá 4-3-3 và chiến thuật này đang phát huy tác dụng cũng như cho thấy là nó phù hợp nhất với những con người hiện có của Quỷ đỏ. United của Mourinho chuyền ngang và chuyền về ít hơn United của Van Gaal.

Trong lúc đang tìm lại sự chắc chắn (đã sạch lưới 7 trận từ đầu mùa), họ chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công hơn, càng lúc càng đẹp mắt và đáng thưởng thức hơn. Về vị trí thi đấu, Mourinho đã xác định được vị trí lý tưởng dành cho Paul Pogba và điều đó đóng vai trò then chốt vào hiệu quả thi đấu chung của Man United.


Man United 2-1 Boro

West Ham 0-2 Man United

Về sử dụng nhân sự, Mourinho đã phát huy được tiềm năng của cặp trung vệ Marcos Rojo – Phil Jones, đã đưa Michael Carrick trở lại đội hình xuất phát cũng như bố trí một tuyến giữa phù hợp nhất gồm Pogba – Carrick – Herrera. Ông cũng đã khai thác và phát huy tương đối tốt tiềm năng của nhiều cầu thủ trẻ mà ông vốn không có thiên hướng tin dùng (Rashford, Martial, Lingard...) hay của cầu thủ mà ông từng được cho là có mâu thuẫn và không ưa thích (Juan Mata).


Về niềm tin, từ chỗ liên tiếp gây thất vọng và khiến các fan bực bội, giận dữ, Mourinho đã giúp United trở nên tự tin hơn rất nhiều và cũng khôi phục luôn tình cảm của các fan dành cho họ. United giờ chiến đấu và tin vào chiến thắng cho tới phút cuối cùng. Không nao núng khi bị dẫn trước. Về tinh thần, phong cách, United bây giờ không còn vẻ “sầu não”, yếm thế như 10 tháng dưới thời David Moyes, không nhạt nhẽo, thiếu cảm hứng và thiếu sự tương tác giữa cầu thủ với cầu thủ, giữa cầu thủ với ban huấn luyện như thời Van Gaal. Họ chơi thứ bóng đá đĩnh đạc, thể hiện khả năng cầm trịch và phong thái ngạo nghễ của một ông lớn như họ đã từng.

Đó chỉ là phác thảo một số khía cạnh, vấn đề mà Mourinho đã tái tạo và giải quyết thành công. Điều quan trọng nhất là những gì ông làm được đã và đang đặt Man United lên một bệ phóng hứa hẹn đưa họ trở lại với vinh quang quá khứ trong tương lai không xa. Đó là điều thực sự đáng kể nếu người ta biết rằng Quỷ đỏ đã trắng tay 3 mùa giải qua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm