Man United: Blind hay nhất khi đá hậu vệ trái

30/12/2016 19:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Daley Blind từng bị chê tơi bời khi đá trung vệ, và thực tế cũng không có cửa đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình Man United, nhưng ở vị trí hậu vệ trái thì lại khác.

1. Mourinho đã dần xác lập bộ khung chính thức cho hàng phòng ngự Man United khi Phil Jones và Marcos Rojo trở thành cặp trung vệ khá ăn ý (dự bị cho họ có Smalling, Bailly, và Blind), còn Valencia đang chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải. Chỉ còn vị trí hậu vệ trái là chưa có người thích hợp và ổn định nhất.

Thật ra, Mourinho không thiếu lựa chọn. Ông có tới 5 cầu thủ có thể đá hậu vệ trái là Matteo Darmian, Daley Blind, Marcos Rojo, Luke Shaw và Joe Riley. Trong số này, Luke Shaw là hậu vệ trái điển hình nhất, và được sử dụng nhiều nhất ở vị trí này với 13 lần. Đáng tiếc, mùa giải của anh bị đứt đoạn bởi 3 lần chấn thương. Marcos Rojo từng là một thảm họa ở vị trí hậu vệ trái trong trận đấu với Feyenoord, nhưng giờ đang ổn định ở vị trí trung vệ. Darmian, một hậu vệ phải, được Mourinho khá ưu ái ở vị trí này, song đã gây thất vọng lớn, nhất là ở khả năng tạt bóng. Anh cũng rất dễ nhận thẻ và thật không an toàn khi để Darmian đá chính ở những trận căng thẳng. Joe Riley thì rất thiếu kinh nghiệm và còn phải học hỏi nhiều.

Người gần nhất thi đấu ở vị trí hậu vệ trái của Man United là Daley Blind. Anh cũng là cầu thủ khai thông thế bế tắc ở trận đấu với Sunderland hôm thứ Hai vừa rồi.

2. Trong những trận cầu như thế, khi những nỗ lực từ khu trung tuyến bất thành, sự đột biến ở bên cánh là một thứ vũ khí cần thiết. Nhờ sự nhẫn nại cũng như khả năng đọc tình huống rất tốt, Blind đã tìm ra giải pháp. Tình huống anh băng từ dưới lên để nhận đường chuyền của Ibra và dứt điểm chìm vào góc xa của Pickford là một minh chứng.

SỐC: Man United chiêu mộ Blind qua cách không thể ngờ

SỐC: Man United chiêu mộ Blind qua cách không thể ngờ

Không hề có cuộc tiếp xúc trực tiếp nào giữa người đại diện hai đội. Thương vụ chiêu mộ Daley Blind diễn ra theo cách vô cùng đặc biệt.

Dù khi đá tiền vệ trung tâm, hay hậu vệ trái, Blind cũng có một điểm giống Carrick: không thực sự được chú ý nhưng có thể làm tốt nhiệm vụ trong những tình huống băng lên như vậy. Ngoài ra khả năng chuyền bóng chính xác của Blind cũng là một thứ vũ khí mà Mourinho không thể không lưu tâm, ít nhất là anh cũng ăn đứt Darmian. Rất nhiều người còn nhớ ở trận đại thắng Leicester hồi tháng Chín, Blind đã hai lần đá phạt góc để cho Smalling và Pogba đánh đầu ghi bàn.

Với cây sào Ibrahimovic (1m95) trước khung thành, việc sử dụng một cầu thủ có khả năng tạt bóng chuẩn xác như Blind là phương án rất hợp lý.

3. Mourinho vẫn có ý đồ thanh lọc đội hình từ triều đại của Van Gaal, nhưng ông cũng đủ khách quan để giữ lại những nhân tố có ích. Việc Marcos Rojo được trọng dụng ở vị trí trung vệ, dù trước đó tưởng như phải ra đi là một minh chứng. Blind cũng sẽ là một trường hợp tương tự.

Chỉ có một cơn đau đầu nho nhỏ: Nếu như Luke Shaw trở lại, liệu Blind có thể tiếp tục được đá chính ở vị trí hậu vệ trái? Tất nhiên, về lâu dài Man United sẽ cần một hậu vệ trái điển hình kiểu như Shaw hơn (anh cũng trẻ hơn Blind 5 tuổi), đặc biệt là trong những trận đấu thực sự cần tốc độ ở bên cánh. Nhưng Blind có thể giúp Man United cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời rất nguy hiểm trong những tình huống cố định.

Hãy tin vào Blind, Jose!


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm