Man United bất ngờ 'đi đêm' với Romelu Lukaku

17/03/2017 12:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Anh cho rằng Man United đang cố gắng chiêu mộ tiền đạo của Everton, Romelu Lukaku. Và bằng chứng chính là việc người đại diện của Lukaku, Mino Raiola đã đến khách sạn mà Man United đóng quân trước trận lượt về với Rostov ở vòng 1/8 Europa League.

Tờ Mirror (Anh) cho biết “siêu cò” Mino Raiola đã rời khách sạn mà Man United đóng quân sau khi Romelu Lukaku hé lộ khả năng rời Everton. Điều đáng chú ý là sau khi Raiola rời khách sạn Lowry một lát, đến lượt phó chủ tịch Man United Ed Woodward cũng ra ngoài. Jose Mourinho và các cầu thủ của Man United đã đóng quân ở đó để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Rostov ở vòng 1/8 Europa League.


Mino Raiola đã đến khách sạn mà Man United đóng quân trước trận lượt về với Rostov ở Europa League


Ed Woodward, phó chủ tịch điều hành của Man United, rời khách sạn Lowry sau Mino Raiola 

Ngay lập tức, giới truyền thông xứ Sương mù loan tin rằng Mino Raiola đến khách sạn Lowry là để bàn bạc về tương lai của Lukaku với Ed Woodward cùng với Mourinho. Vào tháng trước, “siêu cò” này khẳng định cầu thủ người Bỉ “99,9999%” sẽ gia hạn hợp đồng với Everton. Nhưng gần đây, Lukaku đã từ chối gia ký hợp đồng mới. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đã chìa bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kèm theo mức lương 140 nghìn bảng/tuần cho Lukaku, nhưng đổi lại họ chỉ nhận được cái lắc đầu của tiền đạo 23 tuổi.

Chân sút người Bỉ đang muốn tìm một bến đỗ mới có thể giúp anh thỏa khát vọng thi đấu tại Champions League. Hợp đồng hiện tại của Lukaku với Everton có thời hạn đến năm 2019.


Đang có rất nhiều đội bóng ở châu Âu để mắt tới Lukaku

Chelsea đang rất muốn đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge, sau khi bán anh cho Everton với giá 28 triệu bảng vào năm 2014. Kể từ khi chuyển sang Everton, Lukaku đã thể hiện rằng mình là một tay săn bàn đáng sợ tại Premier League. Ở mùa giải này, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League cùng với Harry Kane của Tottenham (19 bàn thắng).

Mùa Hè năm ngoái, Everton từng hét giá Lukaku tới 65 triệu bảng khi có nhiều đội bóng thể hiện sự quan tâm tới tiền đạo này. Man United sẽ có lợi thế trong việc giành sự phục vụ của Lukaku, khi mà “siêu cò” Mino Raiola vốn là đối tác quen thuộc của Ed Woodward. Ông chính là người đại diện của 3 tân binh cập bến Old Trafford vào Hè năm ngoái: Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan. Với ảnh hưởng từ Raiola, Man United có thể mơ về việc giành sự phục vụ của một tiền đạo đầy triển vọng như Lukaku. Đội bóng chủ sân Old Trafford từng bỏ ra tới 89 triệu bảng để mua Paul Pogba từ Juventus và họ sẽ không tiếc tiền đế sở hữu Lukaku, chân sút đang có phong độ cao.

Hiện Man United đang cần tăng cường ở vị trí tiền đạo bởi Zlatan Ibrahimovic sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè này và vẫn chưa kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Hơn nữa, chân sút người Thụy Điển khó có thể là giải pháp lâu dài cho Man United bởi cầu thủ này đã 35 tuổi, song Romelu Lukaku thì có thể.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm