Man City xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh: Sự thực dụng cần thiết

01/02/2021 23:12 GMT+7 | Man City

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, Man City cho thấy họ là đội có cơ hội tốt nhất để vô địch Premier League mùa giải này.

 

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool phả siêu áp lực vào gáy MU và Man City

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool phả siêu áp lực vào gáy MU và Man City

Bức tranh cuộc đua vô địch sau vòng 21 đã có những biến chuyển theo hướng có lợi cho Man City. Ưu thế hiện thời của thầy trò Pep Guardiola có đủ để họ bứt đi ngay từ lúc này?

 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

1. De Bruyne đã chơi hay, rất hay ở thời điểm Man City bị cơn bão chấn thương càn quét. Khi một số vị trí vừa trở lại, họ gặp tổn thất lớn khi bị đại dịch Covid-19 càn quét qua. Man City có tới 7 trường hợp liên quan đến Covid-19 và nhiều người lo ngại họ sẽ rơi tự do khi Ederson, De Jesus hay Walker đã phải cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Khi ấy, với vai trò là thủ lĩnh tinh thần, De Bruyne đảm nhiệm luôn một vị trí mà trước đó anh không bao giờ nghĩ tới: Đá tiền đạo trong bộ khung mới mà Guardiola xây dựng để đối phó với nạn thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng vì Covid-19. Ở vị trí ấy, De Bruyne không ghi nhiều bàn thắng, nhưng bù lại, anh vẫn như một người dẫn đường, đưa Man City vượt qua được khó khăn.

Trận đấu nổi bật nhất mà De Bruyne phải đá cao như một tiền đạo đó là trước MU ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Tiền vệ người Bỉ đặt dấu ấn lớn với một bàn thắng, giúp Man City có chiến thắng 2-0 trước đại kình địch cùng thành phố để giành vé vào chung kết.

2. Với vai trò nổi bật của De Bruyne, nhiều người đã lo lắng khi tiền vệ này chấn thương nặng. Ngôi sao của Man City có dấu hiệu quá tải từ trận đấu với Crystal Palace (thắng 4-0) nhưng việc phải ra sân ở trận đấu với Aston Villa sau đó 4 ngày đã khiến De Bruyne chỉ chơi được một hiệp đấu. Anh bị rách gân khoeo và theo chẩn đoán của các bác sĩ, tiền vệ 29 tuổi sẽ phải nghỉ ít nhất 4 tuần.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, BXH Ngoại hạng Anh, Man City, Liverpool, MU, Man City thực dụng, Man City chiếm ngôi đầu, Man City vô địch Ngoại hạng Anh, Premier League
Cứ lừ lừ như một chiếc xe tăng, Man City thắng một loạt trận và đã leo lên đầu bảng một cách đầy thuyết phục

Việc De Bruyne dính chấn thương nặng nhất trong hai năm qua cũng đặt ra một bài toán cho HLV Pep Guardiola. Không có cầu thủ đã ghi 3 bàn và góp 10 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này, HLV người Tây Ban Nha sẽ phải tìm được lời giải cho lối chơi mà không có De Bruyne.

Đúng là việc không có De Bruyne ảnh hưởng nhiều vào lối chơi của Man City. Họ không còn chơi một thứ bóng đá bùng nổ, hoa mĩ, tấn công ào ạt nhưng đổi lại, Man City vẫn có được thứ họ cần là những chiến thắng. Man City đã không phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân nào cả. Trong lối chơi mới của họ, bất cứ ai cũng có thể là ngôi sao. Đó có thể là Gundogan, người đang liên tiếp ghi bàn. Đó có thể là Stones, là Sterling, là De Jesus và nhiều cái tên khác. Họ thay nhau lập công để giúp Man City bỏ túi những 3 điểm quan trọng.

3. Để có những kế quả đó, Man City đã phải thích nghi với lối chơi mới. Họ chơi một thứ bóng đá thực dụng đến tàn nhẫn. Man City tận dụng từng cơ hội dù là nhỏ nhất để hạ thủ đối phương. Ngay khi có bàn thắng, họ xây dựng một bức tường phòng ngự ở sân nhà, đá chắc chắn rồi âm thầm chờ đợi thời cơ để kết liễu đối phương.

Với lối chơi ấy, Man City đã thắng Aston Villa, West Brom và mới nhất là Sheffield. Trong bối cảnh Liverpool và MU lần lượt sẩy chân, Man City đã leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cực ấn tượng. Sau 21 vòng đấu, họ hơn đội xếp thứ 2 là MU tới 3 điểm dù vẫn đá ít hơn một trận.

“Cuộc đua vô địch có phải là một cuộc đua thú vị giữa nhiều đội bóng khác nhau thuộc nhóm dẫn đầu? Có thể là vậy, nhưng Man City cũng có thể tiến thẳng tới ngôi vô địch ngay từ bây giờ. Họ đang có một vị trí tốt và chơi một thứ bóng đá tốt", đó là những gì mà HLV Jurgen Klopp nhận định về cuộc đua vô địch mùa bóng này.

Trong một mùa giải đầy những bất ổn vì Covid-19, đội bóng nào ổn định nhất, thích nghi được tốt nhất sẽ là đội bóng có khả năng vô địch cao nhất. Man City đã hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy và nếu họ vô địch vào cuối mùa thì cũng là một kết cục hoàn toàn xứng đáng.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm