Man City trước mùa giải mới: Guardiola vẫn lo lắng vì đâu?

10/08/2021 10:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City làm nóng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này của mình bằng… thất bại 0-1 trước Leicester ở trận tranh siêu cúp Anh. Mùa giải Ngoại hạng Anh đã cận kề nhưng Guardiola vẫn chưa thể triển khai các kế hoạch ấp ủ.

Leicester 1-0 Man City: Leicester giành Siêu Cúp Anh 2021

Leicester 1-0 Man City: Leicester giành Siêu Cúp Anh 2021

Leicester đã giành Siêu Cúp Anh 2021 (Community Shield) sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh là Man City với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất vào lưới Man City chính là người cũ của họ, Iheanacho.

Siêu cúp Anh hay bất kỳ danh hiệu nào, Guardiola đều muốn thắng nhưng ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới ông đã thua. Nhưng nỗi thất vọng sau trận thua ấy có lẽ không lớn bằng nỗi lo về lực lượng.

Man City vắng tới 9 cầu thủ quan trọng trong trận thua Leicester trong đó có 2 trường hợp chấn thương của De Bruyne và Phil Foden.

Mang tiếng có lực lượng hùng hậu ở các tuyến nhưng các ngôi sao người Anh và Brazil của Man City chỉ có thể tập trung trở lại 6 ngày trước khi đội vô địch Anh đá trận đầu tiên của họ ở mùa giải mới.

Bình thường Man City vẫn để các cầu thủ của họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn cầu thủ các đội khác và họ hi vọng nhờ thế mà cầu thủ của họ có thể lực tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh khi mùa giải bước vào giai đoạn thi đấu với mật độ dày đặc 3 ngày/trận vào mùa Thu.

Chú thích ảnh
Guardiola còn nhiều lo lắng khi mùa giải Ngoại hạng Anh đã cận kề

Nhưng cái gì cũng có mặt trái. Việc các ngôi sao trở lại tập trung muộn khiến Guardiola có ít thời gian hơn so với các đồng nghiệp để làm việc với các cầu thủ của mình. Các thử nghiệm vị trí và lối chơi ông ấp ủ không có nhiều thời gian để thực hiện khiến cỗ máy Man City có nguy cơ lại khởi đầu chậm chạp giống đầu mùa giải trước.

Mùa trước City từng thảm bại 2-5 trên sân nhà trước Leicester hay để tân binh Leeds cầm hòa. Guardiola không muốn chuyện tương tự lặp lại đầu mùa này.

Nghe có vẻ buồn cười vì một Man City hùng mạnh, vừa thực hiện vụ chuyển nhượng Grealish với giá kỷ lục của Anh giờ lại lo lắng không thể lập tức vào guồng ở đầu mùa giải mới.

Ngoài chuyện các ngôi sao bản địa khoác áo tuyển Anh và các cầu thủ người Brazil trở lại tập trung muộn do vẫn đang đi nghỉ Hè sau khi đá chung kết EURO và Copa America thì kế hoạch của Guardiola còn bị ảnh hưởng do Man City vẫn chưa hoàn tất được chiến dịch mua sắm của họ Hè này.

Sergio Aguero đã ra đi. Eric Garcia đã ra đi. Nhưng ở cả hàng thủ lẫn hàng công, City chưa có sự tăng viện nào đáng kể. Đặc biệt là ở tuyến đầu, Guardiola rất muốn có Harry Kane để thay thế Aguero nhưng khi chỉ còn hơn 3 tuần nữa là thị trường đóng cửa, không có vẻ gì cho thấy Man City có thể chốt được vụ giao dịch do thái độ cứng rắn từ phía Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham.

Sự xuất hiện của Grealish được coi là tín hiệu vui hiếm hoi về nhân sự với Guardiola vào thời điểm này. Nhưng một mình Grealish dĩ nhiên chưa thể làm Pep an lòng vì ông vẫn còn thiếu quá nhiều nhân tố để tạo nên bộ khung “chuẩn” của Man City.

Chừng nào Man City chưa có được đầy đủ nhân lực, chưa hoàn tất mua sắm mùa Hè, chừng đó Guardiola vẫn tiếp tục cảm thấy mông lung về đội hình ưng ý của ông cho mùa giải mới.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm