Man City tìm đâu con thoi Sane thứ 2?

04/02/2018 13:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vẫn đang vững bước mạnh mẽ tại Premier League và FA Cup. Nhưng thời gian tới, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng với họ khi Leroy Sane phải nghỉ thi đấu 4 tuần vì chấn thương.

Virus FA Cup

Man City vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Cardiff City tại vòng 4 FA Cup. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Pep Guardiola đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Trả giá cho thắng lợi này, Man City đã mất tiền vệ chạy cánh Leroy Sane trong thời gian 4 tuần tới. Cầu thủ người Đức đã gặp chấn thương mắt cá sau khi bị Joe Bennett bên phía Cardiff phạm lỗi ác ý.

Trong cả trận đấu, Sane không phải cầu thủ duy nhất phải hứng chịu các tình huống vào bóng nguy hiểm từ phía cầu thủ đội chủ nhà. Ilkay Gundogan, Fernandinho, Sergio Aguero và cả cầu thủ trẻ Brahim Diaz cũng phải trải qua những khoảnh khắc đáng sợ như thế trong 90 phút trên sân Cardiff City. Cuối trận đấu, Pep Guardiola đã đứng ra tranh cãi rất lâu với trọng tài Lee Maison về cách điều hành trận đấu. Ông cho rằng vị vua áo đen đã không làm hết khả năng để bảo vệ các cầu thủ Man City khỏi một cuộc tra tấn đầy bạo lực.

“Các trọng tài có nhiệm vụ phải bảo vệ cầu thủ. Tôi có thể chấp nhận việc họ từ chối bàn thắng của chúng tôi, nhưng họ phải bảo vệ các cầu thủ. Không chỉ cầu thủ của tôi, mà tất cả cầu thủ trên sân. Đâu là phạm lỗi bình thường, đâu là phạm lỗi nguy hiểm. Tất cả phải rõ ràng. Nếu không, cầu thủ sẽ không còn đủ can đảm để thi đấu”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Sốc với tốc độ chạy của sao Manchester City - Leroy Sane

Sốc với tốc độ chạy của sao Manchester City - Leroy Sane

Tốc độ chạy của chân sút người Đức Leroy Sane trong trận đấu với Chelsea vừa qua nhanh đến mức được so sánh với tốc độ của khủng long bạo chúa T-rex

Nhiều mùa giải gần đây, rất nhiều ý kiến chỉ trích các đội bóng lớn tại Premier League luôn chỉ tung ra đội hình hai tại Cúp Liên đoàn hoặc những vòng đấu đầu của FA Cup. Tuy nhiên, các đội bóng mạnh ra sân với đội hình chính, các đội hạng dưới luôn thi đấu rất tiêu cực. Những đội bóng này thường sử dụng triết lý “nếu không thể đánh bại được đối thủ, hãy đá họ”. Leroy Sane chỉ là một trong những ví dụ điển hình gần nhất. Và đối với Man City, mất Sane là đôi cánh của họ đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Phía trước là sóng gió

Leroy Sane ở mùa giải này đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình tại Premier League. Trái ngược với những bỡ ngỡ trong mùa giải 2016-17, tiền vệ người Đức giờ đây là nỗi khiếp sợ của hàng thủ các đội bóng. Sane sở hữu tốc độ tốt, kỹ thuật khéo léo cùng khả năng săn bàn nhạy bén. Không giống Sterling, tiền vệ sinh năm 1996 có thể độc lập tác chiến được. Bàn thắng vào lưới Liverpool tại vòng 23 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định trên.

Tại Premier League, Sane mới chỉ có 7 bàn thắng nhưng anh có tới 10 pha kiến tạo, ngang bằng Kevin de Bruyne và tốt nhất giải đấu. Bên cạnh đó, anh cũng có tỷ lệ chuyền bóng thành công khá tốt với 82%. Ngoài ra, cầu thủ này có tới 54 pha dẫn bóng qua người thành công. Không chỉ vậy, Sane cũng đóng góp rất nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự. Anh đã tung ra tổng cộng 38 pha tắc bóng, có 21 pha phạm lỗi chiết thuật và giành chiến thắng 10/15 pha tranh chấp tay đôi. Trong đội hình Man City mùa này, Sane lên công về thủ như một con thoi bền bỉ bên cánh trái. Ở bất cứ phương diện nào, cầu thủ người Đức đều làm rất tốt.

Chấn thương của Sane có thể không ảnh hưởng tới thành tích của Man City tại Premier League nhưng Champions League mới là vấn đề đáng lo ngại. Đối thủ của Man City tại vòng knock-out tuy chỉ là Basel nhưng ở giải đấu cấp châu lục, không điều gì có thể đoán trước được. Chưa kể, sau chấn thương, Sane liệu có duy trì được phong độ ấn tượng như trước hay không cũng là một mối lo không thể xem nhẹ.

Khi Gabriel Jesus chấn thương, Pep Guardiola dễ dàng thay thế bằng Sergio Aguero. Còn giờ đây, Sane vắng mặt, chiến lược người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải đau đầu trong bài toàn tìm người thay thế.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm