Man City thua Tottenham, Guardiola ‘giam lỏng’ học trò tới 50 phút trong phòng thay đồ

03/02/2020 16:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã giữ các học trò ở lại trong phòng thay đồ 50 phút sau trận thua trước Tottenham. Mặc dù vậy, ông nói rằng mình không hề trách móc các cầu thủ.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/2. Trực tiếp bóng đá Ý: Sampdoria vs Napoli. FPT trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/2. Trực tiếp bóng đá Ý: Sampdoria vs Napoli. FPT trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 22: trực tiếp Sampdoria vs Napoli. Lịch bóng đá ngày 3/2, rạng sáng 4/2.

 

HLV người Tây Ban Nha đã trải qua một buổi chiều bực bội khi Man City của ông là những người chơi tốt nhưng vẫn chịu thua 0-2 trước Tottenham. Kết quả này khiến nhà ĐKVĐ đang hụt hơi so với đối thủ Liverpool trong cuộc đua vô địch. Và sau trận đấu, tờ Daily Mail đưa tin Guardiola đã giữ các học trò trong phòng thay đồ khoảng 50 phút.

Khi xuất hiện trở lại ở buổi họp báo, HLV Guardiola giải thích rằng ông chỉ đơn giản nói chuyện với ban huấn luyện thay vì chỉ trích các học trò.

“Tôi đã nói chuyện với nhân viên, vợ của mình cùng một số cầu thủ. Với màn trình diễn này, sẽ là một sai lầm lớn khi nói rằng họ chơi không tốt”, Guardiola chia sẻ.

Điều khiến Guardiola tiếc nuối nhất có lẽ là khả năng chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng của Man City. Đây có là vấn đề của họ trong mùa giải này.

“Chúng tôi đã thua cuộc, chúng tôi đã chơi tốt nhưng đã thua cuộc, điều đó lại xảy ra một lần nữa”, Guardiola nói tiếp. “Họ có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Tôi không có nhiều điều để nói về màn trình diễn vừa qua. Nhưng đây là chuyện về việc bạn ghi được bao nhiêu bàn và thủng lưới bao nhiêu bàn”.

Ket qua bong da Anh, Tottenham 2-0 Man City, kết quả bóng đá hôm nay, kết quả ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Guardiola, Mourinho, bảng xếp hạng bóng đá Anh sau vòng 25
Guardiola giữ cầu thủ ở lại phòng thay đồ 50 phút sau trận thua Tottenham

Trong hiệp 2, sau khi Oleksandr Zinchenko nhận thẻ đỏ rời sân, Man City đã thủng lưới 2 bàn. Steven Bergwijn và Son Heung Min là những người đã lập công bên phía Tottenham. Có lẽ HLV Guardiola sẽ còn rất nhiều điều phải làm để cải thiện khả năng dứt điểm của Man City trong thời gian tới.

Theo thống kê, Man City cầm bóng tới 68%, dứt điểm 18 lần (Tottenham có 3 lần) và chỉ trúng đích 5 lần (Tottenham dứt điểm trúng đích cả 3). Rõ ràng The Citizens đã chơi tốt nhưng việc không thể tận dụng các cơ hội đã khiến họ thua trận.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm