Man City sau trận thắng Arsenal 2-0: Dồn sức đánh trận nào?

14/08/2018 06:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man United trải qua 5 năm thống trị Premier League mới thành công ở Champions League. Liệu Pep Guardiola có nghĩ rằng họ nên ưu tiên cho mặt trận này thay vì là Premier League?

Khó như bảo vệ danh hiệu

9 năm kể từ Man United năm 2009, không đội bóng vô địch Premier League nào bảo vệ thành công danh hiệu và nếu quãng thời gian ngắn ngủi này chưa đủ nói lên độ khó của nhiệm vụ đó, trong 26 năm qua, danh hiệu vô địch chỉ được bảo vệ thành công 7 lần. Trong 7 lần đó, 6 thuộc về Man United và 1 thuộc về Chelsea.

Liệu Pep có thể viết lại lịch sử mà những người đi trước ông không làm được như Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini hay không, vấn đề không hoàn toàn nằm ở chính ông.

Bởi lẽ tự nhiên là sau chức vô địch, động lực của các cầu thủ ít nhiều sẽ giảm sút và dù trung vệ Vincent Kompany hồi tháng 4 có tuyên bố rằng, “Tôi chưa từng bảo vệ thành công danh hiệu và muốn thấy liệu đội bóng có tiếp tục tiến lên và thành công hơn nữa hay không”, thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất.

Hoặc đội bóng của Pep có thể rút ra những bài học kinh nghiệm từ Man United của Alex Ferguson, rằng thành công nuôi dưỡng thành công. “Giành một danh hiệu không có nghĩa chẳng quan trọng gì với tôi sau khi nó trôi qua,” Ferguson nói. “Lúc đó, danh hiệu là điều đáng để ăn mừng nhất. Ngay khi trôi qua, nó sẽ bị quên lãng, đúng hơn là bốc hơi. Vì thế, bước tiếp theo của anh là bước rất quan trọng, rằng anh vẫn giữ được tinh thần. Các cầu thủ cần được chuẩn bị cho điều đó".

Tinh thần đấy đã được Ferguson nuôi dưỡng và duy trì trong hơn 20 năm gắn bó với Man United. Vì thế, thay vì nghĩ rằng vô địch Premier League là có thể vô địch Champions League, Pep nên xây dựng động lực và tinh thần như vậy ở Etihad, trước khi nó giúp đội bóng của ông thống trị các giải đấu.

Thực ra thì chẳng cần phải tính toán xa xôi, chiến thắng ở Premier League trong mùa giải vừa qua cũng đủ khiến Man City trở thành mục tiêu của các đối thủ. Tất cả đều muốn hạ bệ họ. Tất cả sẽ nghiên cứu kĩ lối chơi, điểm yếu của họ. Tất cả sẽ tăng cường lực lượng để đánh bại họ. Thất bại gần đây của Leicester ở mùa giải 2015-16 hay Chelsea mùa giải 2016-17 đều cho thấy rằng, nếu không nâng cấp đội hình hay lối chơi, họ sẽ dễ dàng tụt lại phía sau.

Pep Guardiola: Man City không thể tự phá kỷ lục ở Premier League

Pep Guardiola: Man City không thể tự phá kỷ lục ở Premier League

HLV Pep Guardiola khẳng định rằng Man City sẽ không thể tự phá kỷ lục trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League ở mùa giải 2018/19 tới đây.

Thách thức cho Pep

Man City đã đưa về, và chỉ có vậy, tiền vệ Riyad Mahrez từ Leicester trong mùa giải này. Liệu Pep có tăng cường thêm ai khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào mùa Đông tới hay không, khả năng bảo vệ thành công danh hiệu Premier League hay tiến xa ở Champions League tùy thuộc vào việc ông chọn mặt trận nào.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên thì ngoài thách thức rất lớn là duy trì sự ổn định về phong độ và tinh thần, thật không dễ cho Man City nếu đặt hai mục tiêu Premier League và Champions League ngang nhau. Đành rằng Man United, Inter Milan hay Barcelona từng giành cú ăn ba trong một mùa giải, bất lợi cho đội bóng của Pep là họ chưa được nhìn nhận như một thế lực tại châu Âu. Điều này đồng nghĩa nếu cho thấy một quyết tâm lớn hơn ở Champions League, họ sẽ phải hạ bớt ưu tiên tại Premier League. Và nên nhớ là Man United mất 5 năm mới có được chiến thắng đầu tiên ở Champions League, trong khi Chelsea là 7 năm và Arsenal là 10 năm mới vào đến chung kết giải đấu này trước lúc thất bại.

Với Man City thì 3 danh hiệu Premier League không nói lên rằng họ có thể thành công tại Champions League, đặc biệt khi 3 danh hiệu của 3 HLV khác nhau. Thế mới nói, việc duy trì sự ổn định ở Premier League tuy khó, nhưng sẽ là bàn đạp cho những tham vọng ở châu Âu của Man City nếu họ làm được điều đó. Các cầu thủ sẽ trở nên tự tin hơn khi gặp những đối thủ trong nước, mang đến cho họ tâm lí của một đội bóng chơi trên chân tất cả khi ra Champions League.

Trong trường hợp này, việc duy trì công thức chiến thắng của Pep, chỉ đưa về Mahrez, một mặt giữ vững sự ổn định về mặt lực lượng, một mặt cũng dễ mang đến sự nhàm chán và tự thỏa mãn nếu các cầu thủ đồng loạt sa sút và thiếu động lực. Và đừng quên là Liverpool, Man United hay Chelsea sẽ không dễ dàng chấp nhận đứng nhìn đội bóng của ông chiến thắng một lần nữa ở Premier League.

Mặt trái của thị trường chuyển nhượng

Ở mùa giải 2000-01, Man United đã bảo vệ thành công danh hiệu mà không đưa về một ai. Thế nhưng, 1 năm sau, họ đứng thứ 3 dù tăng cường thêm Juan Sebastian Veron, Diego Forlan và Ruud van Nistelrooy.

Ngoài Man United, Arsenal sau mùa giải bất bại 2003-04 tuy đưa về Manuel Almunia, Robin van Persie, Mathieu Flamini và Emmanuel Eboue nhưng 1 năm sau, họ kém Chelsea tới 12 điểm trên bảng xếp hạng.

Sau cùng thì để mua được những cầu thủ thích hợp để củng cố và nâng cấp đội hình vô địch là không dễ nhưng không phải là không có. Chẳng hạn như sau mùa giải 2006-07 thành công, sự có mặt của Carlos Tevez, Owen Hargreaves, Nani và Anderson đã giúp Man United mạnh hơn, giúp họ kéo dài sự thống trị của mình.

Vì thế, việc chỉ đưa về Riyad Mahrez khiến tất cả tự hỏi Man City sẽ mạnh hơn hay dậm chân tại chỗ nếu Pep Guardiola theo đuổi tham vọng lớn ở Premier League và Champions League.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm