Man City như 'hổ mọc thêm cánh' với Aymeric Laporte

31/01/2018 19:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City tiếp tục mua hậu vệ với giá của tiền đạo, sau khi chi 57 triệu bảng (64 triệu euro) cho Athletic Bilbao để giải phóng hợp đồng của Aymeric Laporte. Và HLV Pep Guardiola hẳn đã có lý do để đưa ra quyết định ấy.

Kế hoạch chuyển nhượng của Man City trong tháng Giêng có thể thay đổi vài lần, nhưng chiến lược dài hạn của Pep thì không, và Aymeric Laporte là mục tiêu mà ông đã ngắm nghía từ lâu.

Lựa chọn đẳng cấp

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Man City sẽ tăng cường hàng thủ bằng Jonny Evans. Nhưng bất chấp cựu cầu thủ M.U đã tiến bộ rất nhiều, anh vẫn chỉ có thể là phương án dự phòng cho Otamendi, John Stones, Vincent Kompany. Laporte thì khác. Trung vệ Bilbao có thể giành ngay vị trí chính thức tại Etihad.

Khi nhắm Evans, Pep và các cộng sự cho rằng anh có đủ ba yếu tố cần thiết với Man City, dù không xuất sắc. Đó là triển khai bóng từ hàng thủ, không chiến và kỹ năng một đối một. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng anh không mạnh mẽ và nhanh nhẹn bằng Eliaquim Mangala. Laporte trẻ hơn 7 tuổi, và được đánh giá cao hơn hẳn ở những phẩm chất trên.

Trong 19 lần ra sân ở La Liga mùa này, anh thực hiện thành công 30 pha đánh chặn, có 91 lần phá bóng và không mắc sai lầm nào dẫn đến bàn thua. Nhưng điều khiến Pep thích nhất vẫn là khả năng chuyền bóng của anh. Trung vệ người Pháp thực hiện 937 đường chuyền tại La Liga mùa này và thành công 778 đường, đạt tỷ lệ chuẩn xác 83%. Anh đã có 7 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội và 1 trong số đó đã chuyển hóa thành bàn thắng.

Hè 2016, Pep và giám đốc thể thao Txiki Beguiristain đã rất tức giận khi Laporte từ chối gia nhập Man City, và đã bỏ qua anh ở mùa Hè năm ngoái. Nhưng tài năng của Laporte thì không thể phủ nhận, và bộ đôi này đã phải nuốt lời. Anh có thể phát triển bóng từ trái sang phải chỉ bằng một đường chuyền dài cực kỳ chính xác, và đó sẽ là một vũ khí sát thương hạng nặng cho những pha phản công. Khi Laporte ở lại xứ Basque, Pep đã hướng dẫn Kolarov chơi giống như anh.

Giống như Stones, nhãn quan chiến thuật của Laporte và cách anh đưa ra quyết định có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai lối chơi từ hàng thủ. Và với chiều cao 1m91 cùng khả năng chọn vị trí khá ổn, anh còn không chiến tốt hơn cả Otamendi (1m78). Theo thống kê, tỷ lệ thắng không chiến của anh ở La Liga mùa này là 70%.

Man City phải nâng cấp hàng thủ: Đáng ngại đấy, Pep!

Man City phải nâng cấp hàng thủ: Đáng ngại đấy, Pep!

Man City đã không thể duy trì thành tích bất bại sau trận thua Liverpool 3-4 ở Anfield. Một thất bại đặt ra những vấn đề đáng ngại cho đội bóng của Pep Guardiola.

Xứng đáng là bom tấn mùa Đông

Man City chuẩn bị bước vào một giai đoạn quan trọng, với những trận cầu quyết định danh hiệu. Từ ngày 25/2 đến 07/03, họ sẽ gặp Arsenal ở chung kết League Cup, gặp Arsenal, Chelsea ở Premier League, và gặp Basel ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Otamendi đang là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung vệ của Man City, và sẽ không ngạc nhiên nếu Pep bố trí Stones hoặc Laporte chơi cạnh trung vệ người Argentina. Nhưng thật ra, chiến lược gia người Catalan hoàn toàn có thể bố trí Laporte và Stones đá cặp cùng nhau trong những trận đấu trên sân nhà, mà họ có thể dễ dàng kiểm soát thế trận. Chính bộ đôi trẻ trung ấy mới là tương lai của City, chứ không phải là Otamendi, người sắp kỷ niệm sinh nhật thứ 30.

Vào tháng Tư, tháng Năm, Pep có thể sẽ thay đổi một chút ở hàng thủ để giữ phương án tốt nhất cho trận chung kết lớn mà Man City có thể tham dự. Laporte, Stones và Otamendi có thể được sử dụng luân phiên mà vẫn mang đến sự yên tâm, đặc biệt ở những trận cầu lớn.

Sau khi mua hụt Virgil van Dijk, Pep đã định đưa Evans về như một giải pháp tạm thời trước khi kiếm trung vệ chất lượng hơn vào mùa Hè. Nhưng sau khi hụt tiếp Alexis Sanchez vào tay M.U, ông thấy rằng mình cần phải mang về một bản hợp đồng bom tấn luôn, chứ không thể đợi thêm nửa năm nữa. Và Laporte đã được chọn.

Thời gian sẽ trả lời Laporte có thực sự hòa nhập và trở thành miếng ghép quan trọng trong kế hoạch của Pep hay không, nhưng ít nhất, cảm giác chung lúc này là hàng thủ Man City đã được nâng cấp lên nhiều khi có anh.

Man City sắm thêm Fred

Man City đang chạy đua với thời gian vì Pep Guardiola muốn mang về thêm 1 cầu thủ nữa trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào hôm nay.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra liên tục và mục tiêu lần này là tiền vệ Fred của Shakhtar Donetsk. Giống như Laporte, Fred có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái. Tờ Daily Mail tiết lộ đã có thỏa thuận sơ bộ giữa Man City với cầu thủ người Brazil hồi tháng trước và mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.

Tiền vệ trung tâm là một vị trí khác mà Guardiola muốn tăng cường. Ông muốn giảm tải khối lượng công việc cho De Bruyne, David Silva và Fernandinho.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm