Man City khổ vì khủng hoảng trung vệ

19/09/2019 19:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ đang thật sự làm khổ Man City. Sau Aymeric Laporte, đến lượt John Stones phải ngồi ngoài vì chấn thương. Thầy trò Pep Guardiola có tiếc nuối khi không bổ sung thêm trung vệ mùa hè năm nay?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9: Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, MU vs Astana

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 24 V League: SLNA đấu với Hà Nội. Trực tiếp U16 nữ châu Á: Việt Nam vs Hàn Quốc. Trực tiếp Cúp C2: MU vs Astana. Lịch bóng đá ngày 19/9, rạng sáng 20/9.

Những năm gần đây, Man City luôn nổi tiếng về việc chi tiêu không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng. Họ chi tới 62,8 triệu bảng để mang về Rodri, một lựa chọn gia cố tuyến giữa. Vậy tại sao đội chủ sân Etihad lại ngó lơ một sự bổ sung cho vị trí trung vệ?

Kompany đi, Man City không mua thêm ai

Trước khi Stones dính chấn thương, hàng thủ Man City trở nên xộc xệch thấy rõ khi Laporte phải nghỉ đến hết năm 2019 vì chấn thương đầu gối. Guardiola dù rất cứng rắn khẳng định Man City không cần một chữ ký chữa cháy cho vị trí trung vệ trong mùa đông này, vẫn phải thừa nhận: “Chúng tôi không thể đầu tư mạnh cho vị trí trung vệ mùa hè vừa qua cũng như kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Đó là lý do vì sao chúng tôi buộc phải sử dụng những con người sẵn có”.

Những vấn đề với Luật công bằng tài chính có thể được đưa ra làm lý do biện minh cho việc Man City không dám vung tiền bổ sung một trung vệ. Họ đang rơi vào tầm ngắm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), với một án phạt cấm thi đấu tại Champions League có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Mặt khác, trong tay Guardiola lúc này chỉ còn đúng Nicolas Otamendi là trung vệ đúng nghĩa. Nhìn vào phong độ tệ hại của trung vệ người Argentina trong trận thua Norwich cuối tuần qua, nhiều người tỏ ra lo ngại liệu hàng thủ Man City có thể sống sót trong những trận đấu sắp tới.

bong da, lich thi dau bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, Man City, Stones, Laporte, Guardiola, Otamendi, Ngoại hạng Anh
Chấn thương của John Stones khiến cuộc khủng hoảng trung vệ của Man City thêm trầm trọng

Kompany ra đi rõ ràng để lại sự thiếu hụt ở vị trí trung vệ. Guardiola và Man City rõ ràng hoặc keo kiệt quá mức, hoặc tỏ ra quá khắt khe trong những tiêu chí cho một trung vệ cạnh tranh với Stones, Otamendi và Laporte. Mục tiêu hàng đầu của Man City mùa hè vừa rồi là Harry Maguire của Leicester. Nhà ĐKVĐ Premier League từ chối trả mức phí 80 triệu bảng cho trung vệ này, thay vào đó họ chỉ chấp nhận con số 65 triệu bảng. Hệ quả, Man City đành nhìn Maguire đến với Manchester, nhưng là trong màu áo kình địch cùng thành phố MU.

Chữa cháy bằng cách nào?

Đây không phải lần đầu tiên Man City để lỡ cơ hội mua một trung vệ chất lượng. Đội bóng của HLV Guardiola từng chê cái giá 75 triệu bảng Southampton đặt ra cho Virgin Van Dijk là quá đắt. Thế rồi, Van Dijk vẫn rời Southampton, và chọn điểm đến là Liverpool vào đầu năm ngoái. Nhìn cách trung vệ người Hà Lan đóng góp cho vị trí á quân Premier League cùng chức vô địch Champions League cho Liverpool, Man City và Guardiola sẽ cảm thấy tiếc nuối khi không thể gia cố thêm hàng thủ.

Trước mắt, cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại vào đầu năm 2020, Guardiola sẽ tính toán vị trí trung vệ ra sao? Khả năng cao nhất là việc Fernandinho tái xuất ở vị trí trung vệ bên cạnh Otamendi. Kết hợp một trung vệ không có phong độ cao như Otamendi với một tiền vệ phòng ngự được chuyển đổi như Fernandinho là một lựa chọn đầy mạo hiểm cho Guardiola. Mặt khác, đây vẫn là giải pháp có tính khả thi cao hơn bất cứ lựa chọn nào khác, chẳng hạn đẩy một hậu vệ biên như Kyle Walker vào đá trung vệ, qua đó tạo điều kiện cho tân binh Joao Cancelo được ra sân nhiều hơn. Man City không thể gọi về trung vệ trẻ Tosin Adarabioyo, người đang chơi bóng cho Blackburn Rovers theo dạng cho mượn.

Dù là giải pháp chữa cháy nào đi chăng nữa, những thiệt thòi rõ ràng vẫn thuộc về thầy trò Guardiola. Nhà ĐKVĐ Premier League đang kém đội dẫn đầu Liverpool tới 5 điểm, và chẳng có gì đảm bảo khoảng cách ấy sẽ không bị gia tăng trong những vòng đấu tiếp theo. Một hàng phòng ngự lỏng lẻo chỉ làm cơ hội lập cú hat-trick vô địch Premier League của Man City thêm nhỏ đi, chưa kể đội bóng của HLV Guardiola vẫn còn phải phân tâm cho cả Champions League lẫn các cúp quốc nội.

Trên hết, Guardiola đang phải trải giá cho sự tự tin thái quá về đội ngũ hiện có. Kể cả khi hàng thủ Man City không dính bất cứ chấn thương nào ở vị trí trung vệ, sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn. Laporte là gương mặt duy nhất thi đấu ổn định, trong khi Stones và Otamendi đều rơi vào tình trạng thất thường phong độ và đôi khi mắc những sai lầm đáng trách. Không có một hàng thủ vững vàng, rất khó để Man City nghĩ đến việc chiếm lại vị trí dẫn đầu từ tay Liverpool.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm