Man City: Foden có thay thế được de Bruyne?

25/01/2021 07:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khoảng thời gian 4 đến 6 tuần Kevin De Bruyne vắng mặt vì chấn thương, Phil Foden là cầu thủ duy nhất Pep Guardiola có thể tin tưởng đặt hy vọng có thể thay thế được tiền vệ người Bỉ. Liệu cầu thủ người Anh có thể gánh vác trọng trách nặng nề này?

Guardiola thách thức cầu thủ Man City thắng mà không cần De Bruyne

Guardiola thách thức cầu thủ Man City thắng mà không cần De Bruyne

HLV Pep Guardiola đã thách thức các cầu thủ Man City giành chiến thắng mà không có Kevin de Bruyne.

Bài kiểm tra của Man City

Thông tin Kevin De Bruyne phải nghỉ thi đấu 4 đến 6 tuần chắc chắn khiến Man City và các CĐV của CLB cảm thấy bất an. Thế nhưng, đối thủ cạnh tranh của họ dĩ nhiên cảm thấy vui mừng với thông tin này, bởi sức mạnh của Man City ít nhiều sẽ bị suy giảm.

Bên cạnh đó, đội tuyển Bỉ cũng cảm thấy vui mừng với thông tin chấn thương của De Bruyne. Theo đội ngũ bác sỹ đội tuyển chia sẻ, chấn thương này sẽ mang lại nhiều lợi ích ở Vòng chung kết EURO sắp tới.

“Kiểu chấn thương này không tệ chút nào khi hướng tới VCK EURO mùa hè này. Điều này giúp Kevin có thêm thời gian để nghỉ ngơi cần thiết trong khoảng thời gian thi đấu liên tục. Tuy nhiên, với cá nhân cầu thủ và CLB thì chấn thương là điều họ không mong muốn”, bác sỹ Kristof Sas của đội tuyển Bỉ chia sẻ.

Dĩ nhiên Man City và Pep Guardiola không hề mong muốn De Bruyne chấn thương. Kể từ khi gia nhập Man City, tiền vệ người Bỉ là nhân tố quan trọng không thể thay thế ở khu vực giữa sân.

De Bruyne xuất phát điểm là một tiền vệ chạy cánh nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, anh trở thành một cầu thủ có thể chơi tốt cả vai trò tiền vệ trung tâm lẫn số 10 tấn công. Mùa trước, De Bruyne đã trở thành cầu thủ đầu tiên có thể cân bằng thành tích kiến tạo 20 lần trong một mùa giải tại Premier League do Thierry Henry lập được ở mùa giải 2002-03. Điều này quá đủ để nói lên đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của De Bruyne tại Man City lẫn Premier League.

Mùa này, De Bruyne đã có 10 đường kiến tạo thành bàn sau 18 vòng đấu. Đáng nói hơn, trong 1.408 phút thi đấu tại Premier League mùa này, De Bruyne đã tạo ra được 54 cơ hội ghi bàn. Nghĩa là hàng công của Man City đang chỉ tận dụng được khoảng 18,5% năng lực của De Bruyne.

Chú thích ảnh
Phil Foden là lựa chọn phù hợp để thay thế De Bruyne

Hàng công mùa này của Man City đang thi đấu kém hiệu quả. Sự vắng mặt của De Bruyne thậm chí có thể khiến khả năng ghi bàn của Man City tồi tệ hơn.

Niềm hy vọng Foden

Thời điểm này, đội chủ sân Etihad còn đang đua vô địch với Man United tại Premier League. Trong khoảng thời gian De Bruyne vắng mặt, đội chủ sân sẽ phải đối mặt với Liverpool, Tottenham, Arsenal và Man United. Vào giữa tháng Hai tới, Man City còn quay trở lại với đấu trường Champions League. De Bruyne có thể đã quay trở lại vào thời điểm đó nhưng vấn đề phong độ là điều đáng lo ngại hơn cả.

Man City lúc này là một trong những đội bóng không có chiều sâu đội hình tại Premier League. Vì thế, thay thế phù hợp nhất cho De Bruyne hiện tại chỉ có Phil Foden.

Ở trận đấu mới đây với Cheltenham tại vòng 4 FA Cup, HLV Pep Guardiola vẫn bố trí Phil Foden đã ở vai trò cầu thủ chạy cánh trái. Vai trò này thực tế không phải sở trường của cầu thủ người Anh. Vị trí Foden thi đấu tốt nhất là tiền vệ hộ công. Nói cách khác, anh chơi trùng vị trí với De Bruyne vì thế HLV Guardiola buộc phải sử dụng anh ở vai trò cánh trái khi có De Bruyne trong đội hình.

Phil Foden đang có phong độ tốt trong màu áo Man City. Anh được đá chính 6/7 trận gần nhất của đội chủ sân Etihad. Ngoài ra, Foden còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Man City trên mọi mặt trận ở mùa giải này (9 bàn). Cầu thủ người Anh cũng chính là người ghi bàn gỡ hòa cho Man City ở phút 81 trận gặp Cheltenham vừa qua.

Tài năng của Foden vốn dĩ được phát hiện và đánh giá rất cao từ những mùa trước. Ngay đến cựu tiền đạo Alan Shearer cũng từng so sánh Foden với hai tiền vệ vĩ đại của nước Anh là Paul Gascoigne và Paul Scholes.

“Cách chuyền bóng hay dẫn bóng của Foden khá giống với Gascoigne. Khi nhận được bóng, cậu ấy xử lý bóng trông rất thoải mái. Hơn nữa, Foden có thể tìm thấy tiền đạo ở nhiều tình huống khó. Là một tiền đạo, tôi luôn muốn thi đấu với một cầu thủ có khả năng như vậy”, Alan Shearer nhận xét về Foden.

Sự vắng mặt của Kevin De Bruyne có thể sẽ giúp Foden được trả lại vị trí sở trường. Tuy nhiên, đi kèm với đó sẽ là cả áp lực và gánh nặng to lớn trên đôi vai cầu thủ mới 20 tuổi.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm