Man City: Có Grealish nhưng vẫn phải cần Kane

09/08/2021 20:00 GMT+7 | Man City

Thất bại 0-1 trước Leicester trong trận tranh Community Shield cho thấy Man City có thể phải chi nhiều hơn cho Harry Kane của Tottenham nếu muốn bảo vệ thành công danh hiệu Premier League.

Bóng đá hôm nay 9/8: Barcelona mất Aguero 10 tuần. Tottenham theo đuổi Messi

Bóng đá hôm nay 9/8: Barcelona mất Aguero 10 tuần. Tottenham theo đuổi Messi

Bóng đá hôm nay 9/8: Barcelona thiếu Aguero 10 tuần do chấn thương, Tottenham theo đuổi Messi, Arsenal tranh mua Trippier với MU. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Guardiola có thể đã thấy điều trớ trêu trong bàn thắng quyết định của Leicester được ghi bởi Kelechi Iheanacho, tiền đạo người Nigeria mà ông xác định vào năm 2017 là người thừa bởi vì ông không thể hình dung Iheanacho sẽ thách thức được Sergio Aguero hoặc Gabriel Jesus cho một vị trí tại Etihad.

 

Hàng công khủng hoảng

Man City đã chèn một điều khoản mua lại 50 triệu bảng trong hợp đồng 25 triệu bảng đưa Iheanacho đến sân King Power và, với chân sút hàng đầu CLB trong lịch sử là Aguero được phép tới Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này và Jesus chẳng chứng tỏ được gì ngoài vai trò dự phòng trong những mùa giải gần đây, Iheanacho có lẽ chính là mẫu tiền đạo mà Guardiola cần trong đội hình của mình lúc này.

Nói vậy vì khi HLV của Leicester, Brendan Rodgers muốn có sự thay đổi trong hiệp 2, ông đã quay sang Iheanacho như một người thay thế mà ông biết là có khả năng tạo ra sự khác biệt. Đó là điều mà cầu thủ người Nigeria đã làm được khi anh khiến hậu vệ Nathan Ake của Man City phạm lỗi một cách vụng về và sau đó ghi bàn, quả phạt 11m ở phút 89 đã quyết định trận mở màn mùa giải 2021-22.

Để so sánh, Guardiola không có lựa chọn nào như vậy trên băng ghế dự bị của nhà vô địch. Sự ra đi của Aguero và kì nghỉ hè kéo dài của Jesus sau Copa America với đội tuyển Brazil khiến ông không có hai tiền đạo hàng đầu từ mùa giải trước, nhưng ngoài hai người đó, phòng thay đồ cũng hoàn toàn trống rỗng và ông buộc phải thừa nhận sau trận đấu rằng, không có gì đảm bảo rằng ông có thể giải quyết được vấn đề trên thị trường chuyển nhượng.

Nên nói thêm là Man City vẫn còn một số cầu thủ đang nghỉ hè sau các giải đấu quốc tế, nhưng không ai trong số họ là tiền đạo. Với việc xuất phát với bộ ba tiền đạo là Ferran Torres và những cầu thủ trẻ chưa được biết đến như Cole Palmer và Sam Edozie, Guardiola khiến tất cả đều thấy rõ là ông đang có một lỗ hổng lớn cần lấp đầy trên hàng công.

Tin chuyển nhượng, Chuyển nhượng Man City, Man City mua Kane, Man City cần mua Kane, Man City, Harry Kane, Grealish, kết quả Siêu cúp Anh, kết quả Man City vs Leicester
Harry Kane là mục tiêu mà Man City sẽ cố gắng đạt được trước khi thị trường đóng cửa Hè này

Kane hay ai khác?

Thứ Sáu vừa qua, HLV người Tây Ban Nha xác nhận ông quan tâm đến việc kí hợp đồng với Kane, nhưng đồng thời thừa nhận rằng, một thỏa thuận như vậy không thể được thực hiện nếu Tottenham từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán. Các nguồn tin thì cho biết, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham thậm chí sẽ không ngồi vào bàn trừ khi Man City sẵn sàng trả 160 triệu bảng cho đội trưởng đội tuyển Anh. Điều này sẽ khiến Guardiola gặp khó khăn vì ông chủ của Man City, Khaldoon al Mubarak, cho rằng giá trị thực sự của Kane chỉ là từ 100 triệu đến 120 triệu bảng.

Dù thế nào đi nữa, định giá của Man City và Tottenham đối với Kane đều là những con số khổng lồ. Tuy nhiên thì như đã nói ở trên, 90 phút trước Leicester đã chỉ ra lí do tại sao Man City lại cần anh đến như vậy và tại sao Tottenham có quyền thét mức giá của họ. Nếu nhìn về mùa giải trước, Man City đã vô địch Premier League và Carabao Cup, cũng như lọt vào chung kết Champions League, nhưng Guardiola chấp nhận ra sân mà không có tiền đạo thực thụ nào trong nhiều trường hợp. Thậm chí ở trận đấu lớn nhất - chung kết Champions League trước Chelsea - ông để cả Aguero và Jesus trên băng ghế dự bị, sử dụng Kevin De Bruyne như một số 9 ảo với Riyad Mahrez và Raheem Sterling hai bên cánh.

Mặc dù vậy, sẽ là sự liều lĩnh nếu Man City bước vào mùa giải này mà không bổ sung một tiền đạo đẳng cấp thế giới vào đội hình của họ, và đó là lí do tại sao họ có thể phải đáp ứng mức định giá khổng lồ của Tottenham đối với Kane. Guardiola biết rõ ông không thể dựa vào Jesus và Torres để gánh vác trách nhiệm ghi bàn ở mùa giải này, trong khi Palmer và Edozie về cơ bản là những đứa trẻ và chỉ được sử dụng ở những vòng đầu của các giải cúp quốc nội.

Trong trường hợp thất bại với Kane, một phương án dự phòng cho Man City là Robert Lewandowski của Bayern Munich. Chẳng gì thì những đối thủ của họ như MU đã tăng cường các phương án tấn công bằng cách kí hợp đồng với Jadon Sancho từ Dortmund, trong khi Chelsea đang chuẩn bị tái kí hợp đồng với Romelu Lukaku từ Inter.

Rõ ràng, các đối thủ của Man City đang trở nên mạnh hơn, và hố sâu sẽ tiếp tục được thu hẹp trừ khi Guardiola có thể tìm được tiền đạo trước thời hạn chuyển nhượng đóng cửa ngày 31/8.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm