Mắc sai lầm chết người, De Gea vẫn được Solskjaer bảo vệ

29/04/2019 09:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành De Gea tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn với pha bắt bóng sai lầm khiến MU bị Chelsea gỡ hòa 1-1 ở vòng 36 Premier League.

 

CẬP NHẬT sáng 29/4: MU ôm hận vì De Gea. Man City tiến gần ngôi vương. Van Dijk được vinh danh

CẬP NHẬT sáng 29/4: MU ôm hận vì De Gea. Man City tiến gần ngôi vương. Van Dijk được vinh danh

Eric Bailly chấn thương nặng, nghỉ hết mùa. Real Madrid thua sốc đội bét bảng. Bayern suýt thua, lỡ cơ hội đăng quang Bundesliga… là những tin tức được cập nhật.

 

Sai lầm của De Gea đêm qua đã tặng cho Chelsea một bàn thắng tại sân Old Trafford. Với kết quả hòa 1-1, MU lại đánh mất quyền tự quyết trong top 4 mùa giải này.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã mắc sai lầm trong tổng cộng 9 bàn thua sau 11 trận đấu của “Quỷ đỏ”. Mặc dù vậy, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn lên tiếng bảo vệ anh.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về phong độ của De Gea không, chiến lược gia người Na Uy cho biết: “Không, tôi thực sự không lo lắng, vì tôi rất hiểu De Gea”.

“Khi bạn là thủ môn hay tiền đạo, bạn luôn bị chú ý nhiều nhất. Bất cứ khi nào bạn bỏ lỡ một cơ hội hoặc mắc sai lầm, bạn sẽ bị chỉ trích đầu tiên”.

“Đó là điều đã xảy ra với De Gea. Cậu ấy đã từng được ca ngợi vì chơi tốt trong một thời gian dài và giờ đang phải trải qua giai đoạn mà đáng lẽ cậu ấy phải làm tốt hơn”.

“Nhưng không, tôi không lo lắng gì về De Gea. Bởi vì cậu ấy là một người có cá tính mạnh mẽ”.

Chú thích ảnh
Solskjaer vẫn một mực bảo vệ De Gea

HLV Solskjaer chia sẻ ông cũng sẽ không nói chuyện riêng với De Gea và nhấn mạnh rằng anh không phải nguyên nhân khiến MU xếp vị trí thứ 6 trên BXH hiện tại.

“Có nhiều cách khác nhau để giúp De Gea trở lại với phong độ tốt nhất, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không ngồi xuống và nói chuyện với cậu ấy. De Gea không phải là lý do chúng tôi đứng ở vị trí thứ 6”.

“Bạn không thể nói có bất kỳ sự tự mãn nào ở De Gea, cậu ấy không phải người như vậy. De Gea là một mẫu người thích cạnh tranh, cậu ấy muốn trở thành người giỏi nhất tại giải đấu”.

“Bất cứ khi nào không ghi được bàn, tôi cũng sẽ bị giảm mất sự tự tin. De Gea hiểu rằng cậu ấy có thể làm tốt hơn ở pha bóng đó. Không có lý do gì để che dấu điều này cả”.

“Nhưng sẽ không có chuyện chúng tôi chỉ tay vào phê phán cậu ấy bởi De Gea đã cứu thua cho chúng tôi rất nhiều lần”, Solskjaer nói thêm.

Xem lại sai lầm của De Gea

Trong trận đấu vừa qua, Juan Mata đã đưa MU vươn lên dẫn trước nhưng sai lầm của De Gea đã giúp Marcos Alonso gỡ hòa ở phút 43. Với kết quả hòa 1-1, MU vẫn dậm chân ở vị trí thứ 6. Họ lúc này đang kém vị trí thứ 4 của Chelsea 3 điểm và cần phải giành chiến thắng trong 2 trận đấu cuối đồng thời chờ đối thủ sảy chân mới có hy vọng lọt vào top 4.

“Nhìn vào BXH lúc này, bạn có thể thấy mọi thứ thực sự khó khăn. Chúng tôi cần đảm bảo mình sẽ trở lại và giành chiến thắng ở 2 trận đấu tới”, Solskjaer tiếp tục. “Những điểm số có thể bị đánh rơi và bạn chẳng thể nào biết trước được điều đó”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm