Lukaku hay Aubameyang sẽ là 'Costa mới' của Chelsea?

03/07/2017 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất luận Diego Costa có ra đi ngay trong mùa Hè này hay chờ đợi đến hết năm 2017, Chelsea cần phải nghĩ đến những phương án thay thế Costa trên hàng công ở mùa giải này.

Đó là kết cục không mấy dễ chịu với chân sút gốc Brazil, người đem đến sự phấn khích cho những khán giả Chelsea khi chuyển đến sân Stamford Bridge vào mùa Hè năm 2014. Tiền đạo 28 tuổi này đã ghi được 52 bàn trong 89 lần ra sân ở Premier League. Mùa trước, cựu tiền đạo Atletico Madrid mang về 20 pha lập công cho Chelsea.

Costa ra đi là tất yếu

Nhiều người tin rằng Costa đang làm mờ đi cái bóng quá lớn của Didier Drogba ở sân Stamford Bridge. Đáng tiếc, mối quan hệ giữa tiền đạo này và HLV Conte lại khiến tương lai của anh không còn được đảm bảo. Hồi đầu năm, hai người đã có một cuộc cãi vã, sau khi Costa nhận được sự quan tâm từ Thiên Tân Quyền Kiện. Chân sút gốc Brazil sau đó đã không chuyển đến Trung Quốc hồi tháng Một nhằm tập trung sức lực cho Premier League. Nhưng Conte không dễ tha thứ cho Costa và thế là hàng loạt đồn đoán về khả năng ra đi của chân sút gốc Brazil xuất hiện.

Việc Costa ra đi gần như là điều không thể tránh khỏi, thế nên Chelsea cần phải bổ sung nhân sự cho hàng công. Tiền bạc không phải là vấn đề với Conte, bởi Roman Abramovich đã trao cho chiến lược gia người Italy khoản ngân sách đáng kể để mua sắm. Chelsea hoàn toàn có thể trở thành bến đỗ hấp dẫn với các mục tiêu theo đuổi, không chỉ bởi cơ hội hưởng mức lương hấp dẫn mà còn nằm ở cơ hội giành danh hiệu dưới thời Conte, một HLV hiện đại và linh hoạt.

Diego Costa chấp nhận điều đặc biệt này ở Chelsea để tới Atletico Madrid

Diego Costa chấp nhận điều đặc biệt này ở Chelsea để tới Atletico Madrid

Chân sút người Brazil Diego Costa gần như chắc chắn sẽ lựa chọn Atletico Madrid làm điểm đến tiếp theo sau khi rời Chelsea. Nhưng nếu như vậy, anh sẽ phải chịu cảnh ngồi dự bị cho tới tháng Giêng mới có thể ra sân thi đấu.

Hiện đang có hai chân sút nổi lên như là những giải pháp thay thế lý tưởng cho Costa, đó là Romelu Lukaku của Everton và Pierre Emerick-Aubameyang của Dortmund. Họ hoàn toàn có thể nâng tầm đội hình nhà ĐKVĐ Premier League mùa tới.

Lukaku & Aubameyang, hai giải pháp thay Costa

Không một cổ động viên Chelsea nào cảm thấy xa lạ với Romelu Lukaku, người từng khoác áo Chelsea từ 2011 đến 2014. Nhưng mãi đến khi gia nhập Everton, tuyển thủ người Bỉ mới thật sự phát huy hết khả năng. Mùa trước, chân sút 24 tuổi này đóng góp 17 bàn thắng, nâng tổng số pha lập công lên 85 bàn trong 186 lần ra sân cho đội chủ sân Goodison Park. Đó là một con số ấn tượng trong bối cảnh Everton chưa bao giờ lọt vào Top 4 trong 5 mùa gần nhất. Rõ ràng tuyển thủ người Bỉ đủ khả năng để có thể chơi cho một đội bóng góp mặt ở đấu trường Champions League mùa này, và điều này giải thích lý do vì sao anh không hứng thú với đề nghị gia hạn hợp đồng từ Everton.

Lukaku không thiếu sức mạnh và bản năng săn bàn, những yếu tố làm nên tên tuổi của Costa. Anh không phải mẫu tiền đạo chạy chỗ liên tục như Luis Suarez hay Sergio Aguero, thay vào đó Lukaku thiên về mẫu tiền đạo “mắc màn” trong vòng cấm. Tuyển thủ 24 tuổi này có thể ghi bàn ở mọi góc độ mỗi khi cơ hội xuất hiện. Chelsea lúc này không thiếu những tiền vệ sáng tạo, những cầu thủ chạy cánh cơ động, và những gì nhà ĐKVĐ Premier League cần là một tiền đạo to khỏe và lợi hại trong vòng cấm đối thủ.

Tuy nhiên, việc Everton hét giá tới 100 triệu bảng cùng khả năng Man United có thể tham gia vào thương vụ Lukaku khiến Chelsea cần thêm những phương án dự phòng B. Không chiêu mộ được Lukaku, thầy trò Conte có thể hướng tới Aubameyang. Tiền đạo người Gabon bắt đầu nổi lên trong màu áo Dortmund khi Juergen Klopp còn tại vị. Mùa trước, anh ghi được 40 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo.

Aubameyang cũng là một tay săn bàn bẩm sinh và lợi hại trong vòng cấm như Lukaku. Điểm khác biệt của Aubameyang so với Lukaku là anh tốt hơn về tốc độ và thường hiệu quả nhất với những pha băng cắt từ biên vào trung lộ. Phong cách chơi của Aubameyang phù hợp với cả lối chơi tấn công tốc độ lẫn những pha phản công mang phong cách Klopp.

Cuộc sống không Costa sẽ không phải thảm họa nếu Chelsea có thể mang về một trung phong chất lượng, với gợi ý là Lukaku hoặc Aubameyang.

Chelsea chuẩn bị “tấn công” Dele Alli

Báo Anh cho biết Chelsea sẵn sàng gửi tới Tottenham đề nghị chuyển nhượng tiền vệ Dele Alli với giá 88 triệu bảng. Alli là một trong những nhân tố nổi bật nhất giúp Spurs giành vị trí thứ 3 và á quân Premier League hai mùa gần nhất. Anh ghi tổng cộng 32 bàn thắng và có 24 đường kiến tạo trong khoảng thời gian này. Tuy con số 88 triệu bảng là cực lớn nhưng khó có chuyện Tottenham chấp nhận bán đi ngôi sao tấn công quan trọng hàng đầu của họ lúc này. Spurs quyết giữ chân các trụ cột để đua vô địch mùa tới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm