Louis van Gaal: ‘Tôi và Giggs chẳng có vấn đề gì’

06/03/2015 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal khẳng định mối quan hệ của ông và trợ lý Ryan Giggs vẫn rất tốt, sau “sự cố” cựu cầu thủ người xứ Walse không ăn mừng bàn thắng của Ashley Young trong trận thắng Newcastle United vừa qua.

Trước trận đấu này, cựu tiền vệ Paul Scholes đã lên tiếng anh nghi ngờ rằng Giggs sẽ không gia hạn với Man United, mà chỉ thực hiện hết bản hợp đồng 3 năm trước khi “ra làm riêng”. Thời điểm Ashley Young ghi bàn thắng may mắn mang về 3 điểm cho Man United vào những phút cuối trận trên sân St James’ Park, có lẽ vì quá bất ngờ (hay một lý do nào khác?) Giggs đã không ăn mừng và bị Van Gaal “tát yêu” vào mặt.

Sau khi lên nắm quyền Man United 11 trận đấu cuối mùa giải trước (thay HLV bị sa thải David Moyes), Giggs tiếp tục ở lại làm trợ lý cho người thày mới Louis van Gaal. Nhưng có vẻ anh đã sẵn sàng để dẫn dắt một đội bóng của riêng mình – mà vào thời điểm này, không thể là Man United.

Khi được hỏi về lý do cho “cái tát yêu” kể trên, Van Gaal mỉa mai: “Tôi không thể trả lời vì không muốn tạo ra thêm tin đồn mới. À, ừ, chúng tôi có một mối quan hệ rất xấu đấy.”

Nhưng khi được hỏi liệu ông đã trả lời nghiêm túc hay chưa, Van Gaal đáp: “Chúng tôi có quan hệ rất xấu đấy. Tôi nói thế vì cực kỳ khó chịu với câu hỏi này.”


Van Gaal có mối quan hệ tốt với Giggs

“Tất cả đều thấy được chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ cùng nhau. Không chỉ với Ryan Giggs, mà với tất cả các nhân viên khác và các cầu thủ cũng vậy.”

“Tôi rất khó chịu và rất không hài lòng với giới truyền thông các bạn,” Van Gaal tức giận.

Bất chấp những lời đồn đại nói Giggs đang bất mãn, anh vẫn đang làm rất tốt công việc dưới trường Van Gaal. Nhiệm vụ của cựu huyền thoại CLB là nghiên cứu các đối thủ và trực tiếp truyền đạt những chỉ đạo của HLV người Hà Lan đến với các cầu thủ trên sân.   

Từ ngày xưa, Giggs vốn đã cực kỳ ngưỡng mộ Van Gaal. Và trong chuyến du đấu của đội hồi mùa Hè 2014, anh  thừa nhận nhìn thấy được những điểm tương đồng giữa HLV người Hà Lan và Sir Alex Ferguson trong cách quản lý nhân sự và phong thái tự tin.

Nhưng quan điểm của đồng đội cũ Paul Scholes lại khác: “Anh ấy đã được nếm trải cảm giác tuyệt vời khi được tạm quyền HLV trưởng của United trong 3 tuần cuối hồi năm ngoái.”

“Giggs chắc chắn muốn trở thành một HLV. Bạn có thể thấy được điều đó. Trong 2 hoặc 3 năm tới, anh ấy có còn đủ kiên nhẫn để làm trợ lý nữa không? Tôi nghĩ là không,” Scholes khẳng định.

Tuy vậy, trả lời phỏng vấn BT Sport trước trận thắng Newcastle, Giggs vẫn khiêm tốn cho rằng anh vẫn đang học việc Van Gaal: “Tôi vẫn đang học nghề. Đây là một công việc hoàn toàn mới với một cầu thủ. Tôi cần học thêm một thời gian nữa, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng tất cả những gì tôi đang làm là để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mình.”

    Hoài Thuận
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm