Louis van Gaal: 'Tôi già rồi. Man United là đội cuối cùng tôi dẫn dắt'

20/03/2015 08:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Louis van Gaal nói rằng Man United là đội cuối cùng ông dẫn dắt trong sự nghiệp và ông muốn tận hưởng vinh quang với “đội bóng vĩ đại nhất hành tinh”.

Trên The Telegraph, HLV người Hà Lan nói: “Tôi già rồi. Đây là đội cuối cùng tôi dẫn dắt. Chắc chắn là vậy”.

“Tôi phải dành thời gian cho con cái, các cháu chắt và vợ tôi. Họ xứng đáng được tận hưởng. Tôi không thể chinh chiến nhiều nữa. Tôi đã không về dự sinh nhật của cháu trai. Tôi không thích vậy chút nào”.

“Man United phải được dự Champions League mùa sau và chúng tôi sẽ cùng thử thách mình vào năm tới. Tôi muốn giúp đội bóng tiến lên đẳng cấp mới và đương nhiên, nhiều cầu thủ sẽ tiến bộ cùng với đội bóng”.

Van Gaal sau đó nói về đội bóng.

“Rooney luôn sẵn sàng học hỏi. Rất tuyệt. Tôi không biết liệu về nhà cậu ấy có nói chuyện với cô vợ Coleen về bóng đá không. Tôi cho là không. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Hầu hết cầu thủ ở đây đều ham học hỏi và điều đó rất tích cực”.



Van Gaal sẽ về hưu sau khi hết hợp đồng với Man United 

“Michael Carrick khá giống một HLV tập sự. Cậu ấy thích nói chuyện về các sơ đồ chiến thuật, các hệ thống chơi. Rất hay. Rooney cũng vậy. Không phải cầu thủ nào cũng cởi mở và khi đó bạn phải thuyết phục anh ta, còn anh ta rất miễn cưỡng chấp hành. Có thể có tác dụng hoặc không. Hãy cho họ thêm thời gian. Cũng như cho tôi thêm thời gian”.

“Tôi là HLV mềm dẻo nhất. Khi các cầu thủ nêu ra quan điểm hay, tôi luôn thay đổi”.

United sẽ gặp Liverpool vào ngày Chủ nhật và có thể sẽ sử dụng tiếp hệ thống 4 hậu vệ. Van Gaal đã từ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ mà ông ưa chuộng.

“Tôi hỏi cầu thủ xem họ muốn chơi ở hệ thống nào”, Van Gaal nói. “Tôi hỏi từng cầu thủ: “Cậu muốn đá ở vị trí nào?”. Đầu tiên họ không muốn trả lời. Nhưng rồi họ cởi mở hơn, họ trả lời”.

“Các CĐV nói luôn miệng về 4-4-2. Tôi đã từng sử dụng hệ thống ấy nhưng cũng chỉ trong trường hợp bắt buộc. Hệ thống chúng tôi đang sử dụng có thể giúp cầu thủ cơ động. Hệ thống trước Tottenham là hệ thống tôi ưa thích nhất”.

“Khi cần, tôi có thể chơi với 5 hậu vệ. Tottenham đá 4-3-3 khi có bóng. Khi chúng tôi phòng ngự, chúng tôi chơi 4-1-4-1. Trận tới sẽ khác”.

HLV Van Gaal năm nay 63 tuổi. Ông đã làm HLV được 29 năm. Man United là đội bóng thứ 6 mà Van Gaal dẫn dắt trong sự nghiệp.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm