Louis van Gaal: 'Tôi biết rõ chấn thương của Falcao. Nếu ở lại, Welbeck vẫn dự bị'

22/11/2014 09:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal của Manchester United thừa nhận biết chấn thương của Radamel Falcao nhưng vẫn đồng ý để CLB bán Danny Welbeck.

Mùa Hè 2014, Man United mượn Radamel Falcao từ Monaco với chi phí 6 triệu bảng. Sự có mặt của Falcao lập tức khiến Danny Welbeck phải ra đi. Vào những giờ cuối của kì chuyển nhượng, Welbeck được bán sang Arsenal với giá 16 triệu bảng.

Trong khi Welbeck đang đạt phong độ cao, đã ghi 10 bàn cho Arsenal và đội tuyển Anh ở mùa giải này thì khởi đầu của Falcao tại Man United rất đáng thất vọng. Cầu thủ này đang vật lộn với các chấn thương.

Falcao mới ghi đúng 1 bàn cho Man United, ở trận hòa West Brom 2-2, trước khi dính chấn thương bắp chân trong một buổi tập và phải nghỉ thi đấu đến đầu tháng 12.

Bất chấp thực tế đang diễn ra, HLV Van Gaal vẫn hy vọng Falcao có thể sớm bình phục, và ông bảo vệ quyết định mượn cầu thủ này: “Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục. Điều ấy thì rõ ràng. Tôi nghĩ vậy”, Van Gaal nói.


Falcao đến lấy mất chỗ của Welbeck (trái).

“Chúng tôi không muốn cậu ấy dính nhiều chấn thương thế này. Vì tiền sử chấn thương, chúng tôi có thể đã không mua cậu ấy, và chúng tôi đã nói chuyện này trước đây rồi”.

“Với Danny, tôi đã giải thích rồi. Đó là một quyết định hợp lý của cậu ấy bởi vì khi được đá chính, cậu ấy mới tiến bộ nhanh. Và đó cũng là quyết định chính xác của Man United, bởi vì sử dụng cầu thủ nào còn tùy thuộc vào lối chơi, vị trí, cách tấn công mà chúng tôi sẽ áp dụng”, Van Gaal nói.

“Nhưng suy cho cùng, bạn không thể nói rằng đây là quyết định chính xác hay không”, ông tiếp tục, “bởi vì chúng tôi với Arsenal phát triển theo hai cách khác nhau. Họ có một HLV đã làm việc cho họ 18 năm và phong cách bóng đá trong 18 năm đó là giống nhau. Vì thế hai đội rất khác nhau. Ở đây Danny không được thi đấu mọi trận, mà nói thẳng là hầu như không được ra sân”.

Hàng tấn công của Man United hiện khá già. Falcao đã 28 tuổi. Rooney 29, Robin van Persie 31 tuổi. Thực tế này khiến nhiều ý kiến cho rằng đẩy một tiền đạo 23 tuổi như Welbeck đi là quá nôn nóng. Van Gaal trả lời: “Wilson (18 tuổi) cũng là một tiền đạo giỏi. Cậu ấy phải cạnh tranh vị trí với các cầu thủ ở đội 1, và rất khó để được thi đấu, nhưng sau khi thắng cuộc đấu này, cậu ấy sẽ đá chính”.

“Quá dễ để đưa ra một quan điểm. Bạn sẽ nói hết tuần này sang tuần khác rằng hàng thủ của chúng tôi tệ. Nhưng bạn có thấy tương quan tỉ lệ bàn thắng trung bình của Arsenal với Manchester United không? Bạn chắc chắn phải thấy và sẽ có câu trả lời”.

“Tôi đã nói hết những gì tôi nghĩ: Danny không phải cầu thủ của đội hình chính. Cậu ấy là cầu thủ của đội dự bị hơn là của đội hình chính. Cậu ấy đã làm việc với nhiều HLV khác nhau nhưng vẫn không thể giành chỗ ở đội hình chính. Vậy thì Quý ngài Van Gaal là tôi đây liệu đã thay đổi thế giới chăng?”.


Van Gaal (phải), một mực bảo vệ quyết định mua Falcao.

“Không, thế giới không thay đổi. Đó là thực tế. Đó không phải thực tế do tôi tạo ra, mà là thực tế của Danny Welbeck, thực tế rằng chúng ta có Robin Van Persie, chúng tôi có Wilson. Giữ Danny lại, bạn sẽ không thể trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, và đó là quan điểm của tôi”.

“Đó cũng là lý do chúng tôi mượn Falcao. Nếu đấy không đủ để được coi là môt lý do thì tôi không biết nói gì nữa. Thì chắc tôi là một HLV tồi”.

Van Gaal nhấn mạnh rằng Falcao phải đấu tranh để giành vị trí trong đội hình xuất phát: “Tôi đã giải thích với các cầu thủ của tôi rồi. Thể lực chỉ là một khía cạnh. Bạn phải tập tốt thì mới được thi đấu. Bạn phải làm tốt hơn các cầu thủ cùng vị trí. Tôi đã nói ngay từ đầu về chuyện này. Chừng nào cậu ấy còn chưa trở lại tập cùng đội bóng, thì cậu ấy còn phải ngồi ngoài”.

“Tôi không trao cơ hội cho các cầu thủ khi họ không đủ thể lực. Tin tôi đi, hãy nhìn vào bản thành tích của tôi. Hãy xem đội tuyển Hà Lan của tôi, xem tất cả những giãi bày về chuyện thể lực cầu thủ của tôi, bạn sẽ làm quen được. Tên cầu thủ đó là gì? Không quan trọng. Cứ phải khỏe thì mới được đá”.

“Hiện tại chúng tôi có nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Họ không đủ thể lực, chúng tôi rất tiếc. Tôi phải dành thời gian huấn luyện các cầu thủ khác. Và chúng tôi tin vào những cầu thủ này. Chúng tôi sẽ cho thấy điều đó”.

Đ.Hiếu
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm