Louis van Gaal: 'Smalling thật ngu ngốc'; Pellegrini: 'Man City đã bị từ chối 3 quả phạt đền'

03/11/2014 06:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Các HLV đã nói những gì sau trận derby? Van Gaal thẳng thừng gọi tội đồ Chris Smalling là “ngu ngốc”, trong khi Pellegrini thì vẫn hậm hực khi cho rằng lẽ ra Man City phải được hưởng 3 quả phạt đền.

Ở phút 43 của trận derby tối qua, Chris Smalling đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai trong pha vào bóng với James Milner. Đáng trách là trước đó, anh đã nhận một thẻ vàng lãng xẹt do lỗi ngăn thủ thành Joe Hart phát bóng. Do thiếu người, Man United đã không thể ngăn được sức ép rất lớn từ phía đội chủ nhà để rồi nhận bàn thua duy nhất, sau pha dứt điểm của Aguero.

“Trong một trận derby, bạn phải hết sức cẩn trọng, việc phải nhận thẻ vàng thứ hai là hết sức ngu ngốc. Tôi không nhìn rõ tình huống nhận thẻ đầu tiên, nhưng khi một cầu thủ đã nhận một thẻ vàng thì phải tự ý thức được điều đó. Thật thiếu thông minh. Cậu ta đã xin lỗi và tỏ ra hối hận, và tôi chỉ còn nước chấp nhận”, van Gaal than vãn. “Là cầu thủ, bạn phải kiểm soát được tâm lý của mình. Tôi đã nói như thế với các cầu thủ”.

Với việc Smalling bị đuổi còn Marcos Rojo bị trật bả vai, Man United sẽ rất thiếu trung vệ trong trận tiếp Crystal Palace vào thứ Bảy tới. Ở trận vừa rồi, Carrick đã phải làm trung vệ bất đắc dĩ bên cạnh cầu thủ 19 tuổi Paddy McNair, người cũng mới trở lại sau chấn thương gân khoeo. Nên nhớ, Phil Jones và Jonny Evans cũng đang chấn thương ở ống chân và mắt cá.

Cũng trong phát biểu này, van Gaal bảo rằng ông không hài lòng lắm với hiệp một dù Man United giữ sạch lưới. “Chúng tôi để mất bóng quá dễ, nhất là trong những tình huống không đáng có”, chiến lược gia người Hà Lan ca thán.

Trong khi đó, mặc dù đội nhà đã giành trọn 3 điểm, song HLV Pellegrini có vẻ như vẫn chưa hài lòng với công tác trọng tài, khi ông tuyên bố rằng lẽ ra ông Michael Oliver phải cho Man City hưởng 3 quả phạt đền. Đó là hai tình huống Aguero ngã trong vòng 16m50 và Yaya Toure dường như đã bị Marcos Rojo phạm lỗi.

“Chúng tôi ghi bàn và có đôi lúc lùi về và đánh mất kiểm soát bóng, song đó là chuyện thường ở derby. Trước đó, chúng tôi đã chơi rất tốt, có những cơ hội rõ rệt để ghi bàn và lẽ ra được hưởng những quả phạt đền. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng, và không phải vướng bận tâm trí về những điều đó (những quả phạt đền không được hưởng)”, chiến lược gia người Chile hả hê.


Theo Pellegrini, Marcos Rojo phải bị đuổi sau pha vào bóng này với Yaya Toure

Pellegrini vẫn tỏ ra khá bực bội trong tình huống Toure bị phạm lỗi trong vòng cấm và cho rằng Rojo xứng đáng nhận thẻ đỏ bởi pha bóng ấy. “Đó không chỉ đáng thổi một quả phạt đền mà phải rút một thẻ đỏ, ngoài ra còn hai tình huống với Sergio nữa. Nhưng tôi không nói về điều đó nữa, trọng tài có quyết định của ông ấy”.

Mặc dù chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea 6 điểm, nhưng Pellegrini vẫn chưa hài lòng lắm về cách mà Man City kết thúc trận đấu. “Chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi ghi bàn. Sau đó, chúng tôi lại lui về quá nhiều. Tôi hiểu hoàn cảnh lúc đó, nhưng nó thực sự không phải cách mà chúng tô kết thúc trận đấu”.

Cũng trong phát biểu sau trận, Pellegrini khẳng định chấn thương của Eliaquim Mangala không đáng ngại và anh có thể trở lại ở trận tiếp CSKA Moskva giữa tuần này. “Mangala gặp vấn đề ở bắp đùi nhưng không nặng lắm. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu vào thứ Tư tới, và sau đó là thứ Bảy nữa”

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm