Louis van Gaal ra mắt Man United: 'Tôi sẽ giúp Man United thống trị nước Anh'

17/07/2014 22:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã ra mắt Manchester United trong buổi họp báo tại Manchester. Thethaovanhoa.vn gửi đến bạn đọc những phát biểu và hình ảnh của sự kiện này.

Dưới đây là toàn văn phát biểu của van Gaal trong buổi họp báo:

Về cuộc gặp với Bobby Charlton

Tôi muốn cảm ơn Sir Bobby Charlton vì thật là một vinh dự lớn khi được ông dẫn đi tham quan sân vận động. Đó là những bước chân đầu tiên của tôi vào cương vị HLV trưởng Manchester United và tôi rất tự hào được bước đi cùng Bobby Charlton. Tôi đã xem ông ấy chơi bóng và tôi biết ông ấy rất được tôn trọng ở Anh. Đó là một vinh dự thật sự lớn.

Nhiệm vụ ở Man United

Tôi sẽ làm hết sức nhưng giờ tôi sẽ không dự đoán gì cả. Đây là CLB lớn nhất thế giới. Khi bạn nhìn lại sự nghiệp của tôi bạn có thể thấy tôi đã chiến thắng nhiều. Tương lai sẽ cho thấy tôi làm được những gì ở đây.

Tóm tắt các phát biểu của van Gaal:

+ Không vội chọn đội trưởng mới.

+ Sau một thời gian tập luyện sẽ tính tới chuyện mua thêm cầu thủ.

+ Carrick đang chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn (một số báo tiết lộ là 10 tuần).

+ Đội một và đội trẻ tạm thời riêng rẽ. Van Gaal muốn có thêm thời gian tìm hiểu về CLB.

+ Scholes và Phil Neville sẽ có chân trong ban huấn luyện.

+ Triết lý huấn luyện không thay đổi: Ai phù hợp, được chọn. Ai không phù hợp, bị loại. Không quan trọng tuổi tác.


Về nhiệm vụ trở lại là số 1 ở Anh

Mùa trước các bạn xếp thứ 7 vì thế các bạn không phải đội bóng thành công nhất. Các bạn phải chứng minh bản thân mình. Nhưng toàn thế giới vẫn sẽ nói về Manchester United, đó là sự khác biệt.

Thật là một thách thức lớn nhưng đây cũng là lý do tôi chọn CLB này. Tôi đã dẫn dắt Ajax, Barcelona, Bayern Munich và tôi đều vô địch quốc gia tại các nơi đó. Giờ tôi muốn dẫn dắt Manchester United đến ngôi số 1 ở Anh.

Về TTCN và quan điểm dùng người

Phương pháp của tôi luôn nhất quán. Tôi muốn xem tôi có những cầu thủ nào. Tôi muốn xem trong tuần đầu tiên các cầu thủ có thể làm gì. Có thể sau đó tôi sẽ mua vài người.


Van Gaal cười rất tươi trong lễ ra mắt.

Shaw và Herrera cũng trong danh sách này. Tôi đã đồng ý để đội bóng mua họ vì tôi thích họ. Tôi muốn xem các cầu thủ hiện tại có phù hợp với triết lý của tôi không.

Giải thích triết lý cho các lãnh đạo Man United

Những ông chủ và Giám đốc điều hành rất tự tin về tôi, và đó là lý do vì sao họ đưa tôi đến đây. Tôi đã giải thích triết lý bóng đá của mình cho họ hiểu. Nhưng bóng đá thì không thể dự đoán được gì, không ai dự đoán được đội tuyển Hà Lan sẽ đi xa đến thế.

Không vội chọn đội trưởng mới

Tất cả các cầu thủ đều có thể làm đội trưởng mới. Nhưng tôi phải hiểu họ đã. Đội trưởng của đội bóng rất quan trọng và do đó tôi cần thời gian.

Thỉnh thoảng tôi không cần thời gian và tôi đưa ra những quyết định rất nhanh, nhưng không phải lúc nào như vậy cũng tốt. Tôi sẽ dùng thời gian mình có, vì đội trưởng rất quan trọng với đội bóng.

Quan tâm đến đội trẻ

Các ông chủ CLB và Giám đốc điều hành đã yêu cầu tôi đưa ra lời khuyên về công tác đào tạo trẻ. Nhưng mối quan tâm chính của tôi là đội một. Đội trẻ thì cần nhiều thời gian hơn. Trong hai năm đầu chúng tôi sẽ tách riêng hai đội. Tôi cần hiểu thêm về đội bóng và hãy cho tôi thời gian.

Vị trí cho Paul Scholes và Phil Neville ở CLB

Nicky Butt đã đề cử họ. Chúng tôi sẽ tìm ra vị trí thích hợp cho Scholes và Neville. Đó là việc chúng tôi muốn làm. Chúng tôi phải tìm hiểu khả năng của họ và sẽ phải nói riêng với họ, rồi chờ đợi.


Van Gaal gây ấn tượng ở sự lạnh lùng, tự tin.

Không nghỉ ngơi sau World Cup

Khi có một thứ thách như thế này thì tôi chẳng đi đâu được cả. Đây cũng là một kì nghỉ với tôi vì tôi thích làm việc.

Phong cách huấn luyện

Tôi là người dân chủ. Tôi có sự đồng cảm với người khác và tôi là một cá tính mạnh mẽ.

Về mùa giải của Man United

Tôi không biết. Tôi phải xem các cầu thủ thích nghi với triết lý của tôi thế nào đã. Tôi chưa từng làm việc với hầu hết các cầu thủ vì thế chúng ta sẽ phải chờ đợi. Hãy xem họ phản hồi về tôi thế nào. Với tôi, nhiệm vụ là phải vô địch chứ không phải Top 4. Nhưng nó còn phụ thuộc vào sự phối hợp của HLV với cầu thủ.

Về Premier League

Tôi chưa từng làm việc tại Premier League và đó là thử thách lớn. Khi tôi làm việc ở Barcelona thì Liga là giải đấu hấp dẫn nhất. Khi tôi làm việc ở Đức thì đó là giải hấp dẫn nhất. Giờ tôi làm việc ở đây thì có thể Premier League thành giải hấp dẫn nhất.

Về tính cách độc đoán

Tôi nổi tiếng theo hướng xấu. Truyền thông muốn làm nổi lên mặt này của tính cách tôi. Từ năm 39 tuổi khi dẫn dắt Ajax đến giờ, tính cách tôi vẫn không thay đổi. Sự chuyên chế và cá tính mạnh mẽ không giống nhau. Sir Alex Ferguson có triết lý của ông ấy. Ông ấy luôn luôn nói về việc giành các danh hiệu. Tôi hy vọng tôi có thể bắt đầu với triết lý đó.

Uống rượu vang với Sir Alex

Ông ấy đã gọi cho tôi để chúc mừng tôi và chúng tôi đã nói chuyện về những tách café. Chúng tôi vẫn được mời đến UEFA và chúng tôi luôn ra ngoài vào ban đêm uống rượu vang với nhau. Vì thế tôi sẽ lại uống rượu vang với ông ấy, một thứ rượu vang hảo hạng hơn.


Sir Bobby Charlton trao áo đấu kỉ niệm cho van Gaal.

Sự kì vọng

Tôi đã gặp nhiều người. Đây là một đại gia đình và họ kì vọng nhiều ở tôi. Tôi có thể đáp lại các kì vọng không? Tôi nghĩ tôi có thể. Nhưng vì CLB này rất vĩ đại nên sẽ khó hơn nhiều.

Tầm quan trọng của các cầu thủ kinh nghiệm

Không phải lúc nào tôi cũng thích những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tôi đã nói điều này nhiều lần, một cậu nhóc như Clarence Seedorf, năm 16 tuổi, đã được tôi cho ra mắt. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy còn kinh nghiệm hơn một cầu thủ 30 tuổi, nó phụ thuộc vào cá tính nữa.

Bạn đã nói đến Rooney và Michael Carrick. Cậu ấy vừa bị chấn thương. Thật đáng tiếc vì cậu ấy là một cầu thủ kinh nghiệm. Chúng ta cần kinh nghiệm nhưng không chỉ nằm ở tuổi tác, mà còn tùy ở mỗi người. Triết lý của tôi là tôi không nhìn vào khả năng đá bóng đơn thuần, mà tôi nhìn vào tổng thể.

(ở đoạn này, HLV Louis van Gaal đã vô tình tiết lộ thông tin mới: Michael Carrick đã bị chấn thương mắt cá chân và sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Theo Daily Mail thì Carrick sẽ phải phẫu thuật vào sáng thứ Năm).

Giấc mơ Premier League

Tôi rất vinh dự và tự hào. Làm HLV Man United và làm việc tại Premier League là giấc mơ của tôi. Tôi muốn trải nghiệm áp lực của Premier League, đặc biệt tại Man United.

Về sân tập mà van Gaal đã đến thăm

Đó là một sân rộng và luôn có gió. Gió không phải lúc nào cũng là bạn với các cầu thủ. Chúng tôi phải làm gì đó để thay đổi.


Van Gaal đứng trong buổi họp báo.

Về World Cup của Hà Lan

Thật tuyệt. Chúng tôi gần như vô địch và chúng tôi không thua trận nào. Chúng tôi hòa hai và thua sau loạt luân lưu 1 trận. Không ai tin chúng tôi có thể đá tốt vậy. Đó là giấc mơ của tôi. Người Hà Lan rất vui với màn thể hiện của đội tuyển và đó là điều quan trọng.

Làm việc với Giggs và văn hóa Anh

Tôi luôn chọn một cộng sự hiểu về CLB và văn hóa quốc gia đó. Tôi không thể đến Anh với cách làm việc Hà Lan. Như vậy không hay. Giggs dạy tôi về văn hóa và cho tôi biết ở đội trẻ cầu thủ nào đá hay nhất, và sẽ giúp tôi nhiều thứ nữa.

Đợi 1 tháng để mua thêm cầu thủ

Tôi biết tất cả các cầu thủ và hiểu cách họ đá. Nhưng đó là dưới sự hướng dẫn của Moyes, Ferguson hay Hodgson. Tôi muốn thấy cầu thủ thích nghi với triết lý của tôi thế nào. Chúng tôi cần tập nghiêm túc. Chúng tôi sẽ đợi 1 tháng để mua thêm cầu thủ.


Van Gaal và Sir Bobby Charlton.

Đợi cầu thủ từ World Cup

Các cầu thủ sẽ trở lại vào thời điểm khác nhau nên sẽ chưa sẵn sàng thi đấu. Đó là cái khó sau World Cup. Nhưng chúng tôi cần cẩn thận vì các cầu thủ có thể bị quá tải.

Về CĐV

Tôi đã nghe về thông tin vé cả mùa (tăng nhờ sự có mặt của van Gaal) và tôi rất tự hào. Tôi hy vọng các bạn (CĐV United) sẽ ủng hộ chúng tôi khi chúng tôi thua chứ không chỉ khi chúng tôi thắng. Vì chúng ta sẽ thắng, bại cùng với nhau.

HĐ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm