Louis van Gaal: ‘Mourinho ghen tị với tôi’

20/05/2014 17:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Louis van Gaal tiết lộ Jose Mourinho là người đầu tiên ông báo tin mừng và cũng là người đầu tiên trả lời chúc mừng khi chiến lược gia người Hà Lan được bổ nhiệm làm HLV của Man United.

Louis van Gaal chưa thể đến Old Trafford vì đang bận chiến dịch World Cup với tuyển Hà Lan. Nhưng với tư cách là HLV của Man United bắt đầu từ mùa giải 2014/15 theo như thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, nhà cầm quân này đã có những chia sẻ về vị trí mới. Và người đầu tiên ông bàn đến trong cuộc nói chuyện với truyền hình Hà Lan là Jose Mourinho.

“Mourinho là người đầu tiên tôi nhắn tin thông báo và cũng là người đầu tiên phản hồi. Cậu ấy nói ganh tị với danh sách những đội bóng tôi từng dẫn dắt. Tôi không liên hệ với Man United. Họ chủ động gọi tôi trước. Tôi tự hào về điều này”, Van Gaal nói.


Louis van Gaal và Jose Mourinho khi còn làm việc tại Barca

Mourinho từng được coi là ứng viên cho ghế nóng ở Man United sau khi Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đã khước từ để trở lại với CLB cũ Chelsea. Mùa giải vừa qua, đội bóng London kết thúc Premier League với vị trí thứ 3. Đây là lần đầu tiên một đội bóng do Mourinho dẫn dắt nằm ngoài Top 2 của giải quốc nội.

Trong số các HLV ở Premier League hiện tại, Mourinho là người Van Gaal có mối liên hệ mật thiết trước đây. Mourinho từng là trợ lý cho Van Gaal ở Barcelona từ năm 1997 đến 2000.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Van Gaal nhìn nhận những thách thức đang chờ đón ông phía trước. Dự định của ông trước khi tiếp quản vị trí tại Old Trafford là sắp xếp buổi gặp với Sir Alex Ferguson. “Tôi chắc chắn sẽ đi uống nước, nói chuyện với Ferguson. Chúng tôi đã từng làm điều đó. Chúng tôi quý mến nhau. Mục tiêu đưa Man United trở lại vị trí số 1 là khẩn thiết nhất thời điểm hiện tại bởi đó là vị trí của họ dưới thời Ferguson”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm