Lộ lí do thực sự khiến Cristiano Ronado chuyển tới MU năm 2003

30/03/2020 19:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Người đại diện Jorge Mendes của Cristiano Ronaldo mới đây đã tiết lộ lý do thực sự khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha chuyển tới MU vào năm 2003.

Juventus: Ronaldo có đáng bị gọi là… Penaldo?

Juventus: Ronaldo có đáng bị gọi là… Penaldo?

Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá nhưng cũng nhiều lần siêu sao này bị cho là dựa dẫm quá nhiều vào chấm phạt đền để có được thống kê ấn tượng.

Năm 2003, Cristiano Ronaldo, khi đó 18 tuổi, đã chuyển từ Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) tới MU. Ở thời điểm ấy, Sir Alex đã nhanh tay hơn nhiều HLV khác khi giành được sự phục vụ của Ronaldo, người sau này đã trở thành siêu sao hàng đầu thế giới.

Còn nhớ vào Hè 2003, có rất nhiều đội bóng theo đuổi Ronaldo, trong đó có Arsenal của HLV Arsene Wenger.

Mới đây, người đại diện của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes đã tiết lộ rằng Sir Alex có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định chuyển tới MU của CR7.

bong da, mu, bóng đá hôm nay, manchester united, Ronaldo, MU, Sir Alex, Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, tin tức MU, chuyển nhượng MU
Cristiano Ronaldo gia nhập MU vào năm 2003

“Siêu cò” Mendes phát biểu trên tờ The Sun: “Tôi vẫn luôn tin rằng sự góp mặt của HLV rất quan trọng đối với các vụ chuyển nhượng cầu thủ. Trường hợp của Ronaldo là một minh chứng hoàn hảo. Mọi CLB đều muốn chiêu mộ cậu ấy. Tuy nhiên tất cả đều muốn cho Ronaldo ở lại Sporting Lisbon thêm một mùa giải nữa dưới dạng cho mượn. Người duy nhất ở thời điểm đó, sẵn sàng cho Ronaldo vào đội bóng của mình ngay lập tức chính là Sir Alex. Tôi cho rằng đó chính là giải pháp tốt nhất với Ronaldo”.

“Tôi không hề đắn đo chút nào khi đưa ra quyết định cho Ronaldo chuyển tới MU. Đó chính là CLB lý tưởng cho cậu ấy”, Mendes nói thêm.

“Tôi chắc chắn rằng nếu như Ronaldo ở lại Sporting Lisbon, cậu ta sẽ không được thi đấu một nửa số trận mà cậu ấy đã chơi ở mùa giải đầu tiên tại MU. Cuối cùng, Ronaldo đã được CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất MU ở mùa giải đó”.

HLV Alex Ferguson của MU đã quyết tâm chiêu mộ Ronaldo sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh ở trận giao hữu giữa Sporting Lisbon và “Quỷ đỏ” vào tháng 8/2003.

Cristiano Ronaldo đã thi đấu 6 năm ở MU sau khi chuyển đến với giá 12 triệu bảng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được Sir Alex cho ra sân 29 trận ở mùa bóng đầu tiên của anh tại MU. Trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2009 với giá 80 triệu bảng, Ronaldo đã ghi được 118 bàn trong 292 lần ra sân và giành được rất nhiều danh hiệu với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm