Liverpool vs MU: Neville và Carragher tranh cãi kịch liệt trước đại chiến

17/01/2021 23:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jamie Carragher và Gary Neville đã tiếp tục cuộc tranh luận nóng bỏng về Liverpool và MU, khi mà hai đội bóng này sắp đối mặt nhau.

 

K+, K+PM Trực tiếp bóng đá Anh hôm nay: Liverpool vs MU (23h30, 17/1)

K+, K+PM Trực tiếp bóng đá Anh hôm nay: Liverpool vs MU (23h30, 17/1)

K+, K+PM Trực tiếp bóng đá Anh hôm nay: Liverpool vs MU. Trực tiếp vòng 19 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+ PM. Trực tiếp Liverpool đấu với MU. Xem bóng đá trực tiếp MU vs Liverpool

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 19:

* 23h30 ngày 17/1: Liverpool vs MU (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h15 ngày 18/1: Man City vs Crystal Palace (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h00 ngày 19/1 Arsenal vs Newcastle

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 21h00 ngày 17/1: Sheffield United 1-3 Tottenham

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Cả hai đều là những cựu cầu thủ của hai đội bóng trên và từng đối đầu với nhau trên sân cỏ. Giờ đây, họ là đồng nghiệp ở Sky Sports nhưng vẫn luôn có những màn tranh cãi nảy lửa trên sóng truyền hình.

“Hiển nhiên là các CĐV của Liverpool nghĩ rằng các fan MU đang quá phấn khích. Tôi thực sự không biết có bất cứ CĐV nào của MU không kiềm chế được cảm xúc hay không. Chúng tôi chỉ có 4 ngày ăn mừng khi đội bóng vươn lên ngôi đầu, đó là một bữa tiệc bất ngờ”, Neville phát biểu.

Jamie Carragher lập tức ngắt lời Neville: “Đúng là một tiêu đề thú vị cho báo chí đây. Một trong số những CLB lớn nhất thế giới mở tiệc chỉ bởi vì họ đứng đầu bảng sau 17 vòng đấu. Chúng ta có cần tiếp tục nghe điều đó không?”.

Trực tiếp Liverpool vs MU, Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 19, Liverpool, mu, manchester united, bóng đá, bong da
Jamie Carragher và Gary Neville từng đối đầu trên sân cỏ

Tuy nhiên Neville dường như phớt lờ Carragher và phát biểu: “Chúng tôi đã mở tiệc ăn mừng khi mà Liverpool sảy chân và đó quả là điều tuyệt vời. Chẳng ai kỳ vọng MU vô địch Premier League mùa này cả. Tôi không nghĩ bất cứ ai sẽ kỳ vọng điều đó”.

“Sẽ không ai hoài nghi việc MU giành được 3 chiến thắng tới đây, trong đó có trận đấu trên sân của Liverpool, trận gặp Arsenal và Fulham. Tôi nghĩ điều đó sẽ thực sự khiến các CĐV MU rất phấn khích”.

“Nhưng khi nhìn vào Man City và Liverpool, tôi vẫn không nghĩ MU sẽ vô địch. Sự thực, tôi chỉ nghĩ rằng MU có bước tiến lớn khi đang dẫn đầu BXH. Chúng ta cũng đã không nói về việc MU sẽ vô địch trong nhiều năm rồi”.

“Trong 2 năm qua, MU đã bị Man City và Liverpool bỏ xa. Tuy nhiên nếu như MU có mặt trong cuộc đua vô địch ở 2 hoặc 3 vòng cuối mùa giải, đó sẽ là một sự tiến triển với MU”, Neville nói tiếp.

“Mặc dù MU đang đứng đầu BXH nhưng chúng tôi biết mùa giải còn nhiều khó khăn và thử thách. Việc MU vươn lên đầu bảng đã là sự tiến bộ rất lớn rồi”.

Gary Neville cho rằng HLV Solskjaer cần giành được chức vô địch Premier League: “Solskjaer cuối cùng cần phải vô địch Premier League hoặc nếu không, cậu ấy sẽ không thể dẫn dắt CLB trong thời gian dài. Chúng ta và Ole đều biết như vậy. Vào cuối mùa giải sau, Ole sẽ dẫn dắt CLB được 3 năm rưỡi. Như vậy, cậu ấy có đủ thời gian để xây dựng đội bóng và giành danh hiệu rồi. Klopp mất 4 năm mới vô địch nhưng trước đó ông ta đã đưa Liverpool vào Chung kết Champions League. Có thể nói đó là bước tiến thực sự. Ole phải giúp MU tiến bộ hơn ở mùa giải này và ở mùa tiếp theo, cậu ấy phải biến MU thành đội thách thức danh hiệu. Kế hoạch của MU là như vậy, nhưng tôi nghĩ đội bóng có thể làm tốt hơn nếu như họ mua được 1 trung vệ và 1 cầu thủ chạy cánh hàng đầu”.

Trực tiếp Liverpool vs MU, Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 19, Liverpool, mu, manchester united, bóng đá, bong da
Jamie Carragher và Gary Neville tranh cãi kịch liệt trước thềm trận Liverpool vs MU

Jamie Carragher cười nắc nẻ và nói: “Cậu nói điều này mỗi năm. Giống như ở CLB Salford, cậu chỉ muốn MU chi tiền và mua cầu thủ”.

Neville nói tiếp: “Ole đã không có được trung vệ cậu ấy muốn. Vì vậy mà cậu ấy đã phải xáo trộn cặp trung vệ ở hàng thủ. Ole cũng không có một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng. Ngoài ra, tôi nghĩ MU còn thiếu một tiền đạo cắm hàng đầu nếu như Edinson Cavani ra đi”.

Carragher vẫn cười nắc nẻ buộc Neville phải đổi chủ đề: “Tôi đang cố gắng cung cấp những phân tích chuyên môn chi tiết…. Còn anh chàng này thì sao? Đội Liverpool vĩ đại nhất mọi thời đại đang xếp sau đội bóng thảm hại là MU 3 điểm và anh ấy vẫn có thể cười”.

“Tôi thật tiếc khi không thể khiến Carragher ngậm miệng được. Tôi đã thử điều đó trong 7 năm ở Sky Sports rồi.

Gary Neville cho biết mình chưa bao giờ kêu gọi đội bóng sa thải HLV nào: “Tôi chưa từng lên tiếng yêu cầu MU sa thải HLV ở bất cứ CLB nào trong 10 năm qua khi làm việc ở Sky Sports”. Tuy nhiên Carragher đã cắt ngang lời nói của Neville: “Nhưng cậu đã yêu cầu sa thải một Phó chủ tịch điều hành (Ed Woodward)”.

Neville phản pháo lại: “Tôi chưa thực sự nói như vậy”.

“Cậu có nói như vậy. Cậu nói MU cần những người giỏi nhất ở thượng tầng và Ed Woodward không phải là người như thế”, Carragher khẳng định.

Trực tiếp Liverpool vs MU, Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 19, Liverpool, mu, manchester united, bóng đá, bong da
Liverpool sẽ gặp MU vào cuối tuần này

“Không, không, không. Tôi chưa từng nói vậy bao giờ. Hãy để tôi giải thích. Tôi đã nói rằng MU cần đưa về 1 nhân vật phụ trách khía cạnh chuyên môn để người phụ trách khía cạnh kinh doanh của CLB tập trung vào công việc làm ăn. Đó là những gì mà tôi đã nói”, Neville quả quyết.

Neville nói về cảm xúc của đội bóng nếu MU thua Liverpool: “Nếu bạn là một cầu thủ của MU và bạn thua Liverpool hoặc Man City, kể cả khi đó là trận đấu ở đội trẻ thì cũng rất tồi tệ. Tâm trạng của Sir Alex sẽ rất tồi tệ và bầu không khí của CLB cũng thế. Chúng tôi sẽ không thể quên được thất bại trước Liverpool, nó giống như một mùi hôi cứ lởn vởn xung quanh CLB vậy”.

“Ngay cả khi chúng tôi bước sang trận kế tiếp mau chóng, dư âm của thất bại vẫn còn đó. Cuộc nói chuyện với toàn đội của Sir Alex sau trận thua với Liverpool sẽ không bao giờ dễ chịu cả. Trận đấu với Liverpool sẽ ảnh hưởng tâm trạng của Sir Alex rất nhiều. Ông ấy thường nói: “Nếu chúng ta thắng ở Anfield thì chúng ta sẽ có cơ hội vô địch Premier League”. Đó là niềm tin của Sir Alex bởi Liverpool chính là đối thủ mạnh nhất với MU”.

Trong khi đó, Jamie Carragher đưa ra nhận định của mình: “Tôi không có chút nghi ngờ nào về việc Liverpool sẽ vô địch dễ dàng ở mùa giải này. Tuy nhiên lúc này, tôi đã có chút thay đổi trong suy nghĩ. Việc Van Dijk dính chấn thương rõ ràng là một cú sốc. Có vẻ Liverpool sẽ không mang về 1 trung vệ mới để lấp chỗ trống. Nếu Liverpool mang về một trung vệ chất lượng, họ sẽ mạnh hơn nhiều”.

“Ở thời điểm này, Man City đang có phong độ rất tốt. Họ cùng với Liverpool và MU sẽ cán đích trong Top 3. Tôi nhìn vào Top 4 cũng như Chelsea và Tottenham. Tôi thấy Chelsea có đội hình mạnh hơn Tottenham nên họ có thể chen chân vào Top 4”, Carragher nói tiếp.

Neville đưa ra dự đoán của mình: “Ở đầu mùa giải, tôi nghĩ rằng Top 4 sẽ là Liverpool, Man City, MU và Chelsea. Tuy nhiên nhận định của tôi đã thay đổi một chút rồi. Trước đây tôi dự đoán Liverpool đăng quang vì họ vượt trội hơn bất cứ đội bóng nào. Nhưng họ đã mất đi Van Dijk và có thể để vuột chức vô địch. MU đã từng để vuột chức vô địch vào năm 1995 khi chúng tôi mất đi Cantona, và sau đó là mùa giải 1997-98 khi Roy Keane chấn thương. Việc mất những cầu thủ quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới đội bóng. Vì thế tôi nghĩ Man City sẽ vô địch, MU xếp thứ 2 còn Liverpool đứng thứ ba”.

Gary Neville nói về trận đấu sắp tới của MU: “Làm khách trên sân của Liverpool và đối mặt với đám đông CĐV luôn là thử thách cực đại. Nhưng khi đá trên sân không có khán giả lại là một chuyện khác đối với MU”.

Carragher đáp lại: “Vì vậy nên MU sẽ đá tấn công trước Liverpool đúng không?”. Tuy nhiên Neville phản pháo lại: “Điều mà Carragher muốn là xem MU lao lên tấn công dữ dội để đội bóng của anh ta có thể chơi phản công. Tuy nhiên tôi sẽ rất vui nếu tỉ số là 0-0 sau hiệp 1 ở Anfield”.

“Tôi cảm thấy MU chơi tốt hơn trong hiệp 2 và do vậy, đội bóng có thể giành được chiến thắng ở thời điểm cuối trận. MU cần phải trụ vững trong 15-20 phút đầu tiên. Đội bóng không cần quá quyết liệt, chỉ cần ngăn chặn được các đường chuyền của các tiền đạo và hậu vệ cánh bên phía Liverpool”.

“Tôi nghĩ Liverpool là đội được đánh giá cao hơn. Theo quan điểm của tôi, MU sẽ có cơ hội chiến thắng nếu thi đấu không quá hăng hái, trái với ý muốn của Carragher. Tuy nhiên điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào Chủ Nhật khi hai đội cùng bằng điểm nhau. Nhưng đó không phải là vấn đề”, Neville tuyên bố.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm