Liverpool quá phụ thuộc vào ngôi sao, chiều sâu của Chelsea sẽ tạo ra sự khác biệt

29/09/2018 23:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Đôi khi kết quả của một trận đấu sẽ được quyết định bởi khoảnh khắc của những ngôi sao. Liverpool và Chelsea sẽ đối đầu nhau trong 90 phút trên sân Stamford Bridge và những tài năng đặc biệt sẽ tạo nên sự khác biệt.

Theo dõi trực tiếp trận Chelsea vs Liverpool TẠI ĐÂY:

TRỰC TIẾP Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9)

TRỰC TIẾP Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9)

Trực tiếp Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9) tại vòng 7 Premier League 2018/19. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM.

 

Đó có thể là Eden Hazard, người đã tỏa sáng giúp Chelsea đánh bại Liverpool trên sân Anfield tại League Cup giữa tuần qua. Nhưng đó cũng có thể là Mohamed Salah, cây săn bàn hàng đầu của The Kop mùa giải trước. Một điều chắc chắn là trận đấu thứ Bảy này sẽ có kết quả và diễn biến không giống với trận đấu tại League Cup hôm thứ Tư vừa qua. Nhưng những ngôi sao vẫn sẽ là những người sẽ nắm giữ số mệnh trận đấu.

Và trong bối cảnh Premier League là đấu trường quan trọng hơn League Cup, Hazard hay Salah, hoặc Alvaro Morata hay Roberto Firmino sẽ là người tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đội nhà?

Chú thích ảnh
Những ngôi sao sẽ tạo ra sự khác biệt

Chiến thắng 2-1 của Chelsea vừa qua sẽ giúp họ có được sự tự tin khi bước vào trận đấu tới. The Blues đã lội ngược dòng khi bị dẫn trước 1 bàn đồng thời cắt đứt tỉ lệ thắng 100% của Liverpool ở mùa giải này. Bất kỳ chiến thắng nào cũng sẽ làm tăng tinh thần của các cầu thủ, đặc biệt là với một đội đang cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, The Kop cũng sẽ không dễ dàng bị mất tinh thần sau thất bại vừa qua. Cả Sarri và Klopp đều đã thực hiện 8 sự thay đổi cho trận đấu tại League Cup, và các CĐV có thể mong đợi vào 8 sự thay đổi khác tại Stamford Bridge sắp tới.

Nhưng nếu có một bài học rút ra được từ trận đấu hôm thứ Tư thì đó là Liverpool cần đội hình mạnh nhất trên sân để có thể giành được danh hiệu mùa này.

Đó là một điều rất rõ ràng, nhưng Chelsea thì lại không bị phụ thuộc vào các cá nhân. Sự vắng mặt của Marcos Alonso có thể được bù đắp bởi Emerson, trong khi Gary Cahill có thể thay thế cho Antonio Rudiger.

Liverpool thì khác. Alberto Moreno thi đấu rất thiếu hiệu quả ở vị trí hậu vệ trái so với Andy Robertson. Trong khi nếu thiếu Virgil Van Dijk, HLV Klopp chỉ đơn giản là không tìm được sự đảm bảo nào khác cho vị trí trung vệ.

Dejan Lovren và Joel Matip đều cùng thi đấu trước Chelsea và đã tỏ ra thiếu chắc chắn. Cả Liverpool và Chelsea đều không có những cầu thủ có thể lấp vào khoảng trống mà Salah hoặc Hazard để lại. Nhưng với những cầu thủ không thể thay thế, bạn chỉ cần đảm bảo rằng anh ta có thể đủ thể lực và góp mặt được vào những trận đấu quan trọng là xong.

Lợi thế của Chelsea trước Liverpool hiện giờ là họ có nhiều lựa chọn tốt hơn ở hàng hậu vệ. Đó có thể là khác biệt rất lớn giữa hai ứng cử viên vô địch trong tương lai.

Chú thích ảnh
Chelsea có nhiều lựa chọn chất lượng hơn trong đội hình

Liverpool được cho là có sức mạnh tương đương với ĐKVĐ Man City nếu đội hình tốt nhất của họ sẵn sàng. Tuy nhiên, một mùa giải Premier League sẽ được quyết định dựa vào chiều sâu và cách HLV sử dụng cầu thủ sao cho hợp lý.

Chelsea đã làm điều đó 2 lần trong 4 năm vừa qua. Họ đã vô địch dưới thời Jose Mourinho và Antonio Conte. Vì vậy, họ biết cách hoàn thành công việc của mình và không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào các ngôi sao.

Trong khi đó, Liverpool không thể trông cậy vào Salah, Firmino, Van Dijk, James Milner hay Alisson Becker mỗi tuần. Vì vậy, họ phải hy vọng rằng các cầu thủ trên ghế dự bị có thể lấp được vào khoảng trống.

Trận đấu này có thể sẽ có kết quả khác khi mà những con bài giỏi nhất của Klopp ra sân. Nhưng Chelsea vẫn là đội trông đáng tin cậy hơn và có rất nhiều lợi thế trên sân nhà. Bên cạnh đó, họ cũng có kinh nghiệm và quan trọng hơn là biết cách giành chức vô địch.

Nếu đoàn của Sarri giành chiến thắng một lần nữa vào thứ Bảy tới, họ có thể sẽ nổi lên như là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải này. Đơn giản bởi vì họ có nhiều lựa chọn hơn cho đội hình xuất phát.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm