Liverpool mất gần 10 triệu bảng cho QPR từ thương vụ bán Sterling

13/07/2015 16:38 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – CLB Manchester City đã đồng ý bỏ ra 49 triệu bảng để mang về Raheem Sterling từ Liverpool nhưng The Kop sẽ chỉ nhận được khoảng 39 triệu bảng.

Nguyên nhân của việc này là do QPR – đội bóng mà Raheem Sterling gắn bó từ thời niên thiếu sẽ nhận được 20% giá trị heo hợp đồng thỏa thuận trước đó với The Kop. tương đương khoảng 9,8 triệu bảng.


Sterling sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 12 trong lịch sử bóng đá thế giới

Trước đó, cầu thủ 21 tuổi này gia nhập Liverpool từ lò đào tạo của QPR khi mới 15 tuổi chỉ với mức giá 500 nghìn bảng.

Khi mà Liverpool và Manchester City đã đi đến thỏa thuận về mức giá 49 triệu bảng (trong đó 5 triệu bảng sẽ được trả sau) thì lúc này Sterling chỉ còn việc hoàn tất các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Etihad trước khi chính thức trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ở lứa tuổi dưới 21.

Ngôi sao đội tuyển Anh đã có 7 năm, từ 2003 đến 2010, được đào tạo trong màu áo QPR trước khi gia nhập Liverpool tại thời điểm mà HLV Rafa Benitez vẫn còn dẫn dắt The Kop.

H.N
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm