Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham và Chelsea: Ai sẽ vô địch Premier League?

29/10/2016 18:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Lâu lắm rồi cuộc đua vô địch Premier League mới căng thẳng đến mức này khi có tới 5 ứng viên tranh tài. Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, đội nào sẽ đăng quang?

*Man City (thứ 1, 20 điểm)


+Điểm mạnh: Họ có sát thủ số 1 Premier League (Aguero), có tiền vệ sáng tạo số 1 (De Bruyne), có tài năng trẻ hay nhất giải (Sterling). Và họ có một hệ thống thi đấu được định hình rõ ràng dưới thời Guardiola.

+Điểm yếu: Hàng phòng ngự dễ tổn thương. John Stones gần như không thể trải qua một trận đấu mà không mắc lỗi nặng, Claudio Bravo tỏ ra bất ổn khi bị gây sức ép trong khi Vincent Kompany mất tự tin. Chính Guardiola có vẻ cũng không tin tưởng trung vệ người Bỉ.

+Cơ hội: Man City là ứng viên và sẽ là đội chắc thắng nhất với điều kiện họ giải quyết được những vấn đề ở hàng thủ.

*Arsenal (thứ 2, 20 điểm)


+Điểm mạnh: Họ có một thủ môn vào loại đáng tin cậy nhất Premier League là Petr Cech, có hai ngôi sao tấn công không ngừng thăng hoa là Alexis Sanchez và Theo Walcott.

+Điểm yếu: Arsenal đang có mặt trong nhóm dẫn đầu ít nhiều nhờ may mắn. Họ thắng Southamptoon bằng quả penalty vào phút chót của Cazorla, thắng Burnley với pha lập công bằng...tay của Koscielny. Họ vẫn tỏ ra mệt mỏi và Wenger thiếu phương án quay vòng hiệu quả kkhi Arsenal phải chạy đua trên nhiều mặt trận.

+Cơ hội: Họ vẫn là một trong các ứng viên vô địch nhưng như nhiều mùa giải qua, thời điểm tháng 11 và tháng 2 mới là lúc để phán xét chính xác nhất xem Arsenal đã thực sự sẵn sàng tranh vô địch hay vẫn chỉ dừng lại ở mức nằm trong nhóm những đầu dẫn đầu Premier League.


Arsenal 0-0 Boro

*Liverpool (thứ 3, 20 điểm)


+Điểm mạnh: Klopp đã biến một đội bóng không có tài năng thượng thặng nào thành một tập thể gắn kết và đầy khát khao, giúp Coutinho và Firmino tỏa sáng, hạn chế được những vấn đề ở hàng thủ

+Điểm yếu: Liverpool không có tiền đạo đẳng cấp mà chủ yếu trông chờ các tiền vệ ghi bàn. Liệu họ có thể cứ sống bằng các bàn thắng của các tiền vệ cho tới cuối mùa? Và liệu Daniel Sturridge có thể thuyết phục được ông Klopp đưa anh trở lại đội hình xuất phát?

+Cơ hội: Liverpool có lợi thế là không phải đá cúp Châu Âu nên không bị bào mòn thể lực nhiều và họ đang tận dụng tốt lợi thế này. Họ đã đá xong 3 trận sân khách khó khăn với Arsenal, Spurs và Chelsea và ra về với 7 điểm. Đó là thành quả thực sự và Liverpool sẽ rất thuận lợi ở lượt về.

*Chelsea (Thứ 4, 19 điểm)


+Điểm mạnh: Từ khi chuyển sang đá 3-4-3, Chelsea vẫn chưa thủng lưới. Họ cũng không phải đá cúp Châu Âu và Eden Hazard đang trở lại với phong độ tốt nhất.

+Điểm yếu: Liệu hàng thủ 3 người với David Luiz và Gary Cahill trong đó có đủ sức chống lại những đối thủ mạnh hơn những Hull City, Leicester hay cả Man United mà Chelsea vừa thắng hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

+Cơ hội: Chelsea không mất nhiều sức vì không phải đá cúp Châu Âu. Nhưng độ tin cậy của sơ đồ 3-4-3 vẫn cần kiểm chứng khi họ đối mặt những đội bóng thực sự mạnh. Cho tới thời điểm này họ chưa cho thấy mình là ứng viên vô địch đích thực.


Chelsea 4-0 Man United

*Tottenham (thứ 5, 19 điểm)

+Điểm mạnh: Họ là đội bóng trẻ, giàu khát khao, phòng ngự tuyệt vời và sở hữu một Wanyama càn quét hiệu quả ở trung tuyến.

+Điểm yếu: Spurs ghi bàn rất khó khăn và rất cần một Harry Kane có phong độ cao trở lại thi đấu

+Cơ hội: Họ đúng là vẫn chưa thua trận nào nhưng ghi bàn rất khó khăn, quá phụ thuộc vào những bàn thắng của Harry Kane và đang là một trong hai đội hòa nhiều nhất giải (4 trận hòa)

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm