Liverpool: Lời thỉnh cầu của quá khứ

25/12/2021 19:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu lịch thi đấu căng thẳng là một cuộc chiến, Liverpool phải sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt đấy, vì nếu cơ thể họ lành lặn đi qua bãi chiến trường này cùng với một chút may mắn, thày trò HLV Jurgen Klopp có thể chiếm ngôi đầu bảng của Manchester City.

TRỰC TIẾP bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay

TRỰC TIẾP bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay

Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay. Trực tiếp Norwich vs Arsenal, Man City vs Leicester, Tottenham vs Crystal Palace. K+, K+Sports 1 trực tiếp bóng đá hôm nay

Jurgen Klopp, cho đến cuối ngày thứ Năm, ít nhất đã được tặng quà cho dịp Boxing day, đó là được nghỉ vài ngày thật sự sau khi trận đấu với Leeds cuối tuần này bị hoãn, không phải vì Ban tổ chức Premier League lắng nghe lời thỉnh cầu của họ mà vì đối thủ có nhiều ca mắc Covid-19 hơn.

Anfield căng thẳng

Liverpool luôn là Liverpool, đẳng cấp bóng đá của họ có thể hao hụt theo thời gian, nhưng những giá trị thì vẫn không bị mất đi, đội bóng này luôn có thể tạo ra sự đặc biệt, như những gì họ đã làm trước Leicester City ở Tứ kết Carabao Cup, một sự trở lại khiến cả thế giới như được sống lại đêm phi thường Istanbul 2005.

Chiến lược gia người Đức đang tạo ra được một thế hệ bóng đá nằm trong số những tập thể xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ, nhưng điều đó đang trở thành một gánh nặng khi mà thành tích của họ không tương xứng với chất lượng và đẳng cấp được thừa nhận ở đỉnh cao thế giới nhiều năm qua.

Chỉ 4 chức vô địch với những con người này là điều gì đó bất đối xứng với tiềm năng của Liverpool, họ có thể tạo ra sự thống trị nhưng đã không thể trở thành như vậy, phải vô địch Premier League, Champions League, hoặc FA Cup mỗi năm, đó là tiêu chuẩn của một đế chế, và khi Liverpool không như vậy, đó là một sự kì lạ hơn là bất thường.

Và vì Manchester City hoặc Chelsea lại cạnh tranh một cách hoàn hảo ở mọi giải đấu mà đội bóng áo đỏ tham dự. Nhưng sự thôi thúc giành danh hiệu luôn đốt cháy những ai liên quan đến The Kops, đặc biệt ở Premier League, nơi mà họ đã tụt lại phía sau Manchester City, như thế là rất khó khăn và cũng là thực tế tàn nhẫn khó chấp nhận.

Điều đó khiến họ căng thẳng, vì sự kì vọng là rất lớn, điều không thể tránh khỏi khi Liverpool không được phép thất bại và phải làm tất cả những gì có thể cho việc đòi lại danh hiệu mà họ mới chỉ tận hưởng cách đây hơn một năm, bất chấp những chấn thương, những ca nhiễm Covid-19 xuất hiện và tàn phá đội hình của Jurgen Klopp.

ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Premier League, tiêm chủng ở ngoại hạng Anh, Premier League, Liverpool, Covid19, hoãn các trận đấu bóng đá Anh vì Covid19, hoãn Liverpool
Liverpool vẫn đang săn đuổi Man City

Những cầu thủ trẻ được đưa ra sân vội vã và bất khả kháng, điều quan trọng là họ vẫn phải gánh vác trách nhiệm tương tự những ngôi sao được phép dừng lại một chút để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, trước mắt là Leicester (một lần nữa), sau đó là Chelsea vào đầu năm mới 2022.

Săn đuổi Manchester City

Người Anh thích những con số, và Liverpool cũng muốn quan tâm đến thống kê 53,5%, đó là khả năng giành chức vô địch vào cuối mùa đối với những câu lạc bộ đứng đầu Premier League trong lễ Giáng sinh, 15 trong số 28 mùa giải trước đó ở Premier League đã kết thúc theo cách này.

Và hai trong ba mùa gần nhất, đội vô địch mùa Đông sau đó thất bại, không ngẫu nhiên, cả hai lần này đều là Liverpool của Jurgen Klopp, và tấn bi kịch đều mang tên Manchester City, vào các năm 2019 và 2021.

Điều đó khiến đội bóng áo đỏ ngứa ngáy, hoặc khó chịu đến không tưởng. Nhưng Liverpool là phi thường, nếu Manchester City muốn có một cuộc chiến, The Kops sẽ cho họ điều đó, theo cách mà Leicester City đã từng nếm trải.

Bóng đá không bao giờ kết thúc trong 90 phút thi đấu, và một cuộc đua cũng không dừng lại sau Lễ Giáng sinh, Ngày tặng quà và thậm chí cũng không cho bất cứ đội nào cơ hội được nghỉ ngơi chỉ vì hơn đối thủ 3 hay 6 điểm. Chelsea dường như không chuẩn bị cho cuộc đua như vậy, đội bóng thủ đô London đã lãng phí ngôi đầu bảng và Liverpool cần phải tự tạo ra ân huệ cho chính mình.

Quá khứ có ý nghĩa của nó, ở đó, The Kops chưa bao giờ thôi hi vọng và buông bỏ, họ đã tạo ra lịch sử với những cuộc lội ngược dòng trước AC Milan và Leicester City, nó chính là cá tính của một đội bóng lớn và cho thấy khả năng làm chủ số phận một cách hoàn hảo.

Liverpool có thể không đứng đầu bảng xếp hạng Premier League vài tháng tới nhưng không ai được phép định đoạt cơ hội vô địch Premier League của The Kops ngoài chính họ, những người đã sẵn sàng bơi ngược thác nước đang đổ ào ạt và quá khứ đang thỉnh cầu họ tái hiện những giây phút kì diệu như ở Istanbul.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm