Liverpool: Klopp nói gì trước cáo buộc Mohamed Salah quá ích kỷ?

04/02/2020 14:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trước những ý kiến cho rằng Mohamed Salah chơi bóng quá cá nhân, HLV Jurgen Klopp đã bày tỏ quan điểm của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/2. Trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord, Liverpool vs Shrewsbury

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giải dự bị Hà Lan: trực tiếp Jong Heerenveen vs Jong Feyenoord. Lịch thi đấu bóng đá vòng 4 cúp FA: trực tiếp Liverpool vs Shrewsbury. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết cúp Nhà vua. Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp Đức. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 23. Lịch bóng đá ngày 4/2, rạng sáng 5/2.

Thời gian gần đây, xuất hiện những luồng ý kiến cho rằng Mohamed Salah đang ngày càng chơi bóng một cách cá nhân. Trong nhiều tình huống ở các trận đấu, khả năng Liverpool xé lưới đối phương sẽ rõ ràng hơn nếu Salah chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi thay vì tự mình dứt điểm.

Được hỏi về điều này, HLV Juergen Klopp đã lên tiếng bày tỏ quan điểm. “Một tuần trước, mọi người đã bàn tán về Salah. Mo không bao giờ ích kỷ hay ích kỷ hơn trước đây. Chúng ta chứng kiến Mo xoay sở giữa 4 cầu thủ đối phương để ghi bàn. Rồi khi cậu ấy không ghi bàn nữa, người ta nói rằng cậu ấy nên chuyền cho vị trí này hay vị trí kia”.

Để chứng minh cho quan điểm của mình, Klopp lấy dẫn chứng là trận đối đầu Southampton. Ở trận này, Salah chơi rất ấn tượng. Anh lập cú đúp bàn thắng chỉ sau 4 cú sút. Không chỉ có vậy, Salah còn phối hợp ăn ý, mang tới nhiều cơ hội cho đồng đội. “Salah chả ích kỷ tí nào”, HLV Klopp nói. “Hãy nhìn ở trận gặp Southampton thì rõ”.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Liverpool, Salah, Klopp
HLV Klopp bảo vệ Salah trước những chỉ trích

  

Với cú đúp bàn thắng vào lưới Southampton, Salah nâng số bàn thắng cho Liverpool lên con số 89. Thành tích này Salah có được sau 137 lần ra sân cho The Kop, đạt hiệu suất 0,65 bàn/trận. Theo thống kê, với thành tích này, Salah đã vượt qua các chân sút như Fernando Torres (0,57 bàn) hay Luis Suarez (0,61 bàn) để trở thành cầu thủ sở hữu hiệu suất làm bàn cao nhất lịch sử Liverpool.

Tính riêng đấu trường Premier League, Salah có 68 bàn, chính thức cân bằng thành tích của huyền thoại Kevin Keegan trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên, chân sút người Ai Cập chỉ mất 97 trận để có được số pha lập công này, trong khi Keegan mất 230 trận.

Mùa này, Salah ghi được 14 bàn sau 22 trận cho Liverpool tại Premier League. Tính trên mọi mặt trận, Salah có 18 bàn sau 33 trận.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm