Liverpool: Kết cục có hậu cho một mùa giải dông bão

25/05/2021 14:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải dùng một bức tranh mô tả về mùa này của Liverpool, chúng ta có thể hình dung Jurgen Klopp căng mình với chấn thương và bất ổn về thành tích trước khi về đích an toàn ở hai tháng cuối cùng.

MU, Liverpool rơi vào nhóm hạt giống số mấy tại Cúp C1 mùa tới?

MU, Liverpool rơi vào nhóm hạt giống số mấy tại Cúp C1 mùa tới?

Liverpool rơi vào nhóm hạt giống số 2 tại Champions League sau khi đội bóng của HLV Juergen Klopp cán đích trong Top 4 mùa giải này.

Ngày 17/10 năm ngoái, trận derby vùng Merseyside trên sân Goodison Park. Những Liverpudlian sẽ nhớ mãi cột mốc này bởi khoảnh khắc Virgil Van Dijk nhăn nhó rời sân chính là điểm bắt đầu cho quãng thời gian sóng gió nhất của thầy trò Jurgen Klopp.

Từ 8 trận không thắng sân nhà đến 9 trận bất bại cuối mùa

Van Dijk không cô đơn trên giường bệnh. Những đối tác ăn ý nhất của anh là Joe Gomez và Joel Matip cũng lần lượt kéo nhau nghỉ ngơi dài hạn. Từ bệ phóng cho chức vô địch Premier League mùa trước, hàng thủ Liverpool bỗng chốc dễ dàng bị rã đông trước khi HLV Jurgen Klopp kịp tìm ra giải pháp bằng một phương án cho mượn từ Schalke ttrong kỳ chuyển nhượng mùa đông (Ozan Kabak) kết hợp sự trưởng thành của Nat Phillips, người tưởng như đã chuẩn bị xách valy tìm một bản hợp đồng cho mượn tiếp theo trong sự nghiệp.

Sự bất ổn nơi hàng thủ là một trong những lời giải thích cho thành tích bất ổn của Liverpool, đặc biệt trong ba tháng đầu năm nay. Sau khi chiếm lấy ngôi đầu bảng dịp Giáng sinh, thầy trò Klopp bắt đầu thấy trượt đi với tốc độ không thể kiểm soát nổi. 8 trận không biết mùi chiến thắng trên sân nhà Anfield, kéo dài từ trận hòa West Brom ngày 27/12 năm ngoái cho đến trận thua Fulham 0-1 ngày 7/3 năm nay. Hậu quả, The Kop tụt xuống tận thứ 8 sau vòng 28, để lại những tín hiệu đầy lo lắng về viễn cảnh một mùa giải thảm họa.

May mắn cho thầy trò Klopp, chiến thắng Wolves ngay trước thời điểm Premier League tạm nghỉ cuối tháng Ba lại bắt đầu cho một hành trình khác: Hành trình tái sinh hy vọng Top 4. 9 trận bất bại cuối mùa, bao gồm 7 trận thắng và 2 trận hòa, là đủ để đội chủ sân Anfield hoàn toàn mục tiêu có mặt ở Champions League mùa tới. Tất nhiên, không thể bỏ qua sự cộng hưởng từ những biến động trong cuộc đua Top 4. Chiến thắng Leicester của Chelsea đã mở cánh cửa đến vị trí thứ 4 cho Liverpool, trước khi thầy trò Klopp hạ cánh ở vị trí thứ 3 sau vòng đấu cuối cùng. Nếu cần phải nói về một khoảnh khắc đặc biệt tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ấy, tất cả sẽ nhắc đến bàn thắng khó tin của thủ thành Alisson ở trận gặp West Brom, vòng 36. Nếu không phải trái tim và lòng gan dạ của thủ thành người Brazil tiến về khung thành đối phương ở phút bù giờ, Liverpool chưa chắc đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng ở hai vòng đấu cuối cùng.

Chú thích ảnh
Sau một mùa giải đầy sóng gió cùng những chấn thương và bất ổn phong độ, vị trí thứ 3 là thành công cho Liverpool

Lạc quan tương lai, nhưng bám đuổi Man City ra sao?

Chiến thắng Crystal Palace ở vòng đấu cuối cùng, ngoài việc đánh dấu đoạn kết ổn thỏa cho Liverpool mùa này, còn đem đến những hy vọng từ sự trở lại của các trụ cột. Diogo Jota cùng Jordan Henderson đã kịp trở lại danh sách đăng ký, dù chỉ Jota được trao cơ hội vào sân ở những phút bù giờ. Sự trở lại của bộ đôi này đem đến những lạc quan về khả năng họ có thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất ở đầu mùa tới, tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe sau EURO 2020. Những Virgil Van Dijk, Joe Gomez hay Matip không được may mắn như vậy. Ba trung vệ này sẽ phải dành mùa hè trong phòng hồi phục trước khi nghĩ đến chuyện tái sinh phong độ mùa tới.

Trên tất cả, Jurgen Klopp sẽ thêm ưu tư về cơ hội cạnh tranh chức vô địch của Liverpool mùa tới. Liệu đội hình hiện tại của Liverpool có lý tưởng đến mức đủ sức bám đuổi Man City một lần nữa? Chiến lược gia người Đức tất nhiên không giấu giếm ý định mua sắm thêm nhân sự, sau khi chứng kiến Liverpool tổn thương ra sao trong cơn bão chấn thương hàng thủ cũng như những dấu hỏi rõ ràng về sức mạnh của tuyến giữa.

Tác động tài chính vì Covid-19, cùng thói quen không hào phóng mua sắm của các ông chủ Fenway Sports Group (FSG), sẽ tạo ra một rào cản lớn cho Liverpool nếu muốn làm mới đội ngũ. Không bất ngờ nếu The Kop tìm cách làm mới đội hình bằng những gương mặt trẻ. Mùa này, những Rhys Williams, Neco Williams, Nat Phillips hay Curtis Jones đã cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các gương mặt giàu kinh nghiệm. HLV Klopp có lẽ sẽ dành kỳ nghỉ hè để tìm trong những gương mặt ở đội trẻ một vài hạt ngọc có thể mang lên đội một, trước khi chờ đợi một tân binh nào đó hiện diện ở Anfield.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm