Liverpool: Hòa Southampton không phải thảm họa

21/11/2016 22:15 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 trước Southampton có thể làm ngừng đà hứng khởi của Liverpool, nhưng đây không phải một tai họa trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này.

Tất nhiên, Liverpool có quyền nuối tiếc khi không thể rời sân St.Mary với nhiều hơn một điểm. Họ áp đảo Southampton ở phần lớn các thống kê, từ tỷ lệ kiểm soát bóng (65% so với 35% của đối thủ), dứt điểm (15-3), hay số pha phạt góc (8-1), nhưng không thể cụ thể hóa chúng thành bàn thắng.

Southampton là đối thủ khó chơi nhất của Liverpool trong những trận còn lại của năm nay. Ở sáu trận kế tiếp, thầy trò Klopp đều gặp những đối thủ tương đối dễ chịu bao gồm Sunderland, Bournemouth, West Ham, Middlesbrough, Everton và Stoke. Trận derby vùng Merseyside với Everton có thể là một thử thách với Liverpool, nhưng phong độ hiện tại của thầy trò Klopp khiến họ đủ tự tin để nghĩ đến chiến thắng. Everton mới chỉ giành chiến thắng 1 trong 7 trận gần nhất, và thầy trò Ronald Koeman bộc lộ sự hụt hơi trong cuộc đua Top 4.

Trong khi đó, những ứng viên cạnh tranh với Liverpool đều có lịch thi đấu ít nhiều bất trắc. Chelsea, sau trận gặp Middlesbrough, sẽ trải qua hai cuộc đối đầu liên tiếp “lành ít dữ nhiều” với Tottenham và Man City. Man City, ngoài trận đại chiến với Chelsea, còn phải để mắt tới trận gặp Arsenal, một đối thủ đang khát khao giành chức vô địch Premier League trong mùa giải có thể là cuối cùng của HLV Arsene Wenger.

Liverpool đối mặt với lịch thi đấu 'ác mộng' tại Premier League

Liverpool đối mặt với lịch thi đấu 'ác mộng' tại Premier League

Liverpool sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu hai trận trong vòng 45 giờ sau khi Premier League từ chối yêu cầu lùi trận đấu giữa họ với CLB Sunderland vào ngày mùng 2 tháng 1 tới.


Thử thách thật sự với Liverpool chỉ đến vào trước thềm năm mới, khi đội chủ sân Anfield đụng độ Man City. Cần phải nhấn mạnh thêm rằng thầy trò Klopp cùng với Chelsea sẽ được hưởng lợi thế từ việc không phải tham gia đấu trường châu lục vào giữa tuần. Trận hòa trước Southampton là một cú bước hụt, với lời giải thích đến từ sự thiếu sung sức của các trụ cột. Philippe Coutinho không còn là chính mình sau khi vừa trở về cách đây ít ngày từ những trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển Brazil. Virus FIFA không chỉ khiến Coutinho mệt mỏi, Adam Lallana chấn thương, mà còn khiến cho những trụ cột trên hàng công Liverpool như Sadio Mane hay Roberto Firmino tỏ ra kém sắc sảo so với thường lệ.

Thật may, họ sẽ có nguyên một tuần để tìm lại cảm giác tốt nhất, thay vì phải dồn sức cho một trận đấu nào đó vào giữa tuần, điều mà các cầu thủ của Man City hay Arsenal không có được. Nói rằng cơ hội giành ngôi vô địch của Premier League sẽ bị ảnh hưởng đáng kể sau một trận hòa trước Southampton e là quá vội vàng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm