Liverpool giờ là nơi ai cũng muốn tới

21/05/2019 15:40 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool từng phải trải qua nhiều mùa chuyển nhượng sống trong khổ cực để níu giữ các ngôi sao ở lại với đội bóng, nhưng mọi chuyện giờ đã thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/5. Trực tiếp cúp C1 châu Á. Trực tiếp Buriram United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/5. Trực tiếp cúp C1 châu Á. Trực tiếp Buriram United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp lượt cuối vòng bảng Cúp C1 châu Á. Trực tiếp Jeonbuk vs Buriram.

Đó là sự thật. Sau những gì Liverpool trình diễn ở mùa giải này, Anfield không còn sợ đánh mất cầu thủ của mình nữa, hơn thế, nhiều cái tên đẳng cấp còn muốn tới đây thi đấu.

Ngôi sao bị nhòm ngó

Có một vòng luẩn quẩn lặp lại tại Anfield trong nhiều năm, đó là họ chiêu mộ những cầu thủ dạng tiềm năng, hạng hai rồi đào tạo, phát triển họ đến đẳng cấp thế giới và cuối cùng, những cầu thủ này lại ra đi vào thời điểm Liverpool cần họ nhất.

Hiện tại, cầu thủ Liverpool đang nhận nhiều sự quan tâm nhất chính là Mo Salah. Tiền đạo người Ai Cập kết thúc mùa giải tại Premier League với danh hiệu Vua phá lưới lần thứ hai liên tiếp (22 bàn – chia sẻ cùng Aubameyang của Arsenal và người đồng đội Sadio Mane). Điều này thu hút sự chú ý đặc biệt tới từ Real Madrid. Điều này dễ hiểu khi Los Blancos đã trải qua mùa giải thất vọng tại Champions League lẫn La Liga.

Trước đây, The Kop không ít lần mất cầu thủ vào tay Real Madrid. Có thể kể tới những cái tên như Michael Owen, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa,v.v… Tất cả bọn họ ra đi đều vì những mục tiêu danh hiệu cao quý, bởi xét ở thời điểm đó, Real Madrid là điểm đến lý tưởng để giúp các cầu thủ giành điều những điều họ muốn.

Không chỉ những lời mời gọi của Real Madrid mới hấp dẫn. Có thể kể tới Chelsea hay Barcelona là hai trong số những CLB đã chiêu mộ các cầu thủ quan trọng khác của The Kop như Fernando Torres, Luis Suarez và Philippe Coutinho. Hơn thế, vị thế của Liverpool trước đây trên thị trường chuyển nhượng cũng luôn tỏ ra lép vế. Các cầu thủ hạng 1 hiếm khi lựa chọn Anfield là điểm đến giúp gặt hái thành công.

Anfield là điểm đến mong muốn

Liverpool kết thúc Premier League với số điểm 97 nhưng thật đáng tiếc khi họ vẫn không thể giành chức vô địch. Dẫu vậy, họ vẫn còn một mục tiêu nữa để phấn đấu. Đó là trận chung kết Champions League với Tottenham vào ngày 2/6 tới. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Liverpool lọt vào trận chung kết Champions League.

Làm nên thành công này, mọi cầu thủ thuộc đội một Liverpool đều đóng góp công sức ít nhiều. Tuy nhiên, đáng ca ngợi nhất vẫn phải nhắc tới cái tên Juergen Klopp. Từ vị thế một đội bóng luôn phải chật vật giành tấm vé dự Champions League, Juergen Klopp đã biến Liverpool trở lại thành đội bóng quen thuộc của giải đấu trong những năm qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức, The Kop đã tham gia tới 3 trận chung kết châu Âu (2 Champions League và 1 Europa League).

Không chỉ vậy, HLV Klopp còn xây dựng Liverpool trở thành đội bóng giàu sức trẻ. Ông luôn tạo điều kiện cho những cái tên trẻ được có cơ hội ra sân và thi đấu đều đặn. Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez hay Andrew Robertson là những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất cho tới lúc này từ quan điểm coi trọng cầu thủ trẻ của ông Juergen Klopp.

Nhìn lại Premier League mùa vừa qua, Liverpool được gọi là kẻ về nhì vĩ đại. Họ có 2 cầu thủ cùng đạt danh hiệu Vua phá lưới, một thủ môn giành Găng Vàng và một cầu thủ đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Họ chỉ kém đội đăng quang vỏn vẹn 1 điểm. Nếu so với những nhà vô địch ở mùa giải khác, họ cũng chỉ kém có hai đội. Đó là Man City mùa này và Man City 2017/18.

Giờ đây, Anfield là điểm đến hứa hẹn dành cho các cầu thủ. Không chỉ đơn giản vì phong độ của Liverpool gần đây mà tại Anfield còn có môi trường thân thiện, cởi mở và thoải mái giữa HLV và các cầu thủ. So với Chelsea hay Man United thời điểm này, Liverpool là nơi đáng tới nhất Premier League lúc này.

Chiêm ngưỡng tài năng của Nicolas Pepe , mục tiêu MU đang theo đuổi

Quý Dậu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm