Liverpool: Dấu hỏi “Hội đồng chuyển nhượng”

29/12/2014 15:16 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ mỗi kỳ chuyển nhượng đến gần, những tin đồn về việc Liverpool mua một cầu thủ nào đó sẽ lại xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa. Điều quan trọng, vì thế, không phải ở những cái tên, mà ở chính sách của CLB này.

HLV Rafael Benitez, người từng làm việc tại các đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha (Valencia), Anh (Liverpool) và Italy (Napoli) từng viết trên blog cá nhân rằng có hai cách một đội bóng vận hành vấn đề chuyển nhượng mà được hầu hết tất cả các CLB chuyên nghiệp sử dụng.

Khó hiểu “Hội đồng chuyển nhượng”

Cách thứ nhất là sử dụng HLV trưởng trong vai trò một nhà quản lý (manager), các trinh sát viên sẽ làm việc dưới quyền của HLV và quyết định mua bán cầu thủ, đàm phán hợp đồng sẽ có 75% tiếng nói của HLV. Ban giám đốc sẽ hoạt động độc lập.

Cách thứ hai là sử dụng HLV trưởng trong vai trò một nhà cầm quân, hoạt động dưới quyền giám đốc thể thao, chỉ tập trung huấn luyện cầu thủ và chịu trách nhiệm trong các trận đấu. Bộ phận trinh sát sẽ hoạt động dưới quyền của giám đốc thể thao và các cầu thủ được đưa về sẽ là quyết định của giám đốc thể thao.

Đó là hai mô hình ở gần như mọi đội bóng hàng đầu châu Âu thời điểm này, và thật khó để tìm ra một CLB đi ngược xu thế vận hành nói trên. Thế nhưng tại Liverpool, đang có một sự khác biệt lớn trong bộ máy tổ chức so với mọi CLB khác.

Ở nửa đỏ vùng Merseyside, một “Hội đồng chuyển nhượng” (HĐCN) được thành lập sau khi mùa chuyển nhượng hè 2012 kết thúc, hay cụ thể hơn là sau khi Clint Dempsey từ chối Liverpool để đến Tottenham. Hai mục tiêu chính được đề ra khi các ông chủ thành lập HĐCN này là tránh bị ép giá và có những lựa chọn phụ trong trường hợp mục tiêu chính thất bại.

HĐCN Liverpool gồm HLV trưởng Brendan Rodgers, Giám đốc điều hành Ian Ayre, Trưởng ban chiêu mộ Dave Fallows, Trưởng ban trinh sát Barry Hunter, Trưởng ban Phân tích & thống kê Michael Edwards. Tiêu chí đội hình của Rodgers, theo trang This Is Liverpool tiết lộ, sẽ là 2 cầu thủ cho mỗi vị trí cộng thêm 3 thủ môn, tức tổng cộng 25 cầu thủ.

Vậy đến nay, mô hình rắc rối này đã hoạt động như thế nào?

Mâu thuẫn

Nếu có một câu chuyện để khiến cho cả HĐCN này bị đặt dấu hỏi, thì chắc chắn đó là vấn đề Mario Balotelli. Sau khi Luis Suarez ra đi, các thành viên trong HĐCN Liverpool đã nhóm họp và đưa ra các phương pháp sử dụng số tiền từ vụ chuyển nhượng này ra sao. HLV trưởng Rodgers đề xuất hai cái tên gồm Alexis Sanchez và Loic Remy, ngoài ra những cái tên như Wilfried Bony, Divock Origi đã được nhắc tới, và dĩ nhiên là cả Balotelli.

Khi những tin đồn được giới truyền thông đưa lên mặt báo, Rodgers mỉm cười khẳng định với báo giới một cách đầy chắc chắn rằng, ông không muốn một cầu thủ như Balotelli trong tập thể. Đó là tháng 6/2014, khi Liverpool đang du đấu tại Mỹ, nhưng chỉ 2 tháng sau, họ đón... Balotelli tới nước Anh. Dễ dàng nhận ra sự bất ổn.

Đã có những ý kiến cho rằng Giám đốc điều hành Ayre đã không đáp ứng được yêu cầu số một của Rodgers về việc chiêu mộ Sanchez, thay vào đó đưa ra phương án bổ sung thật nhiều tài năng trẻ. Chưa rõ liệu đây có phải trách nhiệm của Ayre hay không, nhưng đã có thể khẳng định rằng, việc mua về 9 cái tên mang tính “tiềm năng” hơn là những thương hiệu vững chãi đã và đang khiến Rodgers phải đau đầu.

TTCN mùa đông chuẩn bị mở cửa, ở đó có hàng loạt “món hàng” có thể bổ sung sức mạnh cho Liverpool như Petr Cech, Xherdan Shaqiri, Will Hughes, Martin Montoya... Nhưng liệu HĐCN của đội bóng này có thể hoạt động hiệu quả?

27 25 triệu bảng và thêm 2 triệu phụ phí, đó là số tiền lớn nhất mà Ian Ayre từng duyệt chi cho một tân binh (Adam Lallana).

9 Trong mùa hè qua, Liverpool đã mang về 9 cầu thủ, 8 trong số đó thi đấu cho đội một và người còn lại được đem cho mượn (Divock Origi – Lille).

215 Sau 2 năm hoạt động, HĐCN Liverpool đã thực hiện 24 vụ mua cầu thủ, chi tổng cộng 215 triệu bảng.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm