Liverpool có lật đổ được Man City?

03/07/2022 08:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Những động thái trên thị trường chuyển nhượng khiến Liverpool được đánh giá cao hơn Man City. Nhưng những sự bổ sung được cho là chất lượng có giúp The Kop lật đổ ngai vàng của nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh?

1. Một tháng trôi qua kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa và Liverpool coi như đã hoàn tất các chiến lược mua bán của mình. Liverpool bán Sadio Mane cho Bayern Munich với giá 35 triệu bảng trong bối cảnh tiền đạo người Senegal chỉ còn 1 năm hợp đồng. Họ cũng để Takumi Minamino rời Anfield tới Monaco với giá 15,5 triệu bảng. Bên cạnh đó là việc thanh lý hợp đồng với Divock Origi, người chuyển tới đầu quân cho Milan theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đổi lại, Liverpool đã có một sự bổ sung đáng kể cho hàng công, khi họ đưa Darwin Nunez từ Benfica về với giá 85 triệu bảng. Ở tuyến giữa, Liverpool có sự phục vụ của Fabio Carvalho, người đến từ Fulham với giá 7,7 triệu bảng trong khi Calvin Ramsay cũng là sự bổ sung đáng kể cho hàng thủ, sau khi anh này đầu quân cho Liverpool từ Aberdeen với giá 6,5 triệu bảng. Đây là 3 miếng ghép được đánh giá là quan trọng, giúp HLV Jurgen Klopp có thể gia tăng chiều sâu cho đội hình của Liverpool, nhằm đối mặt với mùa giải dài phía trước.

Việc Liverpool sớm hoàn tất các thương vụ mà họ kì vọng cũng phù hợp với triết lý làm bóng đá của HLV Klopp. Với nhà cầm quân người Đức, ông không mua sắm thừa, thay vào đó, Klopp luôn nhắm vào các mục tiêu trọng điểm và thể hiện quyết tâm bằng việc hoàn tất sớm các thương vụ. Xong sớm, nghỉ sớm là chiến lược mà Klopp luôn mong muốn bởi nhờ đó, ông có thể sớm bắt đầu cho các dự án của mình thay vì phải mong ngóng trong thấp thỏm cho tới những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng.

Chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá Anh, Liverpool có lật đổ được Man City, chuyển nhượng Liverpool, chuyển nhượng Man City, Darwin Nunez, Erling Haaland, Ngoại hạng Anh
Darwin Nunez, con bài quan trọng của Liverpool trong việc làm mới và nâng cấp đội hình

 

2. Rất nhiều chuyên gia đã nói đến tính chiều sâu và sự ổn định của Liverpool. Họ cũng phần nào so sánh với chiến lược chuyển nhượng của Man City. Thậm chí, có ý kiến cho rằng với những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng, Liverpool đang mạnh lên trong khi Man City có dấu hiệu yếu đi.

Thực tế, Man City đã có một sự bổ sung chất lượng mang tên Erling Haaland, người chuyển đến từ Borussia Dortmund. Đây là bản hợp đồng quan trọng, giúp HLV Pep Guardiola có được một trung phong đúng nghĩa kể từ sau khi Sergio Aguero rời sân Etihad. Tuy nhiên, điều mà nhiều chuyên gia lo ngại chính là việc Man City đang phải chia tay nhiều cầu thủ vốn bị coi là công thần trong thời gian qua.

Fernandinho đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Gabriel Jesus cũng sắp chuyển tới khoác áo Arsenal. Chelsea đang hoàn tất các khâu cuối cùng trong kế hoạch đưa Raheem Sterling về với sân Stamford Bridge. Một cái tên khác là Bernardo Silva cũng nhiều khả năng gia nhập Barcelona trong mùa Hè này. Như vậy, cùng một lúc Man City sẽ mất đi nhiều cầu thủ quan trọng. Điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch của Pep Guardiola, người luôn tỏ ra chỉn chu trong các chiến lược của mình.

Man City rồi sẽ có những sự bổ sung thay thế, nhưng việc những người mới có thể lấp chỗ trống người cũ để lại hay không lại là một câu chuyện khác. Đây cũng sẽ là vấn đề khiến cho Guardiola phải đau đầu trong mùa bóng mới này.

3. Liverpool có thể lật đổ được Man City trong mùa bóng này? Câu trả lời đưa ra là tương đối khó khăn. Man City có nhiều xáo trộn về đội hình, nhưng họ vẫn luôn là một cỗ máy chiến thắng kể từ khi Pep Guardiola tới làm việc ở Etihad. Trong bối cảnh ấy, Liverpool vẫn còn nhiều vấn đề, khi đội quân của Klopp vẫn bị đánh giá là thua thiệt so với City về chiều sâu.

Tuyến Liverpool lo lắng nhất nằm ở hàng tiền vệ. Lối chơi bóng thiên về tấn công biên với những cỗ máy tấn công siêu hạng khiến tuyến giữa của Liverpool không đạt được hiệu quả cao nhất. Những người như Henderson, Keita, Milner, Fabinho chỉ thiên về chiến đấu, giành quyền kiểm soát bóng. Tiền vệ được cho là giàu tính sáng tạo nhất của Liverpool là Thiago thì lại chơi thiếu ổn định, trận được trận không. Nếu Liverpool có một tiền vệ tấn công hay, có thể họ đã không thua Real Madrid trong trận chung kết Champions League vừa qua.

Klopp ý thức được vấn đề này. Nhưng để tìm một tiền vệ chơi đúng triết lý của ông không hề đơn giản. Vì lý do đó, HLV người Đức chỉ bổ sung thêm Carvalho, người sẽ đảm nhiệm vai trò đóng thế hơn là có được một suất đá chính ở hàng tiền vệ. Nếu điều này là đúng, thì bài toán đi tìm sự sáng tạo ở tuyến giữa của Klopp vẫn chưa có được lời giải phù hợp nhất.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm