Liverpool chỉ còn cách ngôi đầu 1 điểm: Có niềm tin là có tất cả

27/03/2014 08:05 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận đấu với Sunderland, các CĐV Liverpool tại Anfield trương một tấm banner với dòng chữ “Mọi thứ đều có thể nếu bạn có niềm tin”, và đến cuối trận, họ đồng thanh hô vang “Chúng ta sẽ vô địch mùa giải này”.

Chiến thắng trước Sunderland thật ra không áp đảo lắm, bởi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 76 của Ki sung-yeung khiến Liverpool phải trải qua những phút cuối khá âu lo. Nhưng điều quan trọng là họ đã bảo toàn được chiến thắng thứ bảy liên tiếp kể từ trận hòa West Brom 1-1 hôm 02/02.

21 điểm tuyệt đối sau 7 vòng đấu là một thành tích cực kỳ ấn tượng mà thầy trò Brendan Rodgers đã đạt được. Nên nhớ, trong khoảng thời gian ấy, Chelsea đã đánh mất 7 trong 24 điểm tối đa (2 hòa, 1 thua), Man City đánh mất 5/18 điểm. Arsenal thì quá tệ khi đã ném đi tới 13 trong tổng số 24 điểm (2 hòa, 3 thua). Liverpool bây giờ chỉ kém Chelsea đúng một điểm, nhưng ăn đứt hiệu số bàn thắng bại.  

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-09, Liverpool lại tiến gần đến giấc mơ vô địch Premier League đến thế. Xét về mặt cơ hội thực tế, họ vẫn chỉ xếp thứ ba trong cuộc đua tam mã, nhưng điều khó lường là đội bóng này vẫn đang gặt hái được những kết quả thuận lợi mà dường như không gặp phải sức ép thường thấy đối với một ứng viên vô địch.

Ở Anfield tối qua, Steven Gerrard tiếp tục là nguồn cảm hứng với một siêu phẩm về sút phạt, nhưng chính pha bóng nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai của Sturridge mới khiến cho các liverpuldian phấn khích đến thế, bởi có vẻ như lịch sử đang đứng về phía họ.

Sturridge đã cán mốc 20 bàn ở Premier League mùa này

Sturridge đã cán mốc 20 bàn ở Premier League mùa này

Đó đã là bàn thắng thứ 20 của Sturridge ở Premier League mùa này, chỉ còn kém đồng đội Luis Suarez 8 bàn. Trong suốt 50 năm qua, kể từ thời Ian St John và Roger Hunt, chưa có bộ đôi nào của Liverpool làm được như họ. Trong lịch sử, chỉ có 6 lần mà Liverpool sở hữu hai cầu thủ ghi được trên 20 bàn ở giải nội địa. Điều đặc biệt là trong số đó, có tới 4 lần, họ đã giành chức vô địch (2 lần ở hạng Nhất, 2 lần ở hạng Nhì).  

Tất nhiên, vẫn còn khá nhiều thách thức trước mắt Liverpool nếu họ muốn kết thúc 24 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia. Những trận đấu với Man City (13/04) và Chelsea (27/04) chính là những chướng ngại vật đáng kể, nhưng nên nhớ, Liverpool được đá tại Anfield trong cả hai trận ấy. Và đối với một đội bóng đã thắng 13, hòa 1 trong 15 trận sân nhà mùa này, thách thức ấy cũng là một cơ hội lớn. Giành được kết quả tích cực ở những trận đối đầu trực tiếp ấy, Liverpool sẽ giành quyền tự quyết trong tay. Như vậy, tháng Tư sẽ là tháng quyết định đến cơ hội đăng quang của Liverpool ở mùa giải này.

Và ngoài nền tảng về mặt phong độ, phải nhớ rằng Liverpool còn thuận lợi hơn hai đối thủ cạnh tranh trên về lịch thi đấu. Trong khi Chelsea vẫn còn phải theo đuổi đấu trường Champions League, Man City sẽ phải đá bù 2 trận nữa, thì đội chủ sân Anfield có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho Premier League, cho cơn khát đã kéo dài 24 năm qua.

Chỉ cần có niềm tin, Liverpool có thể chinh phục tất cả!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm