Liverpool cần nhanh chóng thay thế Gerrard

10/01/2015 13:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard đã đồng ý chuyển đến thi đấu cho LA Galaxy với một bản hợp đồng 18 tháng sau khi mùa giải này kết thúc. Và Brendan Rodgers kết lại vấn đề: “Không có gì phải bàn thêm. Tất cả những gì cần nói đã được nói.”

Rodgers đã nói Liverpool cần có một chiến lược để thay thế Gerrard. Ông cũng thừa nhận mình không hề ảo tưởng về những khó khăn trong việc khỏa lấp khoảng trống mà Stevie sắp để lại.

Tầm ảnh hưởng nơi hậu trường của Gerrard vẫn rất lớn, nhưng trên sân cỏ anh không còn đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn. Chưa nói đến đường dài, mà trong 6 tháng còn lại của Gerrard, Liverpool cũng nên sớm có sự thay thế dần dần. “Không có gì nghi ngờ, Gerrard sẽ để lại những khoảng trống lớn trong và ngoài sân cỏ nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến lên để đưa những cầu thủ tốt nhất có thể về với CLB tuyệt vời này,” Rodgers nói.

Nhưng họ đang không thực sự làm tốt nhiệm vụ đó. Mục tiêu Wilfried Bony dự kiến sẽ cập bến Manchester City và đó là một lời nhắc nhở về thất bại trong việc tìm người thay thế Luis Suarez Hè qua. Rodgers than thở “Thật khó khăn khi những năm gần đây một số cầu thủ hàng đầu của chúng tôi đã rời đi. Jamie Carragher trong năm đầu tiên, tiếp đó là Pepe Reina và Luis Suarez. Không ai biết rõ hơn tôi. Với một HLV, đó là một điều rất khó khăn vì họ là những cầu thủ xuất sắc, nhưng bạn cần phải có một kế hoạch thay thế với chất lượng tương đương.”

Dù vậy Rodgers vẫn giữ niềm tin. Ông bảo: “Chúng tôi phải tin rằng có thể làm được điều đó. Hè năm ngoái, sau khi gần như chạm đến ngôi vô địch, giành vé dự vòng bảng Champions League và có những trận đấu làm mọi người mừng vui, chúng tôi đang có một vị thế tuyệt vời để thu hút các cầu thủ đẳng cấp.”

Tuy nhiên, Fenway Sports Group có tiếp tục chịu chi tiền hay không vẫn còn là một câu hỏi mở. James Milner là mục tiêu của mùa Hè nhưng có thể anh sẽ ký tiếp một bản hợp đồng mới với Manchester City. Rodgers đã lên tiếng: “James là một cầu thủ tuyệt vời và luôn là một cầu thủ tài năng, nhưng các cầu thủ cũng luôn liên hệ thông qua đại diện của mình để có một bản hợp đồng tốt hơn với những CLB khác.”

Rodgers tin vận may của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng không nhất thiết phải phụ thuộc vào vấn đề tài chính: “Với rất nhiều cầu thủ, chỉ có hai điều – cơ hội ra sân và tiền bạc, đơn giản là như vậy,” Rodgers nói thêm. “Đó là cách thức của bóng đá hiện đại.” Rất nhiều ngôi sao đang không có đất diễn tại các CLB lớn khác, việc của Liverpool là tiếp cận và thuyết phục họ về Anfield.

Daniel Sturridge cũng đã sẵn sàng trở lại. Sự trở lại cực kỳ được mong chờ đó sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Và nói một cách ví von, Rodgers đã có chữ ký đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hoài Thuận (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm