Liverpool: 2-3 tân binh tiền đạo không bằng một mình Suarez?

30/07/2014 22:42 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez đã ra đi, mang về cho Liverpool một núi tiền. Nhưng họ đã tiêu một phần trong số đó để chiêu mộ hàng loạt tân binh. Vấn đề là trong khi số tiền họ có đã giảm đi thì nỗi lo tiền đạo vẫn chưa hề thuyên giảm.

Trong đầu ông Brendan Rodgers lúc nào cũng hiện lên câu hỏi: mua ai để thay thế Suarez bây giờ? Dù không thể sánh với Luis Suarez nhưng Liverpool đã hy vọng có được chữ ký của Loic Remy nhưng khi họ có tiền còn chân sút người Pháp gật đầu tới Anfield thì anh lại không đạt tiêu chuẩn sức khỏe cần thiết và vụ áp phe đổ vỡ. 

Họ đã mua Rickie Lambert trước đó nhưng Lambert của tuổi 32 không phải là sát thủ và chỉ có thể chờ đợi anh đóng vai trò hỗ trợ cho Sturridge mà thôi. Gánh nặng ghi bàn giờ dồn lên Sturridge. Tân binh tuổi teen dự kiến được đem cho Lille mượn lại một mùa. Điều đó cũng có nghĩa Brendan Rodgers và các cố vấn của mình lại phải lao vào TTCN để tìm kiếm chân sút mới.

Wilfried Bony được cho là cái tên tiếp theo nằm trong danh sách mong muốn của Liverpool. Vấn đề là HLV Swansea Garry Monk nói rằng tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ được phép ra đi khi Swansea nhận được đề nghị hấp dẫn. Nhưng chi số tiền lớn để mua Bony là cả vấn đề vì như đã nói ở trên, Liverpool đã dùng một phần đáng kể số tiền bán Suarez để mua một loạt cầu thủ. Đã là 6 người tất cả tính tới thời điểm này.

 Khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là họ sẽ bước vào mùa giải mới trong tình trạng thiếu tiền đạo.  Arsenal đã kịp mua Alexis Sanchez để chia lửa với Olivier Giroud. Chelsea bổ sung Diego Costa và có sự trở lại của Drogba. Man City vẫn đáng gờm với Aguero, Dzeko, Negredo cùng sự trở lại của Jovetic. Còn Liverpool vẫn mải miết đi tìm chân sút mới.

Thời gian vẫn còn nhiều nhưng tiền bạc của họ không còn quá nhiều và các chân sút chất lượng sẵn có trên thị trường bây giờ cũng không dễ thấy.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm