Liverpool 1-1 Man City (penalty: 1-3): Caballero bắt như 'lên đồng', Man City giành Cúp Liên đoàn

28/02/2016 22:59 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Willy Caballero đã có một trận đấu để đời khi anh cản phá thành công 3 quả 11m ở loạt sút luân lưu, giúp Man City giành chiến thắng 3-1, sau khi hai đội đã hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu.

+ 30 phút của 2 hiệp phụ đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải đá luân lưu 11m. Và ở loạt đá cân não, thủ thành Willy đã tỏa sáng khi anh cản thành công 3 cú sút của Lucas, Coutinho và Lallana, giúp Man City giành chiến thắng 3-1 trên chấm 11m, qua đó giành Cúp Liên đoàn năm nay.

+ Phút 83, Coutinho đã gỡ hòa cho Liverpool với một pha đá bồi đơn giản, buộc trận Chung kết phải bước vào 2 hiệp phụ.



+ Phút 49, Man City đã có bàn mở tỷ số sau và thoát xuống và dứt điểm ở góc hẹp của Fernandinho. Trong pha bóng này, Mignolet đã chơi rất tệ khi anh để thủng lưới một bàn thua ngớ ngẩn.



+ Phút 25, trung vệ Sakho phải rời sân vì chấn thương nhường chỗ cho Kolo Toure. Trước đó, Sakho đã có va chạm bằng đầu rất mạnh vào đầu của đồng đội Emre Can.

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Sakho:



+ Phút 23, bóng đã chạm cột dọc khung thành Liverpool sau pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật của Aguero. Trong pha bóng này, thủ thành Mignolet đã chơi xuất sắc.



* Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lucas, Sakho (Kolo Toure 25'), Moreno (Lallana 72'), Can, Henderson, Milner, Firmino (Origi 80'), Coutinho, Sturridge.

Manchester City: Caballero, Sagna (Zabaleta 91'), Kompany, Otamendi, Clichy, Fernando (Navas 91'), Fernandinho, Toure, Silva (Bony 110), Sterling, Aguero.
V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm