Liverpool 1-1 Chelsea: Luiz đá phạt tinh quái, Costa trượt penalty, Chelsea mất 2 điểm

01/02/2017 06:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea thi đấu không quá lấn lướt trước Liverpool ở vòng 23 Premier League. Tuy nhiên, họ lại là đội đá hiệu quả hơn. Nếu Diego Costa “cẩn thận” hơn thì The Blues đã ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool nhập cuộc nhanh chóng và tấn công mạnh mẽ ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, các chân sút của The Kop đã tỏ ra bất lực trước thủ môn Courtois của Chelsea trong hiệp 1. Sự chắc chắn của thủ thành người Bỉ đã giúp đội bóng HLV Conte đứng vững trong hiệp 1. Thậm chí có thể nói, Courtois là điểm tựa cho các cầu thủ Chelsea tự tin thi đấu.

Sự tự tin của Chelsea được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 25 của David Luiz. Đó là một tình huống đá phạt tinh quái và đầy đẹp mắt của trung vệ người Brazil. Willian đặt bóng và thể hiện mình là người đá phạt. Trong khi các cầu thủ Liverpool mải miết chỉnh hàng rào và kèm người thì bất ngờ Luiz lao lên thực hiện pha đá phạt. Bóng đập cột dọc bay vào lưới. Chelsea dẫn trước 1-0 trong hiệp 1.


David Luiz ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi quay trở lại Chelssea

Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 58. Henderson chuyền bóng cho Milner bên cánh trái. Cầu thủ người Anh đánh đầu chuyền bóng cho đồng đội. Moses đánh đầu cản phá nhưng vô tình lại tạo thành đường chuyền cho Wijnaldum của Liverpool đánh đầu cận thành, gỡ hòa cho Liverpool.


Wijnaldum ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool

Sau bàn thua, Chelsea thi đấu chắc chắn hơn, kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Sự cố gắng của Chelsea tưởng chừng như được đã có hiệu quả khi phút 76, Diego Costa bị Matip phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Clattenburg nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế nhưng, ở khoảng cách 11m, Diego Costa lại không thể đánh bại Mignolet.


Mignolet đã "cứu" cả Premier League

Sau tình huống đó, cả hai đội đều tạo ra được những pha tấn công nguy hiểm và có thể ghi bàn. Tuy nhiên, sự kém duyên khiến cả Liverpool lẫn Chelsea không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1. Cùng thời điểm, Arsenal thất thủ 1-2 trước Watford, Tottenham hòa 0-0 với Sunderland. Với kết quả này, Chelsea dẫn đầu bảng với 56 điểm, bỏ xa Tottenham và Arsenal lần lượt xếp ở vị trí hai và ba tới 9 điểm (cả hai cùng 47 điểm).


BXH tạm thời của Premier League

Đội hình ra sân

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Matip, Milner, Wijnaldum, Henderson (c), Can, Lallana, Coutinho, Firmino

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Diego Costa, Hazard

Ghi bàn: Wijnaldum 58' – David Luiz 25'

Kết quả các trận khác

Bournemouth 0-2 Crystal Palace

Arsenal 1-2 Watford

Burnley 1-0 Leicester

Middlesbrough 1-1 West Brom

Sunderland 0-0 Tottenham

Swansea 2-1 Southampton


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm