Lịch sử chỉ ra rằng Wenger rồi sẽ bán Sanchez lẫn Oezil

30/03/2017 16:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã hứa sẽ giữ chân Alexis Sanchez và Mesut Oezil, hai ngôi sao sáng nhất của Arsenal nhưng lịch sử chỉ ra rằng HLV người Pháp hứa giữ cầu thủ nào thì sẽ… bán đi cầu thủ đó.

Alexis Sanchez và Mesut Oezil sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè năm 2018, nhưng họ vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với “Pháo thủ”. Các dấu hiệu đều chỉ ra rằng Sanchez và Oezil sẽ rời sân Emirates trong mùa Hè năm nay, dù cho ông Wenger đã khẳng định không có ý định bán hai ngôi sao này.

Trong quá khứ, HLV Wenger cũng nhiều lần trấn an người hâm mộ với những phát biểu tương tự và kết quả là những cầu thủ mà ông hứa sẽ giữ lại đều ra đi.

Vào Hè năm 2011, Cesc Fabregas đã được liên hệ trở lại Barca nhưng HLV Wenger khẳng định ông không hề có ý định bán tiền vệ người Tây Ban Nha. “Tôi chưa bao giờ nói về những chuyện xảy ra trong nội bộ, nhưng Fabregas yêu Arsenal. Chúng tôi đều biết câu chuyện Barca theo đuổi cậu ấy đều được người ta nói ra rả mỗi năm và chúng tôi phải kết chấm dứt những lời đồn đoán lại. Bây giờ chúng tôi phải tập trung cho mùa giải mới và đặt hy vọng ở Fabregas”, ông Wenger phát biểu vào tháng Bảy năm đó.


Adebayor, Fabregas, Nasri và Van Persie đều ra đi sau khi HLV Wenger lên tiếng họ sẽ ở lại

Nhưng chỉ 1 tháng sau đó, Fabregas đã theo tiếng gọi Barca rời Arsenal, khiến các CĐV “Pháo thủ” rất thất vọng. Câu chuyện của Van Persie sang Man United vào năm 2012 cũng diễn ra tương tự. Trước mùa Hè năm 2012, tin đồn về tương lai của chân sút người Hà Lan xuất hiện trên khắp các mặt báo. Wenger thì tuyên bố như đinh đóng cột vào tháng 3/2012: “Kế hoạch của chúng tôi là giữ chân Van Persie, dù cho đội bóng có đưa về bất cứ cầu thủ nào. Van Persie là thủ lĩnh của đội bóng, cậu ấy còn hợp đồng tới năm 2013”. Nhưng Hè 2012, Van Persie đang sang đầu quân cho Man United, kình địch của Arsenal trong sự tức giận của rất nhiều CĐV “Pháo thủ”. Thậm chí, chân sút người Hà Lan còn góp công lớn giúp Man United giành danh hiệu ở Premier League trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford.


Sanchez và Oezil không còn mặn mà với Arsenal

Samir Nasri, cầu thủ được mệnh danh “tiểu Zizou”cũng đã nối gót Fabregas rời Arsenal vào năm 2011. Ông Wenger phát biểu: “Luôn có những tin đồn rằng khi một cầu thủ nào đó còn 1 năm hợp đồng và anh ta chưa kí hợp đồng mới, thì anh ta sẽ rời CLB. Nhưng Nasri đang hạnh phúc ở Arsenal và cậu ấy quyết tâm ở lại đội bóng”. Những gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết, Nasri rời Arsenal để sang CLB Man City giàu có.

Nasri cũng không phải là cầu thủ đầu tiên chuyển từ Arsenal sang Man City. Năm 2009, Man City đã “rút ruột” tiền đạo Emmanuel Adebayor của Arsenal. “Adebayor sẽ ra đi khi mà cậu ấy không muốn ở lại. Nhưng tôi nghĩ Adebayor sẽ ở lại CLB trong mùa giải này”, HLV Wenger nói vào tháng Bảy năm 2009. 15 ngày sau, Adebayor chuyển sang khoác áo Man City.

Bởi thế, khi mà HLV Wenger lên tiếng sẽ giữ chân Sanchez và Oezil, CĐV Arsenal có lẽ cần chuẩn bị tâm lý chứng kiến hai ngôi sao này ra đi. Bởi hiện tại, họ có quá nhiều lý do để rời bỏ Arsenal và tìm một bến đỗ tốt hơn. 

West Brom 3-1 Arsenal

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm