Lampard ở lại Man City, cổ động viên New York City nổi giận

01/01/2015 21:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 48 giờ đàm phán với Premier League, Manchester City đã gia hạn thành công hợp đồng với Frank Lampard đến cuối mùa. Quyết định này nhanh chóng khiến Frankie và Man City bị khán giả xứ sở cờ hoa chỉ trích.

Nhóm cổ động viên Third Rail của New York City (NYC) cho biết tất cả những ai đã mua vé cả mùa, áo đấu hay đồ lưu niệm của CLB đều rất giận dữ và cảm thấy bị phản bội. Một thành viên của họ tuyên bố: “Thay mặt Third Rail, chúng tôi muốn công khai tố cáo quyết định của City Football Group và Frank Lampard.”

Thời khắc chuyển giao giữa năm 2014 và 2015 cũng là thời điểm giao kèo cho mượn Lampard giữa NYC và Man City hết hạn. Nhưng sau buổi thảo luận với Ban tổ chức Premier League và được thông qua những giấy tờ đã nộp, Man City chính thức tiếp tục có sự phục vụ của cựu tuyển thủ quốc gia Anh thêm 6 tháng. Nếu không có sự đồng ý đó, họ sẽ bị trừ điểm nếu tung Lampard vào sân trước Sunderland tối hôm nay.

Cầu thủ 36 tuổi đáng ra phải trở về khoác áo CLB chủ quản. Nhưng anh quyết định ở lại sau 15 lần ra sân cùng 6 bàn thắng cho đội bóng của HLV Manuel Pellegrini và do đó, sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu chiến dịch MLS 2015 - giải đấu sẽ bắt đầu vào tháng 3 của New York City.

“Rất nhiều người hâm mộ, trong đó có cả những thành viên của chúng tôi đã quyết định ủng hộ đội bóng, cam kết mua vé cả mùa và mua đồ lưu niệm với suy nghĩ rằng Frank Lampard sẽ chơi cho New York City, không phải Manchester City. Nhiều người trong số đó đã bị xúc phạm bởi quyết định này, và chúng tôi ủng hộ bất cứ hành động nào họ làm để nói lên sự bất mãn đó,” vẫn cổ động viên trên lên tiếng.


Lampard hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế New York City FC.

Ký giả nổi tiếng của nước Mỹ, Grant Wahl đã miêu tả quyết định trên như một “sự thất bại”: “Việc New York City có được Frank Lampard từ ngày đầu tiên của năm sẽ là thước đo cho sự nghiêm túc của giới chủ Manchester City dành cho MLS và những người hâm mộ NYC. Nhưng câu trả lời như thế nào? Họ không làm vậy. Điều duy nhất mà New York City có thể làm bây giờ để giữ thể diện với người hâm mộ sau thất bại với Lampard là một cái tên tương đương thay thế để bắt đầu mùa giải.”

Về phía CLB nước Anh, họ kết luận vấn đề ngắn gọn trên trang chủ vào 21h tối hôm qua: “Manchester City xác nhận đã gia hạn hợp đồng với Frank Lampard cho đến cuối mùa giải này, cho phép anh tiếp tục thi đấu ở cả hai đấu trường trong nước và châu Âu.”

Các quan chức New York City đã rất cố gắng lạc quan về sự vắng mặt tiếp tục của cầu thủ ngôi sao của họ. Giám đốc Claudio Reyna, cũng là một cựu cầu thủ của Man City cho biết: “Frank là một ngôi sao và không có gì ngạc nhiên khi Manchester City muốn hưởng sự đóng góp của anh ấy mỗi ngày. Anh ấy rất háo hức được đến New York một khi hành trình ở nước Anh kết thúc và sẵn sàng ra sân khi chuyển đến đây.”

Đại diện MLS, ông Mark Abbott cũng chia sẻ: “Màn trình diễn của Frank Lampard tại Manchester City khẳng định anh vẫn là một trong những tiền vệ xuất sắc của thế giới và chúng tôi mong muốn anh ấy tham gia cùng NYCFC trong mùa giải 2015.”

Nhưng họ cũng nên thừa nhận vẫn không thể biết chính xác khi nào Lampard sẽ thực sự làm điều đó.

Hoài Thuận
(theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm