Lampard bị Chelsea sa thải: Mourinho và Guardiola đưa ra thông điệp gì?

26/01/2021 09:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho, Pep Guardiola đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của họ về vụ Frank Lampard bị Chelsea sa thải. Cựu tiền vệ The Blues phải trả giá sau một loạt kết quả yếu kém của CLB.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU vs Sheffield. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU vs Sheffield. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU vs Sheffield. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay. Tottenham vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

 

Hè 2020, Chelsea đầu tư 220 triệu bảng mua sắm cầu thủ nhưng sau khởi đầu mùa giải khá tốt, họ tụt dốc không phanh. Quá nhiều kết quả tệ hại khiến Chelsea bật khỏi top 4 rồi tụt sâu trên BXH.

Và như một kết cục tất yếu, Frank Lampard bị ông chủ Roman Abramovich sa thải sau cuộc nói chuyện ngắn. Dự kiến cựu HLV PSG Thomas Tuchel sẽ thay thế Lampard dẫn dắt Chelsea

Được hỏi ông nghĩ gì về vụ Chelsea sa thải Lampard, Mourinho (từng dẫn dắt Chelsea trong 2 giai đoạn và cùng The Blues 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh) chỉ nói ngắn gọn: “Đó là sự tàn nhẫn của bóng đá hiện đại nhưng bất cứ HLV nào cũng biết sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra”.

Chú thích ảnh
Mourinho cho rằng sớm muộn gì HLV nào cũng có ngày bị sa thải

Về phần mình, Lampard trước đó từng khẳng định ông thích đương đầu với sức ép, không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ cuộc và sẽ chiến đấu đến cùng. Sau khi đón nhận quyết định của CLB, cựu tiền vệ Chelsea vẫn dành cho đội bóng từng ghi dấu ấn thời còn làm cầu thủ những lời tốt đẹp.

“Dẫn dắt Chelsea là vinh dự lớn cho tôi. CLB này là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi suốt một thời gian dài. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ của các CĐV trong 18 tháng qua. Tôi cảm ơn ngài Roma Abramovich, ban lãnh đạo Chelsea, các cầu thủ, các cộng sự trong ban huấn luyện đã làm việc quên mình, đã sát cánh cùng tôi”.

“Khi đảm nhận cương vị này, tôi hiểu những thách thức chờ đợi mình phía trước. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm được. Tôi vui vì những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB đã có cơ hội chơi cho đội 1 và chơi rất tốt. Họ là tương lai của Chelsea”.

“Tôi buồn vì không có thêm thời gian trong mùa giải này để đưa Chelsea tiến lên một tầm cao mới. Chúc CLB và đội bóng gặt hái nhiều thành công trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Guardiola nhấn mạnh HLV nào cũng cần phải chiến thắng nếu không sẽ mất việc

Pep Guardiola bày tỏ sự cảm thông với Frank Lampard nhưng nhấn mạnh các HLV “phải chiến thắng” như một cách ngụ ý về lí do tại sao Lampard bị sa thải.

“HLV nào cũng phải thắng. Ai cũng nói về các dự án nhưng làm gì có dự án nào. HLV hoặc là phải chiến thắng, hoặc là bị sa thải. Tôi thông cảm với Frank, hi vọng chúng tôi sớm gặp lại nhau, cùng nhau đi ăn hàng khi kết thúc thời gian phong tỏa”.

“HLV nào cũng cần phải chiến thắng. Tôi không phán xét quyết định của Chelsea nhưng mọi chuyện diễn ra như nó phải diễn ra. Tôi tôn trọng quyết định đó. Mặt khác, HLV nào cũng cần thời gian để theo đuổi những gì họ tin tưởng”.

“Rất khó nói về sự tồn tại của các dự án. Chỉ trong 1 tháng, tất cả công sức bạn bỏ ra có thể biến thành công cốc nếu đội bóng của bạn gặp đối thủ mạnh. Khi đó, HLV nào cũng đối mặt với nguy cơ mất việc”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm