Klopp: 'Chỉ trong 2 năm, MU có nhiều 11m hơn 5 năm rưỡi của Liverpool'

05/01/2021 07:52 GMT+7 | Liverpool

Jurgen Klopp thừa nhận rằng ông đang lo lắng sau khi Liverpool bị Southampton đánh bại vào đêm qua.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool run rẩy, MU đứng trước cơ hội lên đỉnh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool run rẩy, MU đứng trước cơ hội lên đỉnh

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool dường như đã không chịu nổi sức ép quá lớn từ sự bám đuổi gắt gao của MU. Thất bại 0-1 trên sân Southampton mới đây rất có thể sẽ khiến thầy trò Juergen Klopp đánh mất ngôi đầu vào tay Quỷ đỏ. 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 17

* Southampton 1-0 Liverpool 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Video trận Southampton vs Liverpool 

https://www.youtube.com/watch?v=NBBejO9AiHc

 

Klopp chỉ trích các cầu thủ của ông đã chơi một trận bỏ đi khi "siêu phẩm" của người cũ Danny Ings đã kéo dài chuỗi trận không thắng của nhà vô địch lên 3 trận.

The Saints hiện kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm, trong khi nhà ĐKVĐ có thể bị Manchester United vượt qua trước khi họ gặp nhau tại Anfield.

Huấn luyện viên của Southampton, Ralph Hasenhuttl, đã quỳ gối, rơm rớm nước mắt sau một 'đêm hoàn hảo' kết thúc bằng chiến thắng đầu tiên trước Liverpool trong gần 4 năm.

Liverpool, Southampton-Liverpool, BXH ngoại hạng Anh, Southampton 1-0 Liverpool, MU, Klopp, kết quả bóng đá Anh, BXH Anh, bóng đá Anh, Premier League
Klopp tức giận với màn trình diễn của học trò

Klopp nói: "Tôi biết họ là những cầu thủ tuyệt vời nhưng họ đã chơi không tốt đêm nay. Khi tôi nghĩ rằng họ nên làm tốt hơn, tôi tức giận. Không lâu nhưng tôi làm. Chúng tôi không cần phải làm cho lớn chuyện nhưng tất cả là lỗi của chúng tôi. Lỗi của tôi nhưng các cầu thủ cũng có trách nhiệm".

Ông nói thêm: "Thật khó chịu khi chúng tôi đã bỏ mặc trong vài phút đầu tiên và sau đó chúng tôi không đủ bình tĩnh để tạo ra cơ hội lật ngược tình thế".

Liverpool hiện đã không thể ghi bàn trong hai trận đấu đã qua. Vào đêm thứ Hai, họ phải đợi đến phút thứ 75 để có cú sút trúng đích đầu tiên - lần đầu tiên từ tháng 12 năm 2015, họ mới trải qua điều tương tự trong một trận đấu ở Premier League.

Klopp thừa nhận: "Chúng tôi lo lắng về điều đó. Chúng tôi biết về tình hình, chúng tôi không ngớ ngẩn và chúng tôi phải phản ứng 100%".

Klopp cũng thất vọng khi các trọng tài không trao cho đội bóng của mình hai quả phạt đền trong hiệp hai.

“Những gì Andre Marriner đã làm với Sadio Mane ngày hôm nay, tôi không chắc liệu điều đó có ổn không”, Klopp nói.

"Tôi nghe nói rằng Manchester United đã có nhiều quả phạt đền hơn trong 2 năm so với (chúng tôi) đã có trong 5 năm rưỡi. Tôi không biết đó có phải là lỗi của mình hay không và tôi không biết điều đó có thể xảy ra như thế nào nhưng đó không phải là lý do cho màn trình diễn này".

Ngược lại, HLV Ralph Hasenhuttl của Southampton vẫn xúc động trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Đó là một buổi tối hoàn hảo,” ông nói. "Đây là lần đầu tiên tôi giành điểm trước Jurgen, một HLV tuyệt vời dẫn dắt một đội bóng tuyệt vời".

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm