Không cần đá hay, Chelsea vẫn đi tiếp ở Cúp FA

22/03/2021 07:26 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về từ chiến thắng Atletico Madrid ở Champions League, nhiều người kỳ vọng một trận đấu tưng bừng tại tứ kết Cúp FA. Rốt cuộc, Chelsea vẫn đạt được mục tiêu đi tiếp, mặc cho những lời bàn tán về tính thuyết phục trong lối chơi.

Video clip bàn thắng trận Chelsea vs Sheffield

Video clip bàn thắng trận Chelsea vs Sheffield

Video Chelsea 2-0 Sheffield. Video clip bàn thắng trận Chelsea vs Sheffield. Kết quả tứ kết cúp FA. Kết quả Chelsea đấu với Sheffield. Kết quả bóng đá Anh hôm nay.

Kết quả bóng đá tứ kết cúp FA

* Bournemouth 0-3 Southampton. Xem video:

https://youtu.be/_I91ywh-BC4

 

* Everton 0-2 Man City. Xem video:

https://youtu.be/TcrH_Udzfbg

 

* Chelsea 2-0 Sheffield. Xem video:

https://youtu.be/60Nt0oJUUP8

 

* Leicester City 3-1 MU. Xem Video:

https://youtu.be/g4XLge7Pmdo

 

Bốc thăm vòng bán kết (17/4)

Leicester vs Southampton

Chelsea vs Man City

Một câu chuyện khá thú vị trước giờ bóng lăn trên sân Stamford Bridge. Tài khoản Twitter của Chelsea đã đưa ra đội hình chính thức gây sửng sốt khi gần như các trụ cột ra sân ở trận đấu giữa tuần vẫn được đảm bảo vị trí. Rốt cuộc, sai sót ấy đã được chỉnh sửa bằng đội hình chuẩn với 9 sự thay đổi so với trận đấu tại sân chơi châu lục.

Nối dài bất bại dù không chơi thuyết phục

Đằng sau sự hấp dẫn ấy, 90 phút ở sân Stamford Bridge chắc chắn không phải những gì Thomas Tuchel chờ đợi. Họ cần tình huống phản lưới nhà của Olivier Norwood để giải quyết thế bế tắc, trước khi Hakim Ziyech đóng đinh trận đấu ở phút bù giờ. The Blues vẫn nối dài mạch trận bất bại lên con số 14. Thầy trò Tuchel tiếp tục nâng số trận giữ sạch lưới lên con số 12, đồng thời chạm đến lần thứ tư lọt vào bán kết Cúp FA trong 5 mùa gần nhất.

Những con số đem đến cuộc sống màu hồng cho Thomas Tuchel, người sẽ kỷ niệm tròn hai tháng cầm quân ở Stamford Bridge vào giữa tuần này. Mặt khác, 90 phút trước Sheffield United có lẽ là chiến thắng ít thuyết phục nhất trong số những trận đấu ông cầm quân ở Chelsea. Vẫn một chiến thắng cách biệt như trước Atletico Madrid, nhưng mức độ nhọc nhằn và kém thuyết phục rõ ràng hơn.

Sau bàn thắng may mắn ở hiệp một, Chelsea thể hiện hình hài không đặc trưng dưới thời Tuchel. Bên phần sân nhà, hàng thủ áo xanh không dưới một lần để lộ những sai sót, đặc biệt là vị trí của Cesar Azpilicueta, người vào sân từ băng ghế dự bị. Nếu không phải hàng công cùn mòn của Sheffield United cùng tài năng của thủ thành Kepa, liệu Chelsea có tránh được trận thứ ba để lọt lưới dưới thời Tuchel? Trên hàng công, HLV Tuchel sử dụng một trung phong đúng nghĩa là Olivier Giroud. Rốt cuộc, tuyển thủ người Pháp gần như mất hút trên sân. Christian Pulisic là cầu thủ tấn công hiếm hoi tìm thấy cơ hội ghi bàn, nhưng kỹ năng dứt điểm của tuyển thủ người Mỹ. Mãi khi Kai Havertz cùng Hakim Ziyech vào sân, Chelsea mới tìm thấy những khởi sắc cho hàng công. Ziyech đánh dấu pha lập công thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu cúp cho The Blues. Tuyển thủ người Ma Rốc đang bắt nhịp với phong cách của HLV Tuchel, một tín hiệu đầy hứa hẹn không chỉ cho cá nhân anh, mà còn cho cả hàng công Chelsea thừa mứa nhân sự nhưng thiếu những gương mặt phong độ ổn định.

Chelsea, kết quả bóng đá tứ kết cúp FA, kết quả Chelsea vs Sheffield, Chelsea 2-0 Sheffield, tứ kết cúp FA, Chelsea, Ziyech, kết quả bóng đá Anh, bong da hom nay
Không chơi quá thuyết phục, Chelsea của Tuchel vẫn nối dài mạch trận bất bại lên con số 14, đồng thời giành quyền vào bán kết Cúp FA

Những danh hiệu là thước đo cho Tuchel

Trong một bài trả lời phỏng vấn hiếm hoi trên trang Forbes suốt hơn 15 năm qua, ông chủ Roman Abramovich đã hé lộ triết lý của Chelsea: Hướng đến những thành công trên sân cỏ, ám chỉ những danh hiệu. Thomas Tuchel chắc chắn hiểu rất rõ kỳ vọng từ vị tỷ phú người Nga khi ông được lựa chọn để thay thế Frank Lampard chèo lái Chelsea trong giai đoạn giữa mùa.

Đánh bại Sheffield United, Tuchel cùng các học trò tiến về bán kết Cúp FA, đấu trường luôn mang đến cái duyên cho những vị tướng giữa mùa. Guus Hiddink giải cứu mùa 2008-09 bằng chiếc Cúp FA. Roberto Di Matteo từng lấy chức vô địch Cúp FA làm bàn đạp trước khi tạo nên chiến tích lần đầu tiên vô địch Champions League năm 2012. Tuchel cũng hoàn toàn có thể lặp lại kịch bản ấy, khi Chelsea chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên mùa này đúng hai trận đấu nữa.

Những lấn cấn về hàng công chưa đạt đến kỳ vọng của Chelsea dưới thời Tuchel là rất rõ ràng. Mặc kệ điều ấy, những gì đội chủ sân Stamford Bridge ở hiện tại là tiến về các danh hiệu. Ngoài Cúp FA, thầy trò Tuchel cũng rất sáng cửa tiến xa ở Champions League, khi lá thăm đưa họ đụng độ Porto ở vòng tứ kết, thử thách dễ chịu nhất trong số những đối thủ có thể đụng độ. Chỉ có một lời nhắc nhở cho đội chủ sân Stamford Bridge: Sự chủ quan và thái độ thi đấu thiếu tích cực như ở trận gặp Sheffield United không thể lặp lại nếu Chelsea muốn tránh một cú sảy chân không đáng có tại sân chơi châu lục. Khắc phục được điều ấy, Tuchel hoàn toàn có thể nghĩ đến việc trở thành một người giải cứu giữa mùa thành công nữa cho Chelsea.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm