Không Aguero, Man City có làm nên chuyện ở cúp C1?

12/08/2020 10:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng Anh đã có mặt ở tứ kết cúp C1 sau khi vượt qua Real Madrid ở vòng 1/8. Tại tứ kết City đụng Lyon và nếu thắng họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Barca – Bayern Munich ở bán kết. City có cơ hội làm nên chuyện ở cúp C1 mùa này không?

Video clip bàn thắng Man City 2-1 Real Madrid: Sai lầm của Varane khiến Real bị loại

Video clip bàn thắng Man City 2-1 Real Madrid: Sai lầm của Varane khiến Real bị loại

Man City 2-1 Real Madrid: Sai lầm tai hại của trung vệ Varane khiến cho Real Madrid nhận thất bại 1-2 và bị loại ở vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 2-4 sau 2 lượt trận.

Sergio Aguero nghỉ đến hết mùa vì chấn thương là tổn thất lớn với City vì kinh nghiệm, đẳng cấp và tài săn bàn của chân sút Argentina là không phải bàn cãi.

Nhưng trong giai đoạn cuối mùa Ngoại hạng Anh vừa kết thúc cũng như ở cúp C1, Gabriel Jesus cho thấy anh hoàn toàn có thể thay thế chân sút đàn anh, trở thành mũi nhọn trên tuyến đầu của đội bóng.

Ngoài một Jesus đang rất tự tin và vào phom thì trong giai đoạn cuối mùa City cũng chào đón sự trở lại của trung vệ chủ chốt Laporte sau chấn thương giúp đội bóng phòng ngự chắc chắn hơn.

Pep Guardiola cũng có thể hài lòng với phong độ rất cao và được duy trì tốt của De Bruyne suốt mùa giải này bên cạnh việc Sterling tìm lại phong độ cao sau quãng thời gian khá “chìm”.

Những tín hiệu tích cực ấy biến City thành đối thủ đáng gờm ở cúp C1 nơi Pep Guardiola từng dẫn dắt họ vào tới bán kết và ông muốn làm hơn thế mùa này. Sức mạnh nổi bật của City là khả năng tấn công bùng nổ và phản công tốc độ cao nhờ khả năng phân phối bóng cực tốt của De Bruyne, tốc độ lợi hại của Sterling, sức càn lướt của Jesus cùng sự năng động của Mahrez hay Bernardo Silva ở cánh phải.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola có thể giúp Man City vào bán kết cúp C1 mùa này

Riêng De Bruyne, với các phẩm chất kỹ thuật toàn diện và nhãn quan chiến thuật tốt có thể vừa châm ngòi cho các pha lên bóng, vừa tự mình tạo khác biệt bằng những pha xử lý và dứt điểm đỉnh cao.

Đối đầu với một Lyon không có gì thực sự nổi bật ngoài quyết tâm thi đấu và tâm lí thoải mái, City thực sự có cơ hội lớn để một lần nữa vào bán kết cúp C1 nếu các ngôi sao tấn công của Guardiola vẫn giữ được phong độ cao.

Nhưng nếu góp mặt trong số 4 đội mạnh nhất giải, đội bóng Anh sẽ gặp thách thức lớn khi phải gặp đội thắng trong cặp đấu Barca – Bayern Munich trong đó đặc biệt là Bayern Munich, với lối chơi tập thể gắn kết, kinh nghiệm chinh chiến dày dạn cùng dàn cầu thủ có không ít ngôi sao bao gồm trung phong săn bàn hàng đầu thế giới hiện nay Lewandowski, chắc chắn sẽ là đối thủ không dễ đánh bại với đội quân của Guardiola.

Cần lưu ý rằng trong khi sức tấn công của City nếu được phát huy tối đa sẽ rất đáng sợ, có thể xuyên phá bất cứ hàng thủ nào thì khâu phòng ngự của họ vẫn tồn tại những điểm yếu mà Guardiola chưa khắc phục được.

Trong khi các hậu vệ cánh của City không thực sự đáng tin cậy thì Guardiola cũng không có được một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp và cũng không có một trung vệ xứng tầm để chơi cặp với Laporte.

Thế nên, nếu City ghi bàn dễ bao nhiêu thì họ thường cũng dễ bị đối thủ phá lưới bấy nhiêu, đặc biệt nếu họ vào tới bán kết và gặp một trong hai đội tấn công nguy hiểm là Bayern Munich hoặc Barca.

Đó là lí do vì sao người ta tin rằng City mùa này có thể tiến xa ở cúp C1 nhưng không dễ cho Pep Guardiola một lần nữa chinh phục giải đấu này với tư cách HLV sau những vinh quang ông từng gặt hái khi còn dẫn dắt Barca.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm