Kevin De Bruyne: Người cùng Guardiola thổi hồn tiki-taka vào Premier League

23/09/2016 16:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) Kevin De Bruyne là cầu thủ xuất sắc nhất của Man City tính đến thời điểm này của giải. De Bruyne ghi bàn, kiến tạo và cùng Pep Guardiola thổi hồn tiki-taka vào Premier League.

Người mang cơn ác mộng cho Mourinho và Chelsea

Chelsea, với quãng thời gian Jose Mourinho làm việc, đã bán De Bruyne cho Wolfsburg vào tháng 1/2014 với giá 18 triệu bảng. Khi ấy, Mourinho thể hiện sự hài lòng ra mặt. Ông đã bán đi cầu thủ được chính chủ tịch Roman Abramovich đưa về hồi năm 2012 với giá 7 triệu bảng, nghĩa là lãi tới 11 triệu. Mourinho tiết lộ ông đã gọi tất cả các tiền vệ của Chelsea bao gồm De Bruyne, Eden Hazard, Willian, Oscar, Andre Schuerrle và Juan Mata. Ông đưa ra các thống kê so sánh giữa họ, bàn thắng, kiến tạo, tỷ lệ chuyền bóng chính xác… rồi kết luận rằng De Bruyne không cùng đẳng cấp với những người còn lại. Mourinho quyết bán De Bruyne khi ông cố tình lờ đi rằng, tiền vệ người Bỉ được sử dụng quá ít (chỉ có 8 lần ra sân).

De Bruyne ngay lập tức chứng tỏ Mourinho sai lầm. Trong mùa đầu tiên ở Bundesliga, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Man City nhận thức được giá trị của De Bruyne, họ chi 54,5 triệu bảng để có anh trong mùa Hè năm 2015. Trở lại nước Anh, De Bruyne đã có màn trả thù ngọt ngào với Chelsea, khi anh tỏa sáng giúp Man City vùi dập Chelsea 3-0 ngay tại Stamford Bridge hồi tháng Tư năm nay.


De Bruyne đang tỏa sáng ở Man City

"Một cơn ác mộng cho Chelsea", kí giả Matt Law viết trên tờ Telegraph. "Cậu ấy chỉ có 8 trận chơi cho Chelsea và không phải trận nào cũng đá chính. Bán De Bruyne là quyết định đáng hổ thẹn của Chelsea. Đó cũng là vấn đề của Jose Mourinho. Ông ấy không thể giải quyết được vấn đề cầu thủ trẻ ở Chelsea cũng như không thể tìm được một vị trí cho De Bruyne trong đội hình của mình".

Năm ngoái, trong mùa bóng cuối cùng của HLV Manuel Pellegrini, De Bruyne đóng góp 16 bàn trên mọi đấu trường. Con số này có thể lớn hơn nếu anh không phải nghỉ tới 10 tuần vì chấn thương. Mùa này, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, De Bruyne còn bùng nổ dữ dội hơn. Anh rực sáng trong trận derby Manchester, khi trực tiếp ghi 1 bàn và kiến tạo bàn còn lại cho Iheanacho. Mới nhất, trong chiến thắng 4-0 trước Bournemouth, vẫn là De Bruyne tỏa sáng.

Man City: Guardiola quá thông minh khi kết hợp Silva - De Bruyne

Man City: Guardiola quá thông minh khi kết hợp Silva - De Bruyne

Man City đang trải qua khởi đầu ấn tượng với 5 trận toàn thắng ở Premier League, và tất cả đều nhìn thấy rõ dấu ấn của Pep Guardiola trong những tháng đầu tiên trên đất Anh.


"Mourinho đã sai lầm vì không tin tưởng De Bruyne. Bây giờ, cậu ta đã bắn hạ chính đội bóng của ông ấy", Oliver Kay, chuyên gia của tờ The Times nhận định. "Tôi thấy xấu hổ cho Mourinho, đồng thời cũng xấu hổ cho Chelsea. Nếu Mourinho không ở Chelsea, có lẽ CLB này đã chấp nhận bỏ số tiền gấp 3 lần con số 18 triệu bảng để mua lại De Bruyne. Bây giờ, có lẽ Chelsea đang là đội tiếc nuối nhất".

Pep sẽ giúp De Bruyne hay nhất thế giới

Một ngày trước chiến thắng hủy diệt Monchengladbach (4-0) ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, một phóng viên người TBN hỏi Pep Guardiola: "Ai là cầu thủ hay nhất ở Champions League". Ông trả lời luôn mà không cần suy nghĩ: "Messi, Messi.  Không ai hay hơn cậu ấy cả".

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Pep và Messi làm việc cùng nhau. Có nhiều thứ đã thay đổi nhưng với Pep, Messi luôn là số 1. HLV người Tây Ban Nha có 3 năm làm việc ở Bayern Munich và hiện bắt đầu kỉ nguyên mới ở Premier League cùng Man City. Đội quân của Pep thắng liền 5 trận với vai trò hạt nhân của De Bruyne. Pep vẫn bảo lưu quan điểm Messi là người hay nhất. Nhưng ông tin rằng, cầu thủ người Bỉ đã tiệm cận vị trí của Messi. " Cậu ấy vẫn ở đó, chiếm vị trí cao nhất. Nhưng Kevin đã là người đứng ở ngay sau."


48: Cho đến thời điểm này, De Bruyne đã chơi 48 trận cho Man City ở mọi đấu trường. Anh ghi 18 bàn và đóng góp 18 pha kiến tạo.

Pep có cơ sở để bảo vệ quan điểm của ông. Dưới thời Pellegrini, De Bruyne chỉ chơi ở mức khá nhưng với Pep, anh lại rực sáng bằng sự đa dạng tuyệt vời của mình. Bàn thắng vào lưới Man United nói lên khả năng chớp thời cơ cực nhanh của anh. Cú đá phạt hàng rào vào lưới Bounemouth toát lên sự tinh quái. Còn đường kiến tạo cho Guendogan ấn định tỷ số 4-0 khẳng định khả năng sáng tạo vô tận của cầu thủ người Bỉ.

"Tôi biết nói gì đây. De Bruyne là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy có thể làm mọi thứ. Khi không có bóng, cậu ấy là một chiến binh. Khi có bóng, cậu ấy lại là một nghệ sĩ. De Bruyne luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời điểm. Đó là lý do vì sao cậu ấy ở một đẳng cấp khác. Tôi đã may mắn có De Bruyne. Với cậu ấy, Man City đang chơi một thứ bóng đá tuyệt vời", Pep nói.

De Bruyne hiện đã có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cùng hàng loạt pha khởi xướng mẫu mực cho các đợt tấn công cả chớp nhoáng lẫn dàn xếp cẩn thận cho Man City. Anh giữ một vai trò quan trọng trong lối chơi mà Pep Guardiola đang áp dụng cho đội bóng sân Etihad. Nhờ De Bruyne, Man City mở đầu mùa giải với 5 trận toàn thắng. Ngược lại, Man United và Chelsea đang thể hiện một phong độ phập phù. "Pellegrini đã quá khôn ngoan khi chiêu mộ De Bruyne. Những gì cậu ấy đang thể hiện như để chứng minh rằng, Mourinho đã bỏ qua một trong những tài năng lớn nhất của bóng đá", nhà báo Jeremy Cross của DailyStar viết.

Ở Barca, Pep có một Xavi siêu đẳng. Ở Man City, trong tham vọng đưa tiki-taka vào Premier League, ông có De Bruyne. Ngôi sao người Bỉ bước lên tầm cao mới dưới bộ não chiến thuật siêu việt của ông thầy người Tây Ban Nha.

Vì De Bruyne, Mourinho mâu thuẫn với Abramovich

Kevin de Bruyne là cầu thủ mà chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea rất yêu thích. Ông chủ người Nga từng xem video ghi lại màn trình diễn ấn tượng của De Bruyne trong màu áo CLB Genk, Bỉ. Abramovich không phải là người có chuyên môn về bóng đá, nhưng yêu thích lối chơi đẹp mắt và những cầu thủ kỹ thuật. Sau đó, năm 2012, ông bỏ ra 7 triệu bảng cho Genk để mang De Bruyne về sân Stamford Bridge.

De Bruyne là món hàng “xách tay” của Abramovich, được ông chủ ưu ái nhưng đó chính là lý do khởi nguồn cho mọi bi kịch của anh ở Chelsea. The Blues khi đó được dẫn dắt bởi Jose Mourinho và những cầu thủ mà đích thân Abramovich mang về, đều không hợp với vị HLV người Bồ Đào Nha. Mourinho không ưa thích việc Abramovich can thiệp quá sâu vào chuyên môn của Chelsea. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự đối xử cảm tính và sai lầm của Mourinho với De Bruyne.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm