Kế hoạch tái khởi động Premier League có thể phá sản vì lí do này

09/05/2020 09:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Báo chí Anh đưa tin kế hoạch tái khởi động Premier League đang đứng trước nguy cơ đổ bể bởi 50 cầu thủ có thể từ chối trở lại thi đấu.

Premier League mất 880 triệu bảng vì Covid-19, Arsenal thiệt hại nặng nhất

Premier League mất 880 triệu bảng vì Covid-19, Arsenal thiệt hại nặng nhất

Nếu vì dịch Covid-19 mà các trận đấu Ngoại hạng Anh mùa tới phải diễn ra trên sân không có khán giả, các CLB sẽ thiệt hại khoảng 880 triệu bảng trong đó Arsenal mất nhiều tiền nhất, MU cũng thiệt hại nhiều.

Một CLB ở Premier League lo ngại rằng mỗi đội bóng sẽ có khoảng 2-3 cầu thủ phản đối việc hoàn tất mùa giải này.

Sergio Aguero là một trong số những cầu thủ thể hiện sự lo ngại khi phải quay trở lại thi đấu trong khi dịch COVID-19 chưa chấm dứt. Trong khi đó, Manuel Lanzini (West Ham) cho rằng chỉ nên trở lại thi đấu khi đã tìm ra được vắc-xin. Tuy nhiên cả 2 cầu thủ này không từ chối việc trở lại thi đấu cho đội bóng của mình.

bóng đá, bong da, bong da hom nay, premier league, bong da anh, ngoại hạng anh, covid-19
Báo chí Anh đưa tin kế hoạch tái khởi động Premier League đang đứng trước nguy cơ đổ bể bởi 50 cầu thủ có thể từ chối trở lại thi đấu.

Mặc dù vậy, người ta lo ngại rằng các cầu thủ sẽ đứng lên chống lại kế hoạch tái khởi động Premier League trước khi mùa giải tiếp tục.

Ngoại hạng Anh đang đẩy mạnh kế hoạch đưa các trận đấu trở lại vào ngày 12 tháng 6 để có thể hoàn thành mùa giải 2019-20. Đề án mang tên “Project Restart” đã được Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đưa ra, đi kèm nhiều hướng dẫn cụ thể.

Các nhân viên câu lạc bộ, ban huấn luyện và cầu thủ đã nhận được một loạt các hướng dẫn liên quan tới đề án này nhằm bảo vệ bóng đá một khi nó trở lại trong thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Khi trở lại sân tập, cầu thủ và các nhân viên cũng sẽ được yêu cầu ký vào một lá đơn xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu những nội dung và yêu cầu đối với họ trong “Project Restart”.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho biết đa số các ngôi sao tại giải đấu cảm thấy quan ngại về yêu cầu ký mẫu đơn. Họ lo lắng rằng mẫu đơn này tương tự như một động thái từ chối trách nhiệm pháp lý mà CLB và giải đấu một khi có trường hợp nhiễm bệnh. Chính bởi vậy, nhiều cầu thủ đã kêu gọi cùng nhau từ chối ký.

Thế nhưng các CLB cho rằng mẫu đơn trên chỉ là phương thức để các cầu thủ xác nhận rằng họ đồng ý với những biện pháp phòng tránh dịch. Tiền đạo của Man City, Aguero phát biểu: “Phần lớn các cầu thủ sợ hãi vì họ có gia đình và con cái. Tôi cũng lo sợ, nhưng tôi sẽ ở lại đây cùng bạn gái và không tiếp xúc với người khác. Tôi tự cách ly ở nhà và người duy nhất tôi có thể truyền nhiễm là bạn gái tôi”.

“Người ta nói rằng có những người nhiễm bệnh nhưng không có biểu hiện nào, do vậy họ có thể lây bệnh cho những người khác. Đó là lý do tôi cách ly ở nhà. Có thể tôi đã nhiễm bệnh mà không biết”, Aguero nói thêm.

bóng đá, bong da, bong da hom nay, premier league, bong da anh, ngoại hạng anh, covid-19
Tiền đạo Sergio Aguero (áo xanh) đã thể hiện sự lo ngại về tình hình dịch bệnh

“Khi một người nhiễm bệnh, mọi người sẽ hoang mang. Tôi hy vọng người ta sẽ sớm tìm ra vắc-xin để chấm dứt dịch bệnh”, tiền đạo người Argentina bộc bạch.

Dự kiến, trong ngày 11/5, các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh sẽ nhóm họp để thảo luận về các kế hoạch liên quan đến "Project Restart".

Trước đó vào ngày 8/5, Bộ trưởng Văn hóa, Kỹ thuật số, Thể thao và Truyền thông của Anh, ông Oliver Dowden, cảnh báo rằng giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa được “bật đèn xanh” để tổ chức nốt các vòng đấu còn lại.

Tuy nhiên, ông Dowden cũng nhấn mạnh rằng chính phủ hy vọng mùa bóng năm nay có thể được hoàn tất, bất chấp việc còn những rào cản như địa điểm thi đấu hay các biện pháp kiểm tra sức khỏe.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm