Karry Kane và 9 cầu thủ khác có thể bị cấm đeo băng đội trưởng cầu vồng tại World Cup 2022

23/09/2022 17:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

Đội trưởng của 10 quốc gia tại World Cup dự định đeo băng cầu vồng mang tên “ONELOVE” nhằm ủng hộ cho chiến dịch chống phân biệt với những người đồng giới. Nhưng nước chủ nhà Quatar là một trong những quốc gia không cho phép điều này.

 

Những vấn đề đội tuyển Anh phải đối mặt trước World Cup 2022

Những vấn đề đội tuyển Anh phải đối mặt trước World Cup 2022

HLV Southgate phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong đội hình của mình khi World Cup đang đến gần.

 

Tấm băng đội trưởng gồm 7 sắc cầu vồng là một phần của sáng kiến ​​chống phân biệt đối xử do đội tuyển quốc gia Hà Lan khởi xướng. Anh, xứ Wales, Đức và Pháp là một trong số những nước ủng hộ ý tưởng này.

 

 

Nhưng cho đến hiện tại, FIFA vẫn chưa cho phép Harry Kane cũng như các cầu thủ đeo băng đội trưởng này ở Qatar. Vì nước chủ nhà là một trong những quốc gia chưa cho phép quan hệ đồng giới.

 

Chú thích ảnh
 Harry Kane sẽ đeo băng đội trưởng 'OneLove' cầu vồng trong các trận đấu sắp tới của UEFA Nations League - nhưng FIFA vẫn chưa cho phép điều này tại World Cup

 

Chú thích ảnh
Anh và 9 quốc gia châu Âu khác đã tham gia chiến dịch 'OneLove'. Ảnh: Getty Images 

Đội trưởng của Anh - và một loạt các quốc gia khác - có thể bị cấm đeo băng đội trưởng OneLove tại World Cup.

Tấm băng đội trường này nhằm thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập và chống phân biệt đối xử, đặc biệt là ở Qatar - nơi có các mối quan hệ đồng giới và sự thúc đẩy các mối quan hệ đồng giới là vi phạm pháp luật.

Anh và những nước khác như Đức, Xứ Wales và Pháp hiện đang có tranh cãi nghiêm trọng với cả cơ quan quản lý của bóng đá thế giới và chính nước chủ nhà khi giải đấu chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra.

Băng đội trưởng “ONELOVE” sẽ được đeo ở vòng đấu gần nhất của Nations League, với sự cho phép của UEFA.

 

Chú thích ảnh
Đội trưởng Hà Lan - Georginio Wijnaldum đeo băng đội trưởng cầu vồng trong trận đấu tháng 6. Ảnh: Getty Images

Hà Lan đã bắt đầu chiến dịch OneLove trước Euro 2020.

Những nước liên quan, bao gồm cả Đan Mạch, Bỉ và Thụy Điển, có thể bị cấm đeo băng nếu sự cho phép đó không xảy ra. Thậm chí họ còn có thể bị cấm tham gia giải đấu. Tuy nhiên, viễn cảnh này được cho là 'rất khó xảy ra'.

Tình hình đã tạo ra một “cơn bão” ngoại giao. Năm 2018, FA đã ký một biên bản với Liên đoàn bóng đá Qatar.

Thỏa thuận đó được coi là một ‘thỏa thuận hợp tác’ và các quan chức ở Quốc gia vùng Vịnh được cho là ‘không mấy ấn tượng’ khi không được hỏi ý kiến ​​về chiếc băng đội trưởng.

Các bên hiện vẫn đợi Quatar liên lạc với FIFA để xác định các bước tiếp theo.

 

Chú thích ảnh
Công nhân nhập cư ngủ trên vỉa hè ở thủ đô Qatar, nơi sẽ tổ chức World Cup. Ảnh: Daily Mail

 

Chú thích ảnh
Anh đã thông báo rằng công nhân nhập cư sẽ được mời đến cơ sở World Cup của họ ở Qatar. Ảnh: FIFA 

Harry Kane cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được cùng các đội trưởng đội tuyển quốc gia khác hỗ trợ chiến dịch OneLove”. Kane là người sẽ đeo chiếc băng đội trưởng khi đội tuyển Anh gặp Italia vào tối mai.

“Với tư cách là đội trưởng, tất cả chúng ta có thể cạnh tranh với nhau trên sân cỏ, nhưng chúng ta cùng nhau chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Điều này thậm chí còn cần thiết hơn vào thời điểm mà sự chia sẽ diễn ra phổ biến trong cộng đồng”.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm