Karius sẽ là De Gea của Liverpool?

25/10/2016 19:51 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi nhà vô địch đều phải có một thủ môn xuất chúng, dù đó là Barcelona, Bayern Munich, PSG hay Leicester. Và Liverpool, đang tham gia cuộc đua vô địch ở Anh  mùa này, cũng cần một người gác đền như thế. Liệu đó có phải là Loris Karius?

Chưa thể nói gì nhiều về Karius khi anh chỉ mới bắt 4 trận ở Premier League mùa này, và thành thật mà nói, thủ thành người Đức tỏ ra thiếu chắc chắn và không thật sự tự tin trong khung gỗ. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Karius là việc anh có vẻ không đủ quyết đoán. Thủ thành 23 tuổi không biết nên lao ra đấm bóng hay đứng yên để các hậu vệ xử lý trong một tình huống bóng bổng. Không chắc liệu anh nên khép góc hay chuẩn bị cho một quả tạt. Và rất nhiều lần chúng ta thấy Karius thực hiện một động tác nửa chừng, rồi lại quay lại.

Đã rất đông các CĐV áo đỏ bắt đầu nghi ngờ khả năng của thủ môn này, bởi lẽ sự quyết đoán rõ ràng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất với một vai trò như thế. Nhưng để biện minh cho Karius, anh mới 23 tuổi, đến một giải đấu hoàn toàn mới, và một CLB luôn bị đòi hỏi cao hơn so với thực lực của họ.

Đến đây, thật đáng nhắc lại trường hợp David De Gea. Hiện giờ thì chẳng ai nghi ngờ về việc thủ môn người TBN là một trong hiếm hoi những người không thể thay thế ở Man United, nhưng nhiều người hẳn cũng chưa quên rằng De Gea đã khởi đầu đầy chật vật ở Premier League. Khá giống Karius, ngay từ đầu, anh bị coi là một vụ đầu tư thất bại của Man United. Thủ thành tới từ Atletico Madrid với giá 18 triệu bảng từng bị đánh giá khá giống với Karius (9 triệu bảng, từ Mainz 05) bây giờ ở mùa giải ra mắt của anh, 2011-12: Thiếu sức mạnh trong các pha bóng bổng, phán đoán tình huống không chính xác, và không đủ quyết đoán.

Sau mùa giải đầu tiên đó, nhiều CĐV Man United đã nhanh chóng tin rằng giải pháp tốt nhất là để De Gea trở lại TBN. Nhưng bây giờ, họ hẳn đều nhất trí rằng nếu có ai đó phải ra đi tại Old Trafford, thì De Gea sẽ là người cuối cùng.

Karius là một thủ môn giỏi. Anh được bình chọn là thủ thành xuất sắc thứ 2 ở Bundesliga mùa trước, và người xếp thứ nhất thì ngay cả De Gea hiện giờ cũng không cạnh tranh được: Manuel Neuer. Karius từng được đánh giá rất cao ở Đức và 2 năm với đội trẻ Man City hẳn sẽ giúp quá trình hòa nhập của anh nhanh chóng hơn.

Trước mắt, ít ra Karius, với chiều cao 1,89 mét và cân nặng 80 kg, không mỏng cơm như De Gea lúc đầu tại Old Trafford. Anh cũng đã cho thấy khả năng chỉ huy hàng thủ và như nhiều thủ môn Đức hiện đại, xử lý bóng bằng chân rất tốt, điều mà anh hơn hẳn đối thủ cạnh tranh vị trí của mình Simon Mignolet. Các CĐV áo Liverpool, vì lẽ đó, cần thêm kiên nhẫn và sự tin tưởng vào cặp mắt nhìn người của HLV Juergen Klopp.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm