Kane có còn phù hợp với Tottenham?

09/09/2019 18:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane đã có 3 bàn thắng sau 4 vòng đấu. Với một tiền đạo, con số này không phải quá tồi. Dẫu vậy, khi xem cách tiền đạo Anh thi đấu, người hâm mộ có cảm giác nào đó về sự lạc lõng trong đội hình Tottenham.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 9/9: MU chọn xong người thay De Gea. Barca kí siêu hợp đồng với Messi

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 9/9: MU chọn xong người thay De Gea. Barca kí siêu hợp đồng với Messi

Bóng đá hôm nay: MU chọn thủ môn Atletico Madrid Jan Oblak thay De Gea. Barca chuẩn bị kí hợp đồng trọn đời với Messi. Sergio Ramos muốn chơi 200 trận cho tuyển Tây Ban Nha

Dấu hỏi về phong độ

Hãy quay trở lại trận derby Bắc London lần thứ 198 ở những phút cuối. Tân binh Giovani Lo Celso có bóng bên cánh phải và đang tiến gần tới vòng cấm địa Arsenal. Đội hình “Pháo thủ” bị kéo giãn ra để lộ nhiều khoảng trống. Một thế trận tuyệt vời để Harry Kane chạy xuống xẻ vào nách trung vệ. Thế nhưng, tiền đạo người Anh đã không làm điều đó. Thực tế, anh đã đứng im.

Trong một tình huống khác, Harry Kane cầm bóng và đẩy bóng ra xa nhằm bứt tốc loạt bỏ Granit Xhaka. Thế nhưng, anh chợt nhận ra mình không còn đủ sức để bứt tốc. Cuối cùng, đành chấp nhận phạm lỗi với Xhaka, tức tối đập tay xuống sân.

Điều gì đã xảy ra vậy? Harry Kane thực tế đã hoạt động năng nổ, pressing tầm cao trong liên tục. Thời điểm Lo Celso nhận bóng và phát động tấn công cũng chính là khoảnh khắc Kane kiệt sức. Đôi chân của anh như bị đeo gông, mệt mỏi và không còn nghe lời nữa. Có thời điểm, Kane không chạm bóng lần nào trong vòng 15 phút.

Sau 4 vòng đấu, Harry Kane có được 3 bàn thắng. Nhưng, một bàn đến từ chấm phạt đền, hai bàn còn lại đều đến trong trận đáu với Aston Villa. Nếu không tính quả phạt đền, khả năng săn bàn của Kane chỉ được thể hiện trong đúng 1 trận đấu.

Chú thích ảnh
Liệu có phải Harry Kane đang lạc lõng trong hệ thống thi đấu của Tottenham?

Kể khi gặp phải chấn thương ở cuối mùa trước, Harry Kane thi đấu không còn hiệu quả như trước nữa. Trước đây, tiền đạo người Anh luôn là người lĩnh xướng hàng công Tottenham gây áp lực lên đối phương từ sân nhà. Tỷ lệ giành bóng của anh trong những năm đầu tiên dưới thời HLV Pochettino cũng rất ấn tượng: 1,6 lần/90 phút trong mùa giải 2013-14 và 2014-15; tăng lên đỉnh 1,8 lần/90 phút trong 2016-17; và sau đó thành tích của anh chỉ quanh quẩn 1 lần/90 phút qua từng năm lần lượt là 1,1 lần, 0,8 lần, 0,9 lần. Hiện tại, con số này của Kane chỉ là 0,3 lần/90 phút, tương đương 1 tình huống (thực hiện trong trận gặp Aston Villa).

Kane không còn phù hợp?

Vai trò của Harry Kane tại Tottenham lúc này rõ ràng đã có nhiều thay đổi. Anh từ vị thế “không thể thay thế” thì giờ đây đã thành “không đáng kể”. Nhìn lại trận gặp Man City, Erik Lamela và Lucas Moura là hai cầu thủ đem về 1 điểm cho Tottenham với những khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc. Đặc biệt, Moura chỉ mất chưa đến 1 phút để ghi bàn gỡ hòa cho Tottenham. Còn những gì Kane làm được là không có gì cả.

Tiếp tục nói về trận đấu với Arsenal, trong tình huống ghi bàn mở tỷ số, Kane đóng góp công sức khi là người tranh chấp bóng bổng thành công trước khi Son Heung-min, Lamela và Eriksen phối hợp để tạo ra bàn thắng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đấy chính là tinh thần thi đấu của Kane. Sau khi tranh chấp xong, Harry Kane di chuyển từ tốn lên phía trên, trong khi Eriksen chạy điên cuồng. Tiền đạo người Anh đơn giản chỉ là lười biếng hay anh đang cố tình không tuân theo chiến thuật?

Câu hỏi lớn nhất lúc này rằng, Harry Kane đang sa sút phong độ nhất thời hay thực tế đã không còn phù hợp với Tottenham nữa? Với một mùa Hè không phải thi đấu nhưng Harry Kane vẫn thi đấu với thể trạng luôn suy kiệt ở những phút cuối. Nếu Kane không khắc phục vấn đề này sớm, Tottenham sẽ khó có thể cạnh tranh cho Top 4 mùa này. Có lẽ, Pochettino cũng nên cân nhắc tới việc để Kane ngồi dự bị một thời gian.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm