Kagawa nằm trong số 10 ngôi sao sẽ rời Man United ở mùa Hè này

11/04/2014 07:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League không chỉ chính thức đóng nốt cánh cửa để Man United dự sân chơi này mùa tới. Hệ lụy của nó là đội chủ sân Old Trafford sẽ phải chia tay đến 10 ngôi sao.

Ngay sau khi thi đấu trận lượt về, David Moyes và các học trò nhanh chóng trở về nước Anh với tâm trạng nặng trĩu. Mùa giải này coi như đã kết thúc với nhà ĐKVĐ Premier League, dù vẫn còn đến một tháng nữa.

Bản thân HLV người Scotland cũng chẳng hứng thú gì để tiếp chuyện với giới truyền thống. Bằng chứng là ông đã chọn lối ra cửa bên ở sân bay Manchester để tránh những ống kính máy quay hướng về mình.

Dẫu sao, David Moyes hiểu rằng Man United cần phải kết thúc mùa giải một cách tích cực nhất có thể. Thế nhưng, rào cản đầu tiên chào đón Moyes chính là chuyến làm khách trước đội bóng cũ Everton vào Chủ Nhật tuần sau. Còn vào tuần này, Man United sẽ không thi đấu ở Premier League.

Trong khi đó, Man United sẽ phải xem xét đến vấn đề có đến 10 cầu thủ đã và đang trên đường rời sân Old Trafford vào mùa hè này. Nhiều khả năng, Patrice Evra sẽ là cái tên tiếp theo nói lời chia tay, sau Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Ryan Giggs và Anderson. Trong khi đó, năm cầu thủ khác đang bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai gồm Alex Buttner, Nani, Ashley Young, Shinji Kagawa và Tom Cleverley. Darren Fletcher nói rằng chính họ sẽ là những người tự quyết định về cơ hội ở lại Old Trafford.


Anh nói về tình hình của Man United như sau: “Chúng tôi bây giờ chỉ còn 5 trận đấu ở Premier League, với động cơ phấn đấu không thật sự rõ ràng. Đó là một trải nghiệm đáng quên và đáng thất vọng với chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu và giành chiến thắng ở những trận đấu đó. HLV David Moyes chắc chắn sẽ nhìn lại mùa giải này và nhận ra nó thất vọng đến thế nào. Nhưng tôi tin Man United sẽ bổ sung thêm vài tân binh. Đây là thời điểm chúng tôi cần phải chứng minh mình xứng đáng được ở lại sân Old Trafford”.

Thất bại 1-3 trước Bayern Munich khiến cho thầy trò David Moyes đối diện với khả năng cực lớn là sẽ vắng mặt ở đấu trường Champions League mùa sau. Họ cần phải tìm cách vượt qua Tottenham, đội đang đứng thứ 6, thì mới suất tham dự sân chơi Europa League. Một số cổ động viên Man United băn khoăn vì sao ban lãnh đạo vẫn tỏ ra bình thản với mùa giải tệ hại này. Họ đang chú tâm vào những thương vụ chuyển nhượng, bằng chứng là phó giám đốc điều hành Ed Woodward vẫn ở lại nước Đức để tiến hành đàm phán với Bayern Munich xung quanh thương vụ Toni Kroos.

Mới đây, HLV David Moyes phát biểu rằng việc Man United không thể kết thúc mùa giải ở vị trí cao không làm ảnh hưởng đến cơ hội lôi kéo các mục tiêu của họ. Ông sẽ phải quyết định đâu là những người xứng đáng ở lại trong đội ngũ hiện tại.

H.Đức
Theo Daily Mail
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm